VTV sẵn sàng cho World Cup lớn nhất lịch sử
VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Với việc sở hữu bản quyền truyền thông giải đấu tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một trong những chiến dịch sản xuất nội dung quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Không chỉ phát sóng toàn bộ các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VTV còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng với hàng chục chương trình đồng hành, hàng nghìn sản phẩm số cùng đội ngũ bình luận viên, phóng viên hùng hậu nhằm mang World Cup đến gần hơn với hàng triệu khán giả Việt Nam.
Xây dựng “hệ sinh thái World Cup” đa nền tảng
Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thể thao VTV cho biết: “Đơn vị đã chuẩn bị từ rất sớm cho chiến dịch đặc biệt này. Chúng tôi xác định đây là một chiến dịch dài hơi, đòi hỏi sự chuẩn bị từ rất sớm, từ xây dựng format chương trình, thiết kế trường quay, lựa chọn nhân sự cho đến kế hoạch truyền thông”.
Theo ông Tiến, thách thức lớn nhất của World Cup 2026 không chỉ nằm ở số lượng trận đấu tăng mạnh mà còn ở việc các trận đấu diễn ra trong 17 khung giờ khác nhau. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để VTV tiếp cận khán giả ở nhiều thời điểm trong ngày, thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu đêm khuya như những kỳ World Cup trước.
Để đáp ứng yêu cầu đó, bên cạnh tường thuật trực tiếp các trận đấu, Trung tâm Truyền hình Thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị sản xuất, thực hiện 92 chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên các kênh VTV2, VTV3, VTV6, VTV7, VTV10 và hàng loạt chương trình phát sóng trên truyền hình cùng hàng nghìn nội dung dành cho nền tảng số.
Trên các nền tảng số, VTV phát triển thêm nhiều chương trình độc lập như Bàn tròn FIFA World Cup, FIFA World Cup Now cùng các nội dung tương tác trực tuyến, hậu trường và đời sống bên lề giải đấu. “Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái World Cup đa nền tảng để khán giả có thể tiếp cận mọi thông tin ở nhiều góc độ khác nhau trên bất kỳ thiết bị nào”, ông Phan Ngọc Tiến chia sẻ.
Không dừng lại ở việc truyền tải các trận đấu, VTV còn nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn, đồ họa chiến thuật và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình sản xuất nội dung. Những thống kê chuyên sâu, phân tích chiến thuật, hình ảnh trước - trong - sau trận đấu sẽ được khai thác tối đa nhằm mang tới trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.
Song song với đó, các ê-kíp phóng viên sẽ được cử sang Mỹ, Canada và Mexico để tác nghiệp trực tiếp. Một điểm nhấn khác được kỳ vọng tạo nên màu sắc riêng cho World Cup 2026 trên VTV là việc tăng cường các nội dung văn hóa, du lịch, đời sống người hâm mộ tại các thành phố đăng cai. Đây sẽ là những câu chuyện bên lề giúp khán giả có thêm góc nhìn đa chiều về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quy tụ những gương mặt bình luận hàng đầu
Bên cạnh nội dung chương trình, đội ngũ bình luận viên luôn là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của World Cup trên sóng VTV. Đáng chú ý là sự trở lại của bình luận viên kỳ cựu Quang Huy, Quang Tùng. Sự xuất hiện của hai bình luận viên này được xem như một “tấm vé trở về tuổi thơ” đối với những người từng thức trắng đêm cùng World Cup trên sóng truyền hình nhiều năm trước.
Bên cạnh Quang Tùng là những gương mặt đã tạo dựng được dấu ấn qua nhiều kỳ World Cup như Việt Khuê, Khắc Cường, Tiểu Huyền, Trí Viễn. Quang Huy tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang tới những phân tích sâu sắc cùng góc nhìn chiến thuật giàu kinh nghiệm. Trong khi đó, Anh Quân nổi bật với khả năng kể chuyện, kết nối trận đấu với những lát cắt văn hóa và đời sống bóng đá thế giới. Việt Khuê vẫn là cái tên được đánh giá cao ở khả năng phân tích chuyên môn, còn Khắc Cường và Trí Viễn mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, sôi động và giàu cảm xúc.
Ngoài những tên tuổi quen thuộc, World Cup 2026 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều bình luận viên, MC được khán giả yêu mến như Hải Thanh, Hải Linh, Văn Mạnh, Quốc Việt, Nhung Anh... Đặc biệt, VTV đã tái khởi động chương trình tuyển chọn bình luận viên từ cộng đồng. Đây là mô hình từng mang lại thành công lớn khi phát hiện nhiều gương mặt nổi bật của truyền hình thể thao Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua.
Theo ông Phan Ngọc Tiến, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất lịch sử mà còn là cơ hội để Trung tâm Truyền hình Thể thao VTV khẳng định năng lực sản xuất nội dung trong giai đoạn phát triển mới.
Đáng chú ý, từ đầu tháng 4 năm nay, Ban Thể thao đã chính thức chuyển đổi thành Trung tâm Truyền hình Thể thao. Sự thay đổi này không đơn thuần là thay đổi về tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc đưa thể thao trở thành một trong những lĩnh vực nội dung mũi nhọn. “Chúng tôi kỳ vọng FIFA World Cup 2026 sẽ là cột mốc khẳng định bản sắc và sức mạnh mới của Trung tâm Truyền hình Thể thao VTV trong lòng khán giả”, ông Phan Ngọc Tiến bày tỏ.
Với sự chuẩn bị toàn diện từ công nghệ, nhân sự, nội dung đến hạ tầng phát sóng, VTV đang hướng tới mục tiêu không chỉ đưa World Cup 2026 đến với khán giả Việt Nam, mà còn mang lại một trải nghiệm theo dõi bóng đá hiện đại, đa chiều và giàu cảm xúc. Khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ, hàng triệu người hâm mộ trong nước sẽ có cơ hội đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách gần gũi và thuận tiện hơn bao giờ hết.

RSS