Xử phạt 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận

S.THÙY

VHO - Ba người dân trên địa bàn quận Phú Xuân, Thành phố Huế đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Xử phạt 3 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận - ảnh 1
Cơ quan công an Thành phố Huế làm việc với các chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những thông tin sai sự thật về bắt cóc, buôn người ở Huế. Ảnh: B.N

Ngày 11.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong cộng đồng.

Ba trường hợp bị xử phạt, gồm: Nguyễn Thị Th (42 tuổi), Trần Thị S.N (37 tuổi) và Nguyễn Văn D (42 tuổi), cùng trú tại các phường thuộc địa bàn quận Phú Xuân, Thành phố Huế.

Qua nắm thông tin trên không gian mạng, từ ngày 20.2.2025, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Thành phố Huế đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin về việc có đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, buôn người xảy ra tại Huế.

Những thông tin này đã khiến cho nhiều phụ huynh và người dân lo lắng, bất an. Cơ quan công an cũng đã sớm vào cuộc xác minh, kịp thời trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi xác định 3 chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nói trên, cơ quan công an đã triệu tập làm rõ sự việc. Cả 3 người đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội về việc bắt cóc, buôn người xảy ra ở Huế là sai sự thật.

Các chủ tài khoản cho biết, mục đích việc chia sẻ này này chỉ muốn cảnh báo chung đến cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thông tin đăng tải mang tính suy diễn, không đúng bản chất sự việc, sai sự thật nên gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt ở các trường học trên địa bàn Thành phố Huế.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi nói trên.