Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia

ĐÌNH TOÁN (từ Campuchia)

VHO - Chiều 20.5 tại Thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ Tuần Văn hoá Việt Nam tại Campuchia năm 2024, đoàn công tác Bộ VHTTDLdo Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia nhằm đề ra các giải pháp trong tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

 Buổi làm việc nhằm giúp hai bên tìm hiểu nhu cầu hợp tác đào tạo, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia và các trường đào tạo nghệ thuật của Việt Nam; nhất là các cơ sở đào tạo của Bộ VHTTDL. Trên cơ sở khảo sát, tìm hiểu về hệ thống đào tạo văn hóa, nghệ thuật của nhau, hai bên cùng trao đổi, đề xuất một số nội dung hợp tác.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 1

TS. Heng Sophady, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia phát biểu chào mừng đoàn công tác của Bộ VHTTDL

Chào mừng đoàn công tác của Bộ VHTTDL Việt Nam sang thăm và làm việc tại trường, TS. Heng Sophady, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia khẳng định buổi trao đổi lần này hết sức có ý nghĩa bởi lẽ nhân lực luôn là yếu tố được hai bên đặt lên hàng đầu trong phát triển văn hóa, nghệ thuật. Khi tăng cường hợp tác, Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL sẽ được học hỏi kinh nghiệm của nhau, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 2
Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn hai bên hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, học viên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật

Theo TS. Heng Sophady, Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia thuộc Bộ Văn hoá và Nghệ thuật Campuchia, được thành lập từ năm 1917. Đến năm 1965, trường chính thức nâng cấp lên thành đại học. Hiện trường có 5 khoa đào tạo các ngành như kiến trúc và đô thị, khảo cổ học, mỹ thuật, âm nhạc và nghệ thuật biên đạo. Trường cũng có viện riêng chuyên nghiên cứu về nghệ thuật.

Nhân dịp này, lãnh đạo nhà trường bày tỏ mong muốn các cơ sở đào tạo về di sản văn hóa, âm nhạc, múa… của Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ có sự kết nối, cùng nhau tổ chức hội thảo hoặc nhiều hoạt động liên quan đến văn hoá, nghệ thuật.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 3
Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quà lưu niệm cho TS. Heng Sophady

“Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam giới thiệu một số trường trực thuộc Bộ nhằm tăng cường trao đổi thông tin; nghiên cứu, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tôi hy vọng trên tinh thần gợi mở các giải pháp tăng cường hợp tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật hôm nay, các ý kiến sẽ được cụ thể hóa thành hành động. Qua đó, tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực liên quan của hai bên”, TS. Heng Sophady bày tỏ.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 4
Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 5
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham quan Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm thông qua việc ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án giúp bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước; giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 6
Thứ trưởng lắng nghe những chia sẻ của sinh viên

Với khối văn hóa, nghệ thuật, Thứ trưởng cho hay Bộ VHTTDL Việt Nam có 16 cơ sở đào tạo như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam… Các lĩnh vực đào tạo bao gồm âm nhạc, sân khấu điện ảnh, mỹ thuật, văn hóa, múa, xiếc... Quy mô, chất lượng đào tạo liên tục được các trường mở rộng và nâng cao.

Thứ trưởng nhận định, Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia là ngôi trường có lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều giai đoạn, trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về văn hóa, nghệ thuật với Campuchia - ảnh 7
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác đào tạo trong thời gian tới

Do sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về tư duy, đặc biệt là thị hiếu thẩm mỹ, Thứ trưởng đánh giá hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa trường và các cơ sở đào tạo của Bộ VHTTDL sẽ diễn ra rất thuận lợi.

Việc đẩy mạnh hợp tác sẽ giúp các bên liên quan dễ dàng hơn trong tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới; nhất là ở những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Do đó, Thứ trưởng rất mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam cùng các trường, Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia thúc đẩy hợp tác.

Về hoạt động hợp tác, Thứ trưởng cho hay các cơ sở đào tạo văn hoá, nghệ thuật của Bộ VHTTDL sẵn sàng cử học viên, sinh viên sang Campuchia để giao lưu, biểu diễn, học tập thêm kinh nghiệm. Ngược lại, Thứ trưởng cũng hy vọng Trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia sẽ sớm cử sinh viên sang giao lưu, biểu diễn tại Việt Nam.