Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang

Bài, ảnh: THUÝ HÀ

VHO - Sáng 16.8, trong khuôn khổ chương trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai”, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang

Chương trình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16.8.1945 - 16.8.2025), hướng tới 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).

Cùng tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội – Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang - ảnh 2
Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Dấu mốc ý nghĩa trong hành trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai”

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội xúc động viết: “Đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân Đại hội đã họp tại Tân Trào, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, mở đường cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khởi đầu của kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ”.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động của tháng Tám lịch sử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, suốt đời cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện vững niềm tin theo Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới; nỗ lực vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác bảo tồn, quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội và quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang - ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Nhớ Bác Tôn - Vị lãnh tụ khiêm nhường, mẫu mực

Với 92 năm tuổi đời và gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó: 9 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước (1960–1969), 11 năm làm Chủ tịch nước (1969–1980), 26 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1951–1977), cùng nhiều nhiệm vụ cao cả khác.

Ở bất kỳ cương vị nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng luôn thể hiện phẩm chất trung thành, tận tụy, nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm, quên mình vì sự nghiệp cách mạng.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm tháng ấy, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng của Ban Thường trực Quốc hội và Mặt trận Liên Việt, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang - ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Tại Tuyên Quang, Bác Tôn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như: Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban vận động Thi đua ái quốc Trung ương… Người đã phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ lực lượng kháng chiến, thúc đẩy sản xuất và phát triển giáo dục.

Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào – nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn cuối năm 1952 đến cuối năm 1954.

Với diện tích hơn 2.000m², gồm các hạng mục như hầm, lán an toàn, nhà bia di tích và nhà lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội…, khu di tích là nơi ghi dấu những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của cán bộ Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đồng thời phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Ghi nhận giá trị lịch sử to lớn, ngày 13.4.2000, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia. Đây là địa chỉ đỏ quan trọng trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang - ảnh 5
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội với 12 hạng mục trọng điểm, trong đó có: tu bổ Nhà ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tu bổ Hầm an toàn; xây mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Dự án được khởi công ngày 17.5.2025. Chỉ sau 3 tháng thi công, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế và nhà thầu đã hoàn thành Hạng mục Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Công trình có quy mô diện tích xây dựng 144m², là nơi tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.