Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng:
“Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để văn hóa vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
VHO - Khi nhành đào phai hé nở những cánh hoa rạng rỡ đầu tiên và những hạt mưa Xuân đang phơi phới bay cũng là lúc cả đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào mùa Xuân mới căng tràn nhựa sống. Trong tiết Xuân ấm áp, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã dành cho Văn Hóa một cuộc trao đổi.

Tâm huyết nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2025, toàn Ngành sẽ có những chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, nỗ lực, nội lực, tự tin nhằm vượt qua thách thức, vượt qua chính mình, thực hiện khát vọng để Văn hóa sẵn sàng tâm thế, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thêm sức bật mới
P.V: Thưa Bộ trưởng, trong gần nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhất là việc đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Vậy Bộ trưởng nhìn nhận thế nào về chặng đường đã qua?
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Trước hết phải khẳng định rằng, chưa bao giờ lĩnh vực Văn hóa nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện từ Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương như hiện nay. Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến Hội nghị về thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa tại Bắc Ninh, và gần đây nhất là Hội thảo Văn hóa năm 2024 tại Quảng Ninh, với mục tiêu tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách và nguồn lực cho các thiết chế văn hóa, thể thao; đặc biệt, lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và địa phương…, tất cả đều khẳng định sự chú trọng toàn diện đối với lĩnh vực Văn hóa.
Trong năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục tham mưu đúng trọng tâm và trúng vấn đề, góp phần tháo gỡ hiệu quả các “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế. Qua đó, sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được khơi thông mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc và sức bật mới, đồng hành cùng cả nước chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cụ thể, Bộ đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 162/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 với tổng mức đầu tư 5 năm, giai đoạn 2025-2030, là trên 122.250 tỉ đồng và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) với nhiều chế định mới, kiến tạo không gian mới cho VHTTDL phát triển. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới văn hóa cơ sở và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045; Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2045; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chỉ thị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam… Đây là những điểm nhấn có tính chất đột phá của Ngành, vượt qua tư duy nhiệm kỳ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tạo bước chuyển biến căn bản về chất trong xây dựng thể chế phát triển của Bộ và Ngành.
Thấm nhuần quan điểm phát triển văn hóa mà Đảng ta đã đề ra, thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chuyển biến, đổi mới căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa”, kiến tạo chính sách, khơi thông nguồn lực để phát triển văn hóa. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, toàn Ngành đã đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét, như nhận định trong báo cáo của Chính phủ. Sự thay đổi về nhận thức đã dẫn đến hành động, chúng ta thấy rõ sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực cho việc phát triển văn hóa không chỉ ở các cấp, ngành, địa phương mà còn len lỏi tới từng ngõ, ngách, thôn, bản, thấm sâu vào mỗi gia đình, để ngày càng vun đắp, làm giàu thêm các giá trị văn hóa của dân tộc. Từ đó tạo sức bật mới cho lĩnh vực Văn hóa đạt được nhiều kết quả.

Tạo nên nhiều điểm nhấn đáng tự hào
Trong bức tranh chung tươi sáng của đất nước thời gian qua, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những điểm nhấn đáng tự hào, thưa Bộ trưởng?
- Với chủ đề công tác năm 2024: “Tăng tốc, sáng tạo, về đích” và tinh thần “3 Quyết tâm, 4 Chủ động, 5 Hiệu quả”, Bộ đã huy động sức mạnh tổng hợp, quán triệt tư duy phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua kiến tạo cơ chế; đánh giá sự phát triển của VHTTDL theo hướng tăng định lượng, giảm định tính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung hướng về địa phương, cùng với địa phương, đồng hành cùng địa phương tìm cách tháo gỡ về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cùng địa phương.
Điểm sáng trong lĩnh vực Văn hóa thời gian qua chính là sự khởi sắc trong việc xây dựng môi trường văn hóa. Nhiệm vụ này tiếp tục đẩy mạnh theo hướng ngày càng thực chất hơn, gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; gia đình văn hóa là nơi để góp phần hình thành con người văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa được xác định là tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi chủ thể, mỗi người dân thông qua thực hành văn hóa hằng ngày.
Từ đó, đời sống văn hóa tại các khu dân cư ngày càng được chú trọng, góp phần bồi đắp tâm hồn và nuôi dưỡng nhân cách cho người dân trên khắp mọi miền đất nước, nhiều miền quê đáng sống đã hình thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân như mô hình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình, hay các mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ ở Nghệ An, Thanh Hóa; các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Phú Thọ; mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Hà Giang; mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc M’Nông trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông…
Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; phối hợp với Bộ Công thương và Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xây dựng môi trường văn hóa doanh nhân trong doanh nghiệp… Những thành tựu này không chỉ khẳng định sức mạnh to lớn của môi trường văn hóa mà còn minh chứng cho định hướng đúng đắn mà ngành Văn hóa đã kiên định thực hiện, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Điểm nhấn nữa đậm nét trong năm 2024 chính là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa. Có thể nói, các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và du lịch văn hóa… chưa bao giờ lại phát triển với tần suất, quy mô, số lượng, chất lượng đa dạng, phong phú, hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, huy động được nhiều giới, nhiều tổ chức tham gia như hiện nay. Ngoài những chương trình, sự kiện nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước như “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các cuộc Liên hoan phim quốc tế TP Hồ Chí Minh, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VII, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng… do Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức, chúng ta còn chứng kiến hàng trăm sự kiện ca múa nhạc, điện ảnh do các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp tổ chức có tính chất quốc gia, quốc tế đã thu hút hàng triệu lượt khán giả và trở thành điểm hẹn của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Tiêu biểu như: Concert của các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024... tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo thống kê, các ngành công nghiệp văn hóa đã đóng góp gần 4,4% vào GDP của đất nước.
Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa có nhiều khởi sắc theo hướng gắn phát triển di sản với chuyển đổi số. Các dự án số hóa các di tích văn hóa, như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… tạo nhiều không gian phát triển mới, kết nối để tỏa sáng. Di sản văn hóa đã từng bước trở thành nguồn lực góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Năm 2024, chúng ta có 2 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh: “Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế của Việt Nam” là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương” và “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đối ngoại văn hóa tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ từ “giao lưu” sang “hợp tác”. Năm 2024, Bộ đã tiến hành đàm phán và ký kết 11 văn kiện hợp tác quốc tế, trong đó có 2 thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ và 9 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ. Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục hiện diện đa dạng và sâu sắc hơn trong các diễn đàn song phương và đa phương. Bộ đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tổ chức các tuần, ngày, lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại các nước và các nước tại Việt Nam như: Tuần Văn hóa Việt Nam tại Nga, Lễ hội văn hóa - du lịch Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc; Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ… giàu bản sắc văn hóa, yêu chuộng hòa bình, thủy chung và mến khách. Đồng thời, góp phần xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.
Thể thao Việt Nam, cũng là lĩnh vực có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31.1.2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo đà cho thể thao phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thể thao quần chúng năm qua phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình mới được triển khai, tiếp tục tạo đà và nền tảng cho thể thao thành tích cao; đồng thời nâng tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao giúp cho dân cường, nước thịnh. Thể thao thành tích cao ngày càng được chú trọng đầu tư cả về cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo, tập luyện và thi đấu. Tại Olympic Paris 2024, chúng ta đã có 16 VĐV/11 môn giành suất tham dự. Mặc dù không đạt được huy chương, nhưng toàn đoàn, nhất là các huấn luyện viên, các vận động viên đã cố gắng, nỗ lực hết mình vì tinh thần thể thao cao thượng và màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Điểm nhấn ấn tượng là Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương đồng thế giới tại Cúp bóng chuyền thế giới - FIVB Challenge Cup 2024 và lần thứ hai vô địch Cúp bóng chuyền châu Á - AVC Challenge Cup 2024. Khép lại năm 2024, thể thao Việt Nam đã giành được tổng số 1.214 huy chương quốc tế, trong đó có 482 Huy chương vàng, 360 Huy chương bạc, 372 Huy chương đồng.
Du lịch Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với những chỉ số phát triển ấn tượng, cơ bản đạt được các chỉ tiêu Chính phủ giao. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và chính sách phát triển du lịch của Chính phủ, Bộ đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch quy mô quốc gia, quốc tế với điểm nhấn lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với chủ đề: Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới và đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất của UN Tourism. Các sự kiện đã để lại tiếng vang rất lớn trong giới doanh nghiệp và những nhà làm điện ảnh của Hoa Kỳ, cũng như nhiều bạn bè trên thế giới về tiềm năng du lịch và điện ảnh của Việt Nam. Cùng với đó, Bộ đã chủ động đồng hành cùng với các địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn vềcơ chế, chính sách, và triển khai, phát triển nhiều mô hình du lịch thông minh, sáng tạo, bền vững.
Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình làm du lịch sáng tạo như: “Hà Nội đến để yêu”; “Đà Nẵng khơi nguồn hạnh phúc”; “Quảng Ninh - Nụ cười Hạ Long”; “Thành phố Hồ Chí Minh - Xanh trên mỗi hành trình”… Thông qua đó đã góp phần quan trọng định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới. Giải thưởng Du lịch thế giới đã tôn vinh Việt Nam ở ba hạng mục: “Điểm đến hàng đầu châu Á 2024”, “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2024” và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2024”. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, Du lịch Việt Nam năm 2024 đã đạt chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao với những con số rất ấn tượng: Gần 110 triệu lượt khách nội địa; gần 17,5 triệu lượt khách quốc tế với tổng thu ước đạt 840 nghìn tỉ đồng, đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Với những kết quả nổi bật và đáng tự hào, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sẵn sàng tâm thế tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức, khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức với những điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thể chế, khoảng trống pháp luật cần phải tiếp tục được quan tâm tháo gỡ. Đó là mâu thuẫn giữa nhận thức và mong muốn của xã hội với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mâu thuẫn giữa mục tiêu cần hướng đến và nguồn lực được phân bổ cho mục tiêu này còn khó khăn, hạn chế về cơ chế; nhân lực chất lượng cao cho ngành Văn hóa đang còn thiếu, đặc biệt là những chuyên gia đầu ngành trong quản lý, nghiên cứu sâu về văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang thiếu cơ chế để phân tích dự báo phát triển ngành, nhất là công tác thống kê. Đồng thời, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tạo nên thách thức cho sự phát triển của văn hóa. Chính vì vậy, để khắc phục, giải quyết những vấn đề trên đòi hỏi phải có lộ trình với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng tốc và bứt phá.

Tập trung vào 3 đột phá
Thưa Bộ trưởng, với những kết quả đã đạt được, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chuẩn bị những gì để bước vào kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc?
- Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong gần nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng: Toàn Ngành sẽ có một tâm thế tự tin để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “Đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”; “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”; “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Bộ và Ngành VHTTDL sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
Trong đó, toàn Ngành sẽ phải tập trung vào ba đột phá đã được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII là thể chế, nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Cùng với đó, toàn Ngành sẽ tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thứ nhất, về đột phá thể chế, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Vì thế trong năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tập trung vào việc tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực cho văn hóa phát triển xứng với vị thế là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước.
Chúng ta cần phải có hệ thống thể chế đồng bộ, kiến tạo, không thể ban hành thể chế chỉ để quản lý hành chính Nhà nước đơn thuần. Trong năm 2025, Bộ cần tiếp tục lấp đầy các khoảng trống về thể chế; Chủ động xây dựng các văn bản dưới Luật và chính sách cụ thể để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) để đảm bảo chính sách đi ngay vào cuộc sống, không có độ trễ. Tập trung nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý và tạo không gian phát triển mới cho những lĩnh vực còn khoảng trống về pháp lý như: Các ngành công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, văn học…
Thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực, chúng ta cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của toàn Ngành. Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước để hoàn thiện các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Bộ và Ngành, nhất là chính sách thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng quản lý, quản trị, tài năng nghệ thuật, thể thao đủ sức làm việc trong môi trường quốc tế; cổ vũ khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những việc mới, việc khó, cần nhiều thử thách; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và dám đưa ra những giải pháp đột phá, nhất là trong xử lý những điểm nghẽn của Bộ, của Ngành.
Thứ ba là đột phá về kết cấu hạ tầng, sẽ huy động nguồn lực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của Ngành với trọng điểm là các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn quốc gia và quốc tế theo quyết định đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và các quyết định Quy hoạch Ngành VHTTDL đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai nhanh, hiệu quả đề án chuyển đổi số theo từng lĩnh vực của Ngành, nhất là trong lĩnh vực di sản văn hóa, bảo tàng, di tích, du lịch.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình, chúng ta cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa toàn diện và bền vững; Phát triển nhanh các ngành công nghiệp văn hóa, xem đây là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển của Ngành. Đồng thời quyết tâm phát triển thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới. Chú trọng phát triển thể thao cho mọi người gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chú trọng phát triển thể thao học đường để tạo nguồn phát triển thể thao thành tích cao. Xây dựng thể chế, nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, áp dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Trước mắt, trong năm 2025, tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 4 tại Ba Ranh, Đại hội Thể thao thế giới tại Trung Quốc và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2025.
Tập trung các giải pháp có tính đột phá thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Triển khai xây dựng sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực; đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước với cách làm sáng tạo, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ giữa du lịch và văn hóa, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong du lịch. Phấn đấu năm 2025, ngành Du lịch đón và phục vụ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 120-130 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 980-1.050 nghìn tỉ đồng. Ngành cũng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ công tác truyền thông, báo chí, nhất là truyền thông chính sách theo hướng chủ động, linh hoạt, thực chất.
Một công việc cũng rất quan trọng nữa trong năm 2025 là Bộ sẽ tập trung tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Dù đây là việc làm khó, tác động đến tâm tư, tình cảm của nhiều người, nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải thấm nhuần tinh thần Tổng Bí thư chỉ đạo, đó là: Bộ máy nhà nước không phải nơi trú ngụ an toàn cho cán bộ yếu kém. Chúng ta phải hiểu được ở góc độ qua sắp xếp, tinh gọn để chúng ta lớn hơn, mạnh hơn, để tự tin bước vào công việc ở trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống lãng phí.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của mỗi người dân trong vai trò vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng và nền tảng vững chắc từ những thành tựu đã đạt được, cùng sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi tin toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sẵn sàng đón nhận những thời cơ và vượt qua mọi thách thức để tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự phát triển của đất nước.
Mùa Xuân mới đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những đổi mới toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, kế thừa những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, Bộ và Ngành VHTTDL sẽ chuẩn bị tốt nhất về thể chế, nguồn lực, nhân lực, tổ chức bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và tầm nhìn chiến lược để tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.