Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM

LÊ HOÀNG

VHO - Ngày 26.2, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 đã có buổi làm việc với TP.HCM về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính;  Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng;  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện các Bộ, ngành trung ương.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào sáng 30.4.2025 với các hoạt động trọng tâm như: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm, bắn 21 loạt đại bác trên nền quốc thiều, chương trình nghệ thuật chào mừng, thả bóng bay và bồ câu,…

 
Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM  - ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo báo cáo, hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có quy mô cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức. Theo đó, có 15 nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành và TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, các  nhiệm vụ TP.HCM được giao dịp lễ này là tổ chức dâng hương, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, tổ chức hội thảo, triển lãm, cầu truyền hình, tổng kết 50 năm nền văn hóa - nghệ thuật sau ngày thống nhất đất nước, tổ chức các kênh tuyên truyền, phong trào thi đua yêu nước. TPHCM đã và đang làm các nội dung này theo đúng kế hoạch, sẵn sàng cho việc tổ chức đại lễ.

Ông Nguyễn Văn Được cũng kiến nghị Ban Bí thư sớm phê duyệt và ban hành đề án tổng thể hoạt động kỷ niệm và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước để các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM có cơ sở tổ chức thực hiện và sớm phối hợp thực hiện các nội dung được phân công để phục vụ Lễ kỷ niệm, đảm bảo theo đúng quy định và TP.HCM và các bộ, ngành có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để triển khai.

Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM  - ảnh 3
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VHTTDL đang cùng với Bộ, ngành và TP.HCM nỗ lực, khẩn trương chuẩn bị thật tốt cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng trong khâu tổ chức các chương trình nghệ thuật. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất: “TP.HCM là đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật, Bộ VHTTDL là cơ quan chỉ đạo về mặt nội dung, sẽ hỗ trợ về mặt lực lượng văn, nghệ sĩ nếu cần thiết. Vì là chương trình truyền hình trực tiếp nên trong ý tưởng của Bộ VHTTDL cần có 3 điểm cầu tại Hà Nội, TP.HCM và Huế để truyền tải và lan toả hết giá trị, ý nghĩa của các chương trình nghệ thuật này”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao TP.HCM trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Bộ trưởng cũng đề nghị TP.HCM, bên cạnh mục đích chính phục vụ cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì các chương trình nghệ thuật phải có thêm các tiết mục có sự cải tiến, đổi mới để thu hút giới trẻ, du khách.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với TP.HCM để tạo sự chuẩn bị thật tốt cho sự kiện này.

Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM  - ảnh 4
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng các chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, qua khảo sát và nghe kế hoạch của TP.HCM cho thấy, TP.HCM đang làm rất tốt việc quán triệt hướng dẫn, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, việc tổ chức hội thảo về sự kiện lịch sử cần đổi mới tư duy, cách làm mới và cố gắng có góc nhìn mới hướng tới tương lai sau 50 năm thống nhất đất nước.

Đặc biệt, việc chuẩn bị các bài diễn văn, bài phát biểu cần làm kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành, công an, quân đội,…cũng nêu lên nhiều ý kiến về công tác chuẩn bị cũng như kiến nghị để đảm bảo tiến độ các đầu việc.

Bộ VHTTDL luôn đồng hành với TP.HCM  - ảnh 5
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được báo cáo với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Trần Cẩm Tú chỉ đạo khẳng định, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị, các Bộ, Ban, ngành địa phương bám sát tinh thần Thông báo 05 của Ban Chỉ đạo trong hoạt động luyện tập, chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu, hội thảo… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, tuyên truyền sâu hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Ông Trần Cẩm Tú lưu ý, các bài diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu cựu chiến binh, thế hệ trẻ phải chuẩn bị tốt về nội dung. “Bởi, chiến thắng vĩ đại, có nhiều cảm xúc, làm sao truyền lại cho thế hệ trẻ. Phải làm thật tốt các bài này”, ông Trần Cẩm Tú lưu ý.

Về khách mời quốc tế, báo chí quốc tế, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Ngoại giao tham mưu, trình ngay để sớm thẩm định, đảm bảo thời gian. Các hoạt động bên lề khác phải ưu tiên cao nhất cho lễ kỷ niệm.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đặt vấn đề, nên có khối diễu binh đại diện cho 6 vùng miền trong cả nước, có đầy đủ đại diện nhân dân tất cả các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị làm tốt công tác chăm lo cho đồng bào, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo…Hoàn thành đúng tiến độ các công trình chào mừng, nhất là các công trình an sinh xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu: “Cần tập trung cao độ, tổ chức thật tốt, hiệu quả nhiệm vụ phân công. Bởi, việc đảm bảo các hoạt động kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta, khẳng định tầm vóc lịch sử của chiến thắng vĩ đại, tôn vinh tri ân các anh hùng liệt sĨ, đồng chí, đồng bào”.

Trước buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã khảo sát địa điểm tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.