Lâm Đồng:

Khai mạc “Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh“

THÀNH KHIÊM

VHO - Ngày 20.12, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức "Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh" tại Trung tâm sự kiện Tea Connect- Tea Resort Green, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

 Khai mạc “Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh“ - ảnh 1
UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh

Tham dự Hội thảo có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện các tập đoàn, công ty lớn trong nước và quốc tế; chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học, nhà đầu tư…

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích hơn 24 ngàn km2 – dân số gần 4 triệu người. Năm 2025, quy mô kinh tế của Lâm Đồng ước đạt trên 300 nghìn tỉ đồng. Địa phương hội tụ đầy đủ tiềm năng về đất đai, tài nguyên sinh học, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.

 Khai mạc “Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh“ - ảnh 3
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong tổng thể đó, cao nguyên Di Linh trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn giữ vị trí trung tâm chiến lược, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh. Cao nguyên này có quỹ đất lớn, khí hậu ôn hòa, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái.

Tỉnh Lâm Đồng đang định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn.

“Với khát vọng phát triển, với tiềm năng to lớn về con người, tài nguyên và khoa học - công nghệ, chúng tôi tin tưởng rằng cao nguyên Di Linh sẽ sớm trở thành một trung tâm phát triển xanh, hiện đại, có sức lan tỏa của khu vực”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

 Khai mạc “Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh“ - ảnh 4
Cao nguyên Di Linh được kỳ vọng sớm trở thành một trung tâm phát triển xanh, hiện đại, có sức lan tỏa của khu vực

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá: Cao nguyên Di Linh có tiềm năng rất lớn, đang hội tụ đầy đủ điều kiện, tiềm năng, thời cơ để trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng và động lực phát triển mới cho Lâm Đồng. Nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực vẫn cần một tầm nhìn chiến lược, một mô hình phát triển bền vững và những giải pháp đột phá.

Ông Nguyễn Thanh Nghị định hướng Hội thảo sẽ thảo luận, đề xuất, giải pháp về các mô hình phát triển đặc thù, bền vững; cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho cao nguyên Di Linh. Hội thảo sẽ góp phần xác lập tầm nhìn, chiến lược phát triển đúng đắn để vùng cao nguyên Di Linh nói riêng, Lâm Đồng nói chung phát triển nhanh, bền vững.

 Khai mạc “Hội thảo quốc tế Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh“ - ảnh 5
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

“Thời gian tới, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực tỉnh Lâm Đồng trong quá trình cụ thể hóa các ý tưởng, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược phát triển”, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Hội thảo đã thu hút hơn 300 chuyên gia, đại diện các tập đoàn quốc tế trong và ngoài nước tham dự. Tại đây, các đại biểu đã tập trung làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn; đề xuất các mô hình phát triển phù hợp; đồng thời kiến nghị các cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ linh hoạt để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới cho Cao nguyên Di Linh trong thời gian tới.

Chương trình được diễn ra với 3 phiên chính thức, gồm: Phiên toàn thể “Tầm nhìn và định vị trí cho cao nguyên Di Linh”; Phiên chuyên đề 1 “Sức khoẻ - Tri thức - Khoa học công nghệ”; Phiên chuyên đề 2 “Chính sách - Hạ tầng".