Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống cùng mức 10%

TÙNG QUANG

VHO - Chiều 10.3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành nội dung phiên họp.

Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống cùng mức 10% - ảnh 1
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, báo chí đang hết sức khó khăn, đời sống, thu nhập của cán bộ, phóng viên giảm sút rất nhiều và hoạt động của các cơ quan với nhiều bài toán phải giải quyết.

Nguồn thu giảm trong khi nhiệm vụ nhiều hơn và đặc biệt là cạnh tranh thông tin trên mạng xã hội đòi hỏi chất lượng thông tin báo chí phải tốt hơn, đầu tư công sức nhiều hơn.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc giảm thuế chính là cơ hội, điều kiện để hỗ trợ cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ và cần có chính sách mạnh mẽ hơn. Do đó, cần giảm thuế xuống 10% với tất cả các loại hình báo chí.

Tại phiên họp, nhấn mạnh đã nêu ý kiến này nhiều lần, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh một lần nữa đề cập vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí xuống 10%.

 Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, trước đó, nhiều ý kiến đại biểu đã nêu về vấn đề này; Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cũng đã phát biểu tiếp thu ý kiến này trước Quốc hội, nhưng dự thảo không thấy thể hiện, báo cáo tiếp thu chỉnh lý cũng không nhắc đến.

“Cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Ý kiến nhiều Đại biểu Quốc hội đề nghị nên áp dụng mức thuế giống nhau giữa các cơ quan báo chí là 10%.

Báo in, báo hình, báo nói hay báo điện tử cũng là cơ quan báo chí thôi. Mình đặt ra hai mức thuế thế này và nói để cân bằng thì tôi cảm thấy cách đặt vấn đề chưa thỏa đáng”, ông Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ.

Báo cáo tại phiên họp về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết: “Lần này các cơ quan báo chí cũng đang thực hiện rà soát sắp xếp, nên việc đưa mức thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí về một mức 10% là phù hợp. Cơ quan soạn thảo sẽ cùng Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp thu”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống cùng mức 10% - ảnh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với báo chí xuống cùng mức 10%

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo để đánh giá kỹ lưỡng tác động của dự thảo Luật, đặc biệt là ảnh hưởng đối với thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng việc xây dựng chính sách thuế cần bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Do đó, cần đặc biệt lưu ý những nội dung có thể tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh tình trạng tận thu nhưng đồng thời phải ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng chính sách để trốn thuế.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan, khẩn trương chủ động, phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo luật và các nội dung trong báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý.

Nhấn mạnh đây là luật rất khó, có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính là cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình và các tài liệu liên quan; thực hiện các bước công việc theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án trình Quốc hội xem xét, quyết định.