Ngày này năm xưa:
Phát động chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước (2024)
VHO - Ngày 5.10.2024, chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước mang chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” được tổ chức, mở đầu đợt huy động nguồn lực rộng khắp vì người nghèo. Ngày này còn ghi dấu những sự kiện về quốc phòng, năng lượng, hội nhập kinh tế, văn hóa nghệ thuật và giáo dục thế giới
Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp
Theo Báo Quân đội nhân dân, ngày 5.10.1959, Trung đoàn Xe tăng 202 - đơn vị xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - được thành lập, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển lực lượng Tăng thiết giáp. Ngày 5.10 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Binh chủng.
Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng tham gia nhiều trận đánh và chiến dịch quan trọng. Trận Tà Mây - Làng Vây năm 1968 đánh dấu bước trưởng thành trong tác chiến hiệp đồng binh chủng; đến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, xe tăng tiếp tục phát huy vai trò đột kích trên chiến trường.
Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Tăng thiết giáp không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và làm chủ trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thủy điện Thác Bà hòa lưới điện quốc gia
Ngày 5.10.1971, tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Thác Bà chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia. Công trình được khởi công ngày 19.8.1964 tại Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai, là nhà máy thủy điện lớn đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc Việt Nam.
Trong quá trình xây dựng, đông đảo cán bộ, công nhân và chuyên gia Việt Nam cùng chuyên gia Liên Xô đã góp sức thực hiện công trình trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhà máy ban đầu có ba tổ máy, tổng công suất lắp đặt 108MW.
Thủy điện Thác Bà góp phần cung cấp điện cho sản xuất và đời sống, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành thủy điện Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ vận hành, công trình vẫn là một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử phát triển năng lượng đất nước.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lực
Ngày 5.10.2016, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA) chính thức có hiệu lực. Liên minh khi đó gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Hiệp định được ký ngày 29.5.2015 tại Kazakhstan, sau quá trình đàm phán bắt đầu từ năm 2013.
Hiệp định hướng tới mở rộng thương mại, giảm hàng rào thuế quan và tạo thuận lợi cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường. Các lĩnh vực được quan tâm gồm nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và đồ gỗ của Việt Nam.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EAEU, mở thêm cơ hội xuất khẩu nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, quy tắc xuất xứ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Phát động chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Theo Báo điện tử Chính phủ, tối 5.10.2024, tại Hà Nội, chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” được tổ chức, kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân chung tay chăm lo nhà ở cho người nghèo, người có công và các hộ khó khăn. Ngay tại chương trình, số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 5.932 tỉ đồng.
Sự kiện mở đầu đợt vận động cao điểm, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân.
Theo kết quả tổng kết công bố ngày 26.8.2025, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát và nhà chưa bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, với tổng nguồn lực huy động gần 50.000 tỉ đồng. Chương trình hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra.
Hà Nội khởi công Nhà hát Opera và công viên văn hóa nghệ thuật
Sáng 5.10.2025, Hà Nội khởi công dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Dự án được giới thiệu với tên gọi Nhà hát Opera Hà Nội, là một công trình văn hóa đáng chú ý trong cụm dự án chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Công trình được định hướng bổ sung không gian biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa cho Hà Nội, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc bên hồ Tây. Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, với sự tham gia của chính quyền thành phố và doanh nghiệp.
Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển hạ tầng văn hóa của Thủ đô, đặt ra kỳ vọng về khả năng tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn và mở rộng sức hút văn hóa, du lịch.
Ngày sinh nhạc sĩ Phạm Duy
Theo Báo điện tử Chính phủ, nhạc sĩ Phạm Duy sinh ngày 5.10.1921 tại Hà Nội, tên khai sinh là Phạm Văn Cẩn, là một gương mặt có ảnh hưởng trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Ông sáng tác ở nhiều thể loại, khai thác chất liệu dân ca và phổ nhạc cho nhiều bài thơ, góp phần tạo nên những ca khúc được nhiều thế hệ công chúng biết đến.
Trong gia tài âm nhạc của ông có các tác phẩm như Tiếng hát trên sông Lô, Bà mẹ Gio Linh, Ngày xưa Hoàng thị và Áo anh sứt chỉ đường tà... Nhiều sáng tác thể hiện sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.
Phạm Duy qua đời ngày 27.1.2013 tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 91 tuổi. Di sản âm nhạc đồ sộ của ông tiếp tục là đề tài nghiên cứu, biểu diễn và nhìn lại lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.
Ngày sinh nhà triết học Denis Diderot
Denis Diderot sinh ngày 5.10.1713 tại Langres, Pháp, là nhà văn, nhà triết học và nhà phê bình nghệ thuật tiêu biểu của thời kỳ Khai sáng. Ông được biết đến rộng rãi với vai trò đồng biên tập Bách khoa toàn thư, công trình đồ sộ tập hợp tri thức về khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật và nghề nghiệp.
Cùng Jean le Rond d’Alembert và nhiều học giả, Diderot góp phần đưa tri thức đến với công chúng rộng hơn, đồng thời thúc đẩy tư duy phản biện và tinh thần khảo cứu. Các tác phẩm triết học, văn học của ông đặt câu hỏi về tôn giáo, đạo đức, nhận thức và quan hệ giữa con người với xã hội.
Diderot qua đời ngày 31.7.1784 tại Paris. Di sản của ông gắn với lịch sử tư tưởng Khai sáng châu Âu, góp phần thúc đẩy những cuộc tranh luận về tri thức, tự do tư tưởng và vai trò của lý tính.
Ngày Nhà giáo thế giới 5.10
Ngày 5.10 hằng năm được UNESCO cùng các đối tác quốc tế kỷ niệm là Ngày Nhà giáo thế giới, nhằm tôn vinh đóng góp của giáo viên và nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục. Ngày này gắn với dấu mốc 5.10.1966, khi Khuyến nghị của ILO và UNESCO về vị thế giáo viên được thông qua.
Văn kiện đề cập quyền, trách nhiệm của giáo viên, tiêu chuẩn đào tạo, tuyển dụng, điều kiện làm việc và dạy học. Ngày Nhà giáo thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 1994, trở thành dịp để các quốc gia nhìn lại chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo.
Trong bối cảnh giáo dục chuyển đổi mạnh mẽ, ngày kỷ niệm cũng nhắc tới yêu cầu bảo đảm điều kiện nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ giáo viên thích ứng với công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

RSS