Ngày này năm xưa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp (1946)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 14.9.1946, tại Paris (Pháp), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký Tạm ước Việt - Pháp, sau khi Hội nghị Fontainebleau bế tắc. Văn kiện thể hiện nỗ lực của Việt Nam nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử khoa học, văn hóa, y tế Việt Nam và đời sống quốc tế cũng diễn ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt  - Pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp (1946) - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp Marius Moutet (người đeo kính) đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bonrget, Paris ngày 22.6.1946. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Ngày 14.9.1946, tại Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký Tạm ước Việt - Pháp. Sự kiện diễn ra sau khi Hội nghị Fontainebleau không đạt kết quả do hai bên bất đồng về vấn đề thống nhất ba kỳ và trao trả độc lập cho Việt Nam.

Tạm ước gồm 11 khoản, trong đó Pháp cam kết thực hiện các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ; phía Việt Nam tạm thời nhân nhượng thêm một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa cho Pháp. Hai bên dự kiến tiếp tục đàm phán vào tháng 1.1947.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tạm ước là một sách lược ngoại giao nhằm tranh thủ thêm thời gian hòa bình để Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.

Viện Hải dương học ra đời tại Nha Trang

Ngày 14.9.1922, Sở Hải dương học Nghề cá Đông Dương, tiền thân của Viện Hải dương học ngày nay, được thành lập tại Nha Trang theo nghị định do Toàn quyền Đông Dương François Marius Baudoin ký. Đơn vị ban đầu tập trung nghiên cứu, điều tra các nguồn lợi và điều kiện tự nhiên biển.

Trải qua hơn một thế kỷ, Viện phát triển thành cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về biển, thực hiện các nhiệm vụ điều tra tài nguyên, môi trường và nguồn lợi biển, nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ kinh tế biển và bảo tồn.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Viện Hải dương học được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và công nghệ biển.

Phê duyệt dự án hạ tầng Làng Văn hóa  - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 14.9.2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1239/QĐ-TTg phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án tại Đồng Mô, Sơn Tây.

Làng có tổng diện tích 1.544ha, được định hướng trở thành trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia; nơi tái hiện, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.

Dự án sau đó từng bước hoàn thiện và đưa vào khai thác, trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch và giao lưu cộng đồng.

Bệnh viện 19.8 lấy ngày thành lập Bệnh xá 265 làm ngày truyền thống

Ngày 14.9.1961, Bệnh xá 265 Công an nhân dân vũ trang được thành lập, tiền thân của một trong những đơn vị tạo nên Bệnh viện 19.8, Bộ Công an ngày nay. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, bệnh xá đảm nhiệm chăm sóc, cứu chữa cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh và nhân dân.

Ngày 7.11.1967, Bệnh viện 367 Bộ Công an được thành lập. Đến ngày 28.8.1976, Bệnh viện 198 ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị tiền thân là Bệnh viện 265 và Bệnh viện 367.

Sau quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện 19.8 trở thành bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 14.9.1961 được lấy làm Ngày truyền thống của bệnh viện.

Khánh thành tượng đài Anh hùng vũ trụ Gherman Titov trên Vịnh Hạ Long

Theo tư liệu TTXVN, ngày 14.9.2015, tại đảo Titov trên Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là TP. Quảng Ninh) tổ chức khánh thành tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gherman Titov. Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm nhà du hành vũ trụ và tôn vinh tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Gherman Titov từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời sang thăm Việt Nam năm 1962. Trong chuyến thăm, ông đến Vịnh Hạ Long; hòn đảo trước đó mang số hiệu 48 được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên Titov để ghi dấu chuyến thăm.

Tượng đài trở thành một công trình văn hóa, nghệ thuật và sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

OPEC được thành lập tại Baghdad

Ngày 14.9.1960, tại Baghdad (Iraq), đại diện 5 nước Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela quyết định thành lập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sau hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 14.9. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới.

OPEC ra đời nhằm tăng cường phối hợp chính sách dầu mỏ giữa các nước thành viên, bảo vệ lợi ích của các quốc gia sản xuất và hướng tới ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế.

Từ 5 thành viên sáng lập, OPEC tiếp tục mở rộng trong nhiều thập niên và trở thành một tổ chức có ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu. Những quyết định về sản lượng của các thành viên thường tác động đáng kể tới cung - cầu và giá dầu thế giới.