Ngày này năm xưa:
Bác Hồ gửi thư Trung thu cho các cháu thiếu nhi (1952)
VHO - Ngày 25.9.1952, nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới các cháu nhi đồng ở vùng tự do, vùng du kích, vùng bị tạm chiếm và ở ngoài nước, gửi gắm mong muốn các em có cuộc sống thái bình, tự do, sung sướng. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý cũng diễn ra, từ tổ chức bộ máy Nhà nước, hạ tầng Thủ đô đến những giá trị văn hóa và các vấn đề phát triển toàn cầu.
Bác Hồ gửi thư Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Ngày 25.9.1952, nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các cháu nhi đồng ở vùng tự do, vùng du kích, vùng bị tạm chiếm và ở ngoài nước. Bảo tàng Hồ Chí Minh xác nhận bức thư được đăng trên Báo Nhân Dân số 75, ngày 25.9.1952.
Trong thư, Bác bày tỏ mong muốn xây dựng cho các cháu một đời sống “thái bình, tự do, sung sướng”. Người đồng thời nhắc đến hoàn cảnh đất nước đang kháng chiến và căn dặn thiếu nhi cố gắng học tập, rèn luyện, góp sức phù hợp với lứa tuổi.
Cuối thư, Bác tặng các cháu bài thơ mở đầu: “Ai yêu các nhi đồng/Bằng Bác Hồ Chí Minh?”. Những câu “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/Tùy theo sức của mình” thể hiện cách Bác giáo dục thiếu nhi bằng tình cảm gần gũi, đồng thời khơi dậy ý thức học tập, rèn luyện và trách nhiệm với đất nước.
Tái lập Văn phòng Chủ tịch nước
Ngày 25.9.1992, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký Quyết định số 01-QĐ/CTN thành lập Văn phòng Chủ tịch nước. Văn phòng Chủ tịch nước xác định đây là ngày tái lập cơ quan, sau khi Hiến pháp năm 1992 quy định thiết chế Chủ tịch nước thành một chế định độc lập.
Theo tư liệu Văn phòng Chủ tịch nước, trước đó, trong giai đoạn Hiến pháp năm 1980, Hội đồng Nhà nước là Chủ tịch tập thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước vừa giúp việc Quốc hội, vừa phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhà nước. Vì vậy, năm 1992 đánh dấu sự thay đổi quan trọng về tổ chức.
Từ khi tái lập, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu và phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật. Mốc 25.9.1992 vì thế gắn với quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước thời kỳ đổi mới.
Thông xe cầu Vĩnh Tuy
Ngày 25.9.2009, cầu Vĩnh Tuy được thông tuyến và đưa vào khai thác, tạo thêm một tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc sông Hồng. Công trình được triển khai nhằm tăng năng lực giao thông qua sông Hồng và giảm áp lực cho các tuyến cầu hiện hữu.
Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn I được khởi công ngày 3.2.2005, gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Công trình trở thành một trong những dự án giao thông lớn của Hà Nội thời điểm đó, góp phần kết nối khu vực phía Đông với trung tâm thành phố.
Sau hơn một thập niên khai thác, cầu Vĩnh Tuy tiếp tục được mở rộng với giai đoạn II. Công trình giai đoạn II được khánh thành, thông xe năm 2023, bổ sung năng lực lưu thông qua sông Hồng và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.
Vinh danh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê
Ngày 25.9.2019, tại Khu Bảo tồn văn hóa làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, địa phương công bố quyết định của Bộ VHTTDL về việc công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo Bộ VHTTDL, nghề dệt của người Hrê thể hiện rõ trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo của người thợ. Các sản phẩm phục vụ đời sống gồm váy, áo, khố, khăn, tấm địu con, túi đựng đồ dùng cùng nhiều vật dụng khác.
Giá trị của nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở hệ thống hoa văn, kỹ thuật dệt và tri thức được truyền qua các thế hệ. Việc được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tạo thêm cơ sở để địa phương bảo tồn, truyền nghề và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng Hrê.
Giáo sư Đặng Thai Mai qua đời
Ngày 25.9.1984, Giáo sư Đặng Thai Mai qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 81 tuổi. Ông sinh ngày 25.12.1902 tại làng Lương Điền, nay thuộc huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Ông là một nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học và nhà hoạt động văn hóa có ảnh hưởng lớn.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Đặng Thai Mai đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đại biểu Quốc hội nhiều khóa, Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện trưởng Viện Văn học.
Trong nghiên cứu, ông để lại nhiều công trình về văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc và văn học thế giới. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu có giá trị; năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.
Ngày sinh nhà văn Lỗ Tấn
Ngày 25.9.1881, Lỗ Tấn, tên thật là Chu Thụ Nhân, chào đời tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Trung Quốc hiện đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, tư tưởng và văn học thế kỷ XX.
Lỗ Tấn từng học y nhưng sau đó chuyển hướng sang văn chương. Những tác phẩm như Nhật ký người điên, AQ chính truyện, Gào thét, Bàng hoàng và nhiều tập tạp văn đã trở thành những tác phẩm quan trọng của văn học Trung Quốc hiện đại, với cách viết giàu tính phê phán và sức khái quát xã hội.
Thiệu Hưng hiện vẫn lưu giữ nhiều địa điểm gắn với cuộc đời nhà văn, trong đó có khu cố cư Lỗ Tấn, Bách Thảo Viên và Tam Vị Thư Ốc. Các thiết chế văn hóa tại địa phương tiếp tục giới thiệu di sản văn học, tư tưởng và cuộc đời ông tới công chúng.

RSS