Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia đào tạo nhân lực lĩnh vực thông tin
VHO - Sáng ngày 26.5 tại Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Neth Pheaktra nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực thông tin.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông thời gian qua. Đồng thời, thống nhất phương hướng tăng cường phối hợp trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu mới của công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chào mừng đoàn công tác của Bộ VHTTDL Việt Nam tới thăm, làm việc tại trụ sở Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia, Bộ trưởng Neth Pheaktra khẳng định, buổi hội đàm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa hai nước thông qua các hoạt động cụ thể. Hiệu quả từ công tác thông tin, tuyên truyền sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia.
Bộ trưởng Neth Pheaktra cũng trân trọng gửi lời cảm ơn vì những hỗ trợ mà Việt Nam dành cho Campuchia trong thời gian qua, đặc biệt là những giúp đỡ về mặt kĩ thuật, trang thiết bị và đào tạo nhân lực thông tin - truyền thông. Nhiều cán bộ, phóng viên Campuchia đã được phía Việt Nam hỗ trợ hiệu quả, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.

Bộ trưởng Neth Pheaktra nhấn mạnh, trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thông tin cần tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong bối cảnh truyền thông đối mặt với nhiều thách thức mới.
Bộ trưởng Neth Pheaktra đề xuất Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ thông qua tăng cường cung cấp các suất học bổng; thúc đẩy hợp tác về lưu trữ thông tin; tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tin giả, thông tin xấu độc, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Bên cạnh đó, Campuchia cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam về kĩ thuật và trang thiết bị.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Neth Pheaktra đã dành cho phía Việt Nam sự đón tiếp thân tình.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và có những chính sách ưu tiên cho phát triển thông tin, báo chí với các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia.
Việt Nam cũng đang có những định hướng và đầu tư phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này phát triển tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Điểm lại những kết quả hợp tác đã đạt được, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá, hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực báo chí thời gian qua đã diễn ra chặt chẽ, hiệu quả; tạo điều kiện để hai bên tăng cường tìm hiểu về đất nước, con người của nhau; qua đó góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị láng giềng Việt Nam - Campuchia.
Nhất trí với những đề xuất được Bộ trưởng Neth Pheaktra đưa ra, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cử chuyên gia, giảng viên tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm và nội dung chuyên môn trong các khóa đào tạo được tổ chức theo thỏa thuận giữa hai bên.

Về trao đổi thông tin, tuyên truyền và quảng bá, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác trong trao đổi thông tin, sản phẩm truyền thông, công tác tuyên truyền và quảng bá thông qua việc trao đổi thông tin chính thức; tạo điều kiện cho việc trao đổi tin tức giữa các hãng thông tấn quốc gia, cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí của hai bên.
Bên cạnh đó, một trong những đề xuất được Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ là tăng cường hợp tác trong sản xuất và trao đổi nội dung truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, truyền thống, thể thao, tiềm năng du lịch và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.
Việc trao đổi và phổ biến thông tin được thực hiện thông qua các kênh phù hợp, trên cơ sở thống nhất của các bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố tình hữu nghị, hợp tác song phương, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước.

Liên quan đến hợp tác về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong truyền thông, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn hai nước trao đổi kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới và công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và hệ thống quản lí nội dung số; nâng cao năng lực lưu trữ thông tin qua hệ thống hạ tầng của thư viện.
Đặc biệt, hai nước cần phối hợp nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và thúc đẩy việc sử dụng an toàn, hiệu quả các công nghệ số trong lĩnh vực thông tin - truyền thông.

RSS