Tết ấm trong những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân”

ÁNH HÀ

VHO - Những ngôi nhà tạm bợ, dột nát ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang dần nhường chỗ cho những căn nhà kiên cố, khang trang. Sống trong những mái ấm được xây dựng từ “ý Đảng, lòng dân” không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc, mà còn trở thành động lực giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số kiên trì nỗ lực vươn lên, từng bước vượt qua khó khăn, thoát nghèo.

 Tết ấm trong những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân” - ảnh 1
Gia đình chị Phạm Thị Trui sẽ đón Xuân mới trong ngôi nhà khang trang, kiên cố vừa hoàn thành

 Đón Xuân trong ngôi nhà mới

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Trui (39 tuổi) ở thôn Trà Nô, xã Ba Tô - một hộ nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngôi nhà khang trang mới được hoàn thành kịp đón Tết không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là “trái ngọt” từ tình cảm ấm áp của láng giềng và người thân đã chung tay góp sức xây dựng cho gia đình chị.

Chị Trui chia sẻ, ngoài 60 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình chị còn vay thêm 50 triệu đồng từ chương trình ưu đãi để xây dựng nhà. “Tôi vui lắm vì mơ ước bao lâu nay đã thành hiện thực. Đây là động lực để cả gia đình tôi phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống. Mùa xuân này, tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp”.

Chị Phạm Thị Thân ở thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô cũng thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Bao nhiêu năm qua, chị và hai con phải sống trong ngôi nhà tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, nên việc xây nhà mới là điều gia đình chị không dám nghĩ đến. Tuy nhiên, dịp này chị đã có niềm hy vọng mới khi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà. “Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình tôi, mọi công việc trong quá trình xây dựng, từ mua vật liệu, huy động nhân công vận chuyển, cho đến khởi công xây dựng… đều được lực lượng tại chỗ của xã đứng ra tổ chức thực hiện”, chị Thân xúc động chia sẻ.

Chiến sĩ Phạm Văn Huân là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng dân quân tự vệ xã Ba Tô trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Hơn hai tháng trước Tết, anh và đồng đội đã gác lại việc riêng, đi khắp các thôn xóm để góp sức xây nhà cho bà con. “Lực lượng xã có hơn 30 người. Mỗi ngày, chúng tôi chia thành 5-7 nhóm đi giúp các hộ xây dựng và sửa chữa nhà. Những gia đình này đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, lại thiếu người lao động”, anh Huân chia sẻ.

Tận mắt chứng kiến ngôi nhà nhỏ được hoàn thiện từng ngày, ông Thái Ngọc Đảo (70 tuổi) ở thị trấn Ba Tơ vẫn không thể tin vào mắt mình khi ở tuổi gần đất xa trời, ông lại có được mái ấm kiên cố mơ ước bấy lâu. “Ngôi nhà chỉ có diện tích 36 mét vuông, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của ý Đảng, lòng dân dành cho gia đình”, ông Đảo nghẹn ngào nói.

 Tết ấm trong những ngôi nhà “ý Đảng, lòng dân” - ảnh 2
Lực lượng dân quân giúp bà con xây dựng nhà

Biến ý chí thành sức mạnh

Huyện Ba Tơ được chọn làm địa phương điểm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, huyện có 569 hộ sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, với tổng kinh phí xây mới và sửa chữa lên đến hơn 29,6 tỉ đồng. Ngày 10.12.2024, huyện đã chính thức khởi công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với quyết tâm hoàn thành trước ngày 11.3.2025, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945 - 11.3.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2025).

Chương trình nhanh chóng trở thành phong trào rộng khắp, với sự vào cuộc đồng loạt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự chung tay của mỗi người dân, đơn vị và nhà hảo tâm. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, huyện Ba Tơ đã hoàn thành hơn 50 ngôi nhà và đang thi công hơn 230 ngôi nhà khác. Theo kế hoạch, nhiều địa phương trong huyện như xã Ba Giang, Ba Tô, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Thành, thị trấn Ba Tơ… sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Điều này có ý nghĩa nhân văn vô cùng to lớn, vì hàng trăm hộ gia đình ở huyện miền núi này sẽ được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ cho biết, huyện coi đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở vào cuộc, triển khai nhanh chóng, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất. “Đây là minh chứng cho ý Đảng, lòng dân, khi chủ trương được đưa ra đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị lẫn nhân dân”, ông Vỹ bày tỏ.

Tại Quảng Ngãi, từ đầu năm 2021, tỉnh xác định có hơn 10,8 nghìn căn nhà cần sửa chữa và xây mới. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và sửa chữa 4.024 căn, hiện vẫn còn 6.827 căn cần thực hiện, trong đó có 4.370 căn cần xây mới và 2.457 căn cần sửa chữa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, tỉnh đã xác định rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chủ động thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình ở cả ba cấp, từ tỉnh đến huyện, xã. Tỉnh cũng tổ chức các chương trình phát động, huy động kinh phí xây dựng nhà ở cho người dân. Đến nay, đã huy động được 242 tỉ đồng từ sự hỗ trợ của tỉnh Bình Dương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Không chỉ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ngãi còn sáng tạo, linh hoạt trong cách triển khai để mỗi căn nhà có giá trị trên 100 triệu đồng. Các lực lượng trong cộng đồng được huy động để hỗ trợ tiền công xây dựng, giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân, đồng thời đảm bảo giá trị thực tế của các công trình nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con.

“Với sự đồng bộ và quyết liệt từ Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng lòng của nhân dân, Quảng Ngãi cam kết hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra trong năm 2025, hiện thực hóa chủ trương lớn của Trung ương”, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.