Ba Tơ (Quảng Ngãi) hoàn thành chương trình xóa nhà tạm:
Mái ấm vững chãi, cuộc sống đổi thay
VHO - Với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng, huyện miền núi Ba Tơ đã trở thành địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thành công này không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo khu vực miền núi…
Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt chị Phạm Thị Día (SN 1994), người dân tộc Hrê, khi chị được đón nhận ngôi nhà mới khang trang. Là hộ cận nghèo, một mình nuôi ba con nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn, chị Día luôn phải chật vật lo toan giữa bộn bề cuộc sống.
Nhờ chính sách hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, sau một tháng thi công, căn nhà vững chãi với diện tích 70m², trị giá 140 triệu đồng đã hoàn thành.
Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại chị Día vay mượn từ người thân. Từ nay, chị và các con có một mái ấm kiên cố để yên tâm sinh sống, không còn lo lắng trong những ngày mưa bão.
Chia sẻ với phóng viên, chị Día bày tỏ, cuộc sống khó khăn khiến gia đình chị chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có một ngôi nhà mới. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm, giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.
“Không chỉ có chỗ trú mưa, trú nắng, mà tôi còn cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia đáng trân quý từ chính quyền, bà con lối xóm. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, vượt khó để nuôi con ăn học nên người”, chị xúc động nói.
Không riêng gia đình chị Día, vợ chồng anh Phạm Văn Đông (31 tuổi), ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, cũng vừa hiện thực hóa giấc mơ về một mái ấm vững chãi sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp.
Ngày nhận nhà mới, vợ chồng anh không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi được hàng xóm, chính quyền địa phương đến chung vui, chúc mừng.
Thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, cuộc sống của gia đình anh Đông chủ yếu dựa vào công việc làm thuê bấp bênh. Từng nghĩ việc xây được một ngôi nhà tử tế là điều xa vời, nhưng nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, anh được hỗ trợ 60 triệu đồng. Cùng với đó, bà con lối xóm đã góp công giúp anh hoàn thành ngôi nhà trong niềm hân hoan.
Tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhờ sự chung tay của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Ba Tơ không chỉ giúp nhiều hộ nghèo có chốn an cư, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định, ấm no hơn cho bà con vùng cao.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, ông Đinh Ngọc Vỹ, cho biết: Sau ba tháng triển khai, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ 553/553 hộ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ đề ra.
Các hộ dân sau khi được hỗ trợ đã chính thức chuyển vào nhà mới, ổn định cuộc sống, không còn cảnh lo lắng mỗi khi mưa bão về.
Ghi nhận những kết quả tích cực này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bà Đinh Thị Hồng Minh, đã biểu dương sự nỗ lực của huyện Ba Tơ trong công tác hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Huyện Ba Tơ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm để triển khai Chương trình chung tay xóa nhà tạm trên địa bàn toàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng nhân rộng mô hình, giúp nhiều hộ nghèo có mái ấm kiên cố, vững vàng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, sau khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, các gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kế sinh nhai cho người dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp yếu thế, để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đời sống khu vực miền núi.