Tổng thống Trump bác lời xin lỗi của BBC, tuyên bố có thể kiện đòi 5 tỉ USD

KHÁNH MY

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lời xin lỗi của BBC về sai sót biên tập chưa thỏa đáng và tuyên bố có thể kiện đòi tới 5 tỉ USD sau khi Đài này thừa nhận chỉnh sửa sai bài phát biểu của ông.

Tổng thống Trump bác lời xin lỗi của BBC, tuyên bố có thể kiện đòi 5 tỉ USD - ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo ReutersPhát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay tới Florida hôm 14.11, ông Trump cho biết đang cân nhắc khởi kiện BBC “với số tiền từ 1 - 5 tỉ USD”, sau khi đài này thừa nhận có “sai lầm trong phán đoán” khi biên tập video bài phát biểu của ông.

"Tôi nghĩ mình phải làm vậy thôi, họ thậm chí còn thừa nhận là họ gian lận. Họ đã thay đổi lời tôi nói," ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ nói thêm: “Người dân Anh rất tức giận về những gì đã xảy ra, bởi vì nó cho thấy BBC là tin giả”.

Nhóm luật sư của ông Trump trước đó đã đặt hạn chót để BBC gỡ phim, xin lỗi công khai và bồi thường vì “thiệt hại nghiêm trọng về danh tiếng và tài chính”, nếu không sẽ đối mặt vụ kiện trị giá “không dưới 1 tỉ USD”.

Bộ phim tài liệu thuộc chương trình điều tra Panorama đã ghép ba đoạn video từ các phần khác nhau trong bài phát biểu của ông Trump, khiến khán giả có cảm giác ông kích động vụ bạo loạn ngày 6.1. Luật sư của ông Trump cho rằng việc này “sai sự thật và mang tính phỉ báng”.

Chủ tịch BBC Samir Shah đã thừa nhận sai sót trong khâu biên tập và gửi lời xin lỗi tới Nhà Trắng. Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy cũng đánh giá việc xin lỗi là “cần thiết”, đồng thời cho biết BBC không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu.

BBC xin lỗi ông Trump vì chỉnh sửa bài phát biểu

BBC xin lỗi ông Trump vì chỉnh sửa bài phát biểu

VHO - Đài BBC của Anh hôm 13.11 đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc chỉnh sửa một đoạn video trong bộ phim tài liệu phát sóng trước bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, BBC khẳng định không có cơ sở pháp lý cho cáo buộc phỉ báng mà phía ông Trump đưa ra.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh GB News, ông Trump gọi cách biên tập đó là “không thể tin nổi”, thậm chí ví như “hành vi can thiệp bầu cử”.

Ông cũng cho rằng lời xin lỗi của BBC là chưa thỏa đáng, đồng thời nhấn mạnh: “Họ đã cắt ghép các đoạn cách nhau gần một tiếng đồng hồ để tạo ra ấn tượng rằng tôi có bài phát biểu dẫn đến bạo loạn”.

Khủng hoảng của BBC lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness đã tuyên bố từ chức giữa những chỉ trích về thiên vị và sai sót tác nghiệp.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh ông ủng hộ “một BBC độc lập và mạnh mẽ”, nhưng yêu cầu Đài phải “sớm chấn chỉnh”. Ông Starmer cảnh báo trong bối cảnh thông tin sai lệch ngày càng gia tăng, vai trò của một tổ chức báo chí công bằng là “quan trọng hơn bao giờ hết”.