Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dâng hương tại đình Tân Trào

ĐINH VŨ, ảnh: THANH CHI

VHO - Ngày 15.8, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại đình Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 80 năm Quốc dân Đại hội và Quốc khánh 2.9 (1945-2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dâng hương tại đình Tân Trào - ảnh 1
Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Cùng đi có Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Thường trực các Ủy ban: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Kinh tế và Tài chính; Pháp luật và Tư pháp; Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn; Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng các đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới và các vị tiền bối cách mạng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác cũng tham quan, nghe giới thiệu về di tích Đình Tân Trào - nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong các ngày 16 và 17.8.1945 quyết định thông qua Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dâng hương tại đình Tân Trào - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Đoàn công tác tại đình Tân Trào

Đình Tân Trào trước đây có tên là Kim Long, được xây dựng vào năm Tự  Đức thứ 6 (1853) nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh và là nơi hội họp, sinh hoạt văn hoá của dân làng.

Đình thờ Thành hoàng làng cùng 7 vị sơn thần quanh khu vực làng Kim Long. Năm Quý Hợi (1923), đình được trùng tu lại theo lối kiến trúc nhà sàn, gồm ba gian 2 chái, mái lợp lá cọ, sàn lát ván. Ban thờ được đặt ở gian giữa.

Do nằm trên mảnh đất có vị trí chiến lược về mặt quân sự, bốn bề là núi rừng bao bọc, đình Tân Trào đã được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong hai ngày 16 và 17.8.1945.

Cách đình Tân Trào khoảng 500m về phía đông là cây đa Tân Trào - một trong những biểu tượng của quê hương cách mạng Tân Trào.

Dưới gốc đa này, chiều 16.8.1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc Bản Quân lệnh số 1, chính thức phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngay sau đó, quân Giải phóng Việt Nam đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân xã Tân Trào cùng 60 đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội.

Hàng năm, tại đình Tân Trào diễn ra 3 ngày lễ, trong đó lễ hội chính là lễ Cầu mùa (4 tháng Giêng âm lịch). Trong ngày lễ này, dân làng rước kiệu các vị thần về đình và tổ chức nhiều trò chơi như tung còn, đẩy gậy, hát then… Hai ngày lễ còn lại là lễ Hạ điền (4.5 âm lịch) và lễ Thượng điền (14.7 âm lịch).