Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn

NAM PHONG

VHO - Khánh Sơn là địa bàn miền núi của tỉnh Khánh Hòa, từng là một trong những địa phương nghèo của cả nước. Nhưng giờ đây, vùng đất này đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của đồng bào và từ cây thoát nghèo - sầu riêng.

Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn - ảnh 1
Cây sầu riêng đang dần trở thành cây thoát nghèo của nhiều hộ đồng bào ở vùng cao Khánh Sơn

Bằng sự chăm chỉ, ý chí vươn lên của đồng bào và sự hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, đặc biệt là sự nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng; từ những cây trồng kém hiệu qủa sang những cây trồng chất lượng cao như bưởi da xanh, mía tím, sầu riêng… đã tạo nên những chuyển biến tích cực, giúp nhiều hộ đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính vùng đất quê hương mình.

Các xã vùng Khánh Sơn (xã Khánh Sơn Đông, Khánh Sơn và Khánh Sơn Tây) là các xã miền núi thuộc huyện Khánh Sơn cũ. Dân số trên 28.400 người, trong đó dân tộc Raglai chiếm tới trên 70% tổng dân số.

Đời sống Nhân dân trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo tương đối cao so với mặt bằng chung của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong những năm qua, Khánh Sơn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, được dành nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát để người dân ổn định cuộc sống được các cấp Ủy đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả.

Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn - ảnh 2
Cuộc sống của gia đình chị Mấu Thị Quỳnh thay đổi nhờ chuyển sang trồng sầu riêng

...Trước kia, cuộc sống của gia đình chị Mấu Thị Quỳnh (dân tộc Raglai, xã Khánh Sơn) hết sức vất vả, gia đình luôn nằm trong diện hộ nghèo của địa phương. Chị Quỳnh chia sẻ, trước đây gia đình tôi vô cùng thiếu thốn. Trồng cà phê xen kẽ các loại cây khác nhưng không hiệu quả, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.

Sau đó, gia đình chị được cán bộ địa phương vận động và hướng dẫn chuyển đổi sang trồng sầu riêng; đồng thời, được hỗ trợ về cây giống và phân bón. Chị Quỳnh tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc, cùng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên cây sầu riêng phát triển rất nhanh. Và thành quả ngọt ngào đã đến khi vườn sầu riêng cho thu hoạch.

Hiện tại, gia đình chị Quỳnh có khoảng 87 cây sầu riêng đang cho thu hoạch. Năm 2024, vườn sầu riêng của gia đình chị thu hoạch khoảng 4 tấn, đem lại thu nhập lên đến 300 triệu đồng.

Cùng với việc được nhận hỗ trợ giống, trang thiết bị, phân bón, kỹ thuật trồng sầu riêng, gia đình chị quỳnh còn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. “Vừa có nhà ở kiên cố, vừa có thu nhập từ vườn sâu riêng nên cuộc sống của gia đình tôi giờ đây đã ổn định hơn rất nhiều, không còn phải lo lắng đến bữa ăn hằng ngày nữa. Chúng tôi đã thực sự thoát đói nghèo", chị Quỳnh không giấu được niềm vui.

Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn - ảnh 3
Từ những nỗ lực của chính quyền cơ sở, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của người dân và sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật đang tạo nên một mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững tại Khánh Sơn

Tương tự, gia đình chị Cao Thị Tâm (thôn Liên Hòa, xã Khánh Sơn) cũng là một trong những hộ đồng bào dân tộc Raglai được hỗ trợ chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Mới đây, vườn sầu riêng của chị bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên đạt 1 tấn quả, thu về khoảng 80 triệu đồng.

Vui mừng vì cuộc sống khấm khá hơn, chị Tâm chia sẻ, được Nhà nước hỗ trợ giống sầu riêng, phân bón, cho tham gia các lớp hướng dẫn kỹ thuật… gia đình mình còn tìm hiểu, học hỏi thêm từ các hộ trồng trước để chăm sóc cây sầu riêng phát triển được tốt hơn. Từ vườn sầu riêng, gia đình mình đã có thu nhập ổn định, không còn lo thiếu đói...

Câu chuyện thoát nghèo của gia đình chị Mấu Thị Quỳnh, Cao Thị Tâm không phải là duy nhất trên vùng đất Khánh Sơn này. Đây là minh chứng rõ nét cho ý chí vươn lên của người dân và sự đồng hành của sát sao của đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác vận động chuyển đổi cây trồng. Nhờ đó, trên địa bàn thôn Liên Hòa (xã Khánh Sơn) đã phát triển diện tích trồng sầu riêng lên đến hơn 1.000 ha; nhờ trồng sầu riêng cả thôn chỉ còn 8 hộ nghèo, 61 hộ cận nghèo.

Tuy đã đạt được nhiều thành công, người nông dân Khánh Sơn vẫn đối mặt với những thách thức về tình hình biến đổi khí hậu, giông lốc, lũ lụt, đặc biệt là trình độ tiếp cận khoa học kỹ thuật để chăm sóc, phát triển các loại cây trồng.

Vì vậy, tại các xã miền núi Khánh Sơn, vai trò chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của cán bộ kỹ thuật trở nên vô cùng quan trọng.

Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn - ảnh 4
Người dân đã có ý thức vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn vốn hỗ trợ

Chị Phạm Thị Huyên - Bí thư kiêm Trưởng thôn Liên Hòa (xã Khánh Sơn), chia sẻ, để phát triển kinh tế vùng, giúp bà con thoát đói nghèo bền vững, chúng tôi thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây sầu riêng để đạt năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo.

Sự đồng hành này giúp bà con vững tin hơn, tiếp cận khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Những nỗ lực của người dân và sự hỗ trợ từ chính quyền đã mang lại những kết quả giảm nghèo ấn tượng cho đồng bào vùng cao Khánh Sơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Đông - Chủ tịch xã Khánh Sơn không giấu được sự phấn khởi: Bộ mặt của xã đã thay đổi rõ rệt nhờ các chính sách giảm nghèo bền vững. Nhờ thay đổi cơ cấu cây trồng chất lượng cao, đặc biệt là cây sầu riêng cơm vàng hạt lép đã góp phần thay đổi giá trị nông sản, bà con thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Có được những thành công đó, bên cạnh sự chủ động xây dựng chương trình giảm nghèo, địa phương còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh và sự chung tay, nỗ lực của các hộ đồng bào mà nhiều mục tiêu quan trọng đã được hiện thực hóa, mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho bà con.

Chuyện thoát nghèo của đồng bào vùng cao Khánh Sơn - ảnh 5
Những vườn sầu riêng xanh tốt đang dần bám rễ trên vùng cao Khánh Sơn, giúp bà con nơi đây thoát nghèo bền vững

Một trong những thành tựu nổi bật là việc cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Các tuyến đường kết nối đến các vùng sản xuất đã được nâng cấp, giúp bà con thuận tiện hơn trong việc vận chuyển nông sản, hàng hóa, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm.

"Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã đã giảm bình quân 7% mỗi năm. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ này chỉ còn 13,1%, đây là mức giảm đáng kể nhất trong công tác giảm nghèo ở nông thôn mới, góp phần vào thành công chung của tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn mà còn chú trọng nâng cao nhận thức cho bà con. Người dân đã có ý thức vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào các nguồn vốn hỗ trợ. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn làm giàu, đạt được những kết quả đáng mừng”, ông Nguyễn Quốc Đông nhấn mạnh.

Từ những nỗ lực của chính quyền cơ sở, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của người dân và sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật đang tạo nên một mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững tại Khánh Sơn, mở ra một tương lai “khởi sắc” hơn cho vùng đồng bào còn nhiều gian khó này.