Ngày này năm xưa:

Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi nhân Tết Trung thu độc lập đầu tiên

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 15.9.1945, giữa không khí của Tết Trung thu đầu tiên sau khi đất nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu nhi cả nước, thể hiện tình cảm đặc biệt và niềm tin vào thế hệ nhỏ tuổi của một nước Việt Nam tự do. Cũng trong ngày này, nhiều dấu mốc đáng chú ý gắn với lịch sử cách mạng, quốc phòng, báo chí, văn hóa và quan hệ quốc tế.

Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi nhân Tết Trung thu độc lập đầu tiên

Bác Hồ gửi thư cho thiếu nhi nhân Tết Trung thu độc lập đầu tiên - ảnh 1
Thiếu nhi vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên của dân tộc. Nguồn: Báo Nhân Dân (*)

Theo tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 15.9.1945, nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu nhi cả nước, khi nền độc lập vừa được giành lại. Người vui mừng trước sự đổi thay của đất nước và gọi các em là “tiểu quốc dân” của một nước độc lập.

Bức thư nhắc lại sự khác biệt giữa Trung thu năm trước, khi nước ta còn chịu áp bức, với Trung thu đầu tiên trong nền độc lập. Người mong các em vui chơi, đoàn kết, chăm ngoan, học tập và trở thành những người dân xứng đáng với đất nước tự do.

Bức thư là dấu ấn sớm về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu nhi. Những lời căn dặn ấy đến nay vẫn mang giá trị giáo dục sâu sắc.

(*) Nguồn ảnh, trong bài viết Hai bức thư của Bác Hồ và Tết Trung thu độc lập đầu tiên, Báo Nhân Dân điện tử, đăng ngày 11.9.2022.

Dấu mốc thành lập Trung đội Cứu quốc quân II

Ngày 15.9.1941, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Trung đội Cứu quốc quân II được thành lập, một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Trung ương Đảng tuyên bố thành lập đơn vị.

Theo tư liệu của Báo Quân đội nhân dân, Trung đội có 47 chiến sĩ, trong đó 3 nữ, được biên chế thành 5 tiểu đội. Trang bị ban đầu còn thô sơ, nhưng đơn vị nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

Cứu quốc quân II tổ chức nhiều trận đánh, góp phần xây dựng phong trào cách mạng. Sau đó, lực lượng này được hợp nhất với các đơn vị vũ trang cách mạng, tiến tới thành lập Việt Nam Giải phóng quân.

Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Cũng theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 15.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng, tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay. Đây là dấu mốc mở đầu quá trình xây dựng ngành quân giới.

Phòng Quân giới được giao hai nhiệm vụ chủ yếu là mua sắm vũ khí và tổ chức sản xuất vũ khí phục vụ quân đội. Trong điều kiện thiếu thốn máy móc, nguyên liệu, những xưởng quân giới đầu tiên từng bước duy trì sản xuất, sửa chữa và bảo đảm trang bị.

Từ nền tảng đó, công nghiệp quốc phòng Việt Nam từng bước phát triển, mở rộng năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất. Ngày 15.9 hằng năm là Ngày truyền thống của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 15.9.1945, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã phát đi toàn văn Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây là bản tin đầu tiên đánh dấu sự ra đời của cơ quan thông tấn quốc gia.

Từ những ngày đầu với phương tiện còn hạn chế, các thế hệ người làm báo Thông tấn đã có mặt tại nhiều chiến trường, cung cấp thông tin phục vụ công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước. Hơn 260 nhà báo TTXVN đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Ngày 15.9 trở thành Ngày truyền thống của TTXVN. Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm, TTXVN được trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, ghi nhận những đóng góp trong suốt chặng đường phát triển.

UNESCO ghi danh Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng

Ngày 15.9.2021, UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng của Việt Nam, nâng số khu dự trữ sinh quyển của nước ta lên 11. Hai khu vực được ghi danh nhờ những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học.

Núi Chúa rộng hơn 106.646ha, gồm các hệ sinh thái trên cạn và biển. Cao nguyên Kon Hà Nừng rộng khoảng 413.511ha, bao gồm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Đến năm 2026, Việt Nam có 12 khu dự trữ sinh quyển thế giới sau khi UNESCO ghi danh Phong Nha - Kẻ Bàng vào tháng 6.2026. Các khu dự trữ sinh quyển kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững.

Khánh thành Công viên Fidel tại Quảng Trị

Ngày 15.9.2018, tỉnh Quảng Trị tổ chức khánh thành Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà (cũ), đúng dịp kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Công viên có tổng diện tích quy hoạch 16,15ha, được xây dựng theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư 115 tỉ đồng. Công trình gồm quảng trường, cây xanh, hồ điều tiết nước, khu trưng bày sinh vật cảnh và các tuyến đường dạo.

Công viên Fidel gắn với ký ức về chuyến thăm lịch sử năm 1973 và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba. Tại trung tâm công viên đặt tượng lãnh tụ Fidel Castro, cùng câu nói nổi tiếng về tình cảm với Việt Nam.

Ngày Quốc tế Dân chủ

Ngày 15.9 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Dân chủ, nhằm nâng cao nhận thức về các nguyên tắc và giá trị dân chủ trên thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định chọn ngày này vào năm 2007, theo Nghị quyết 62/7.

Ngày Quốc tế Dân chủ là dịp để các quốc gia, tổ chức và người dân nhìn lại việc thúc đẩy sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội, củng cố các thể chế và bảo vệ những quyền cơ bản.

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh dân chủ cần sự tham gia và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cơ quan nhà nước, xã hội dân sự và mỗi cá nhân. Ngày kỷ niệm góp phần thúc đẩy đối thoại và nhận thức về các giá trị dân chủ.