Định hướng đào tạo báo chí trong kỷ nguyên số

TUẤN ĐÔNG

VHO - Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản đào tạo báo chí - truyền thông, xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, năng lực số và tư duy truyền thông hiện đại.

Ngày 23.2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giảng viên và người lao động toàn Học viện. Đến thăm và chúc Tết nhà trường, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã có những phát biểu định hướng trực tiếp đối với lĩnh vực đào tạo báo chí - truyền thông.

Định hướng đào tạo báo chí trong kỷ nguyên số - ảnh 1
PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Học viện BC&TT

Trong bài phát biểu, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đánh giá cao vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong hệ thống đào tạo cán bộ tư tưởng, lý luận và báo chí của đất nước, đồng thời nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc khi môi trường truyền thông số phát triển nhanh, cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt và yêu cầu định hướng dư luận xã hội ngày càng cao.

Ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đào tạo báo chí không chỉ dừng ở kỹ năng nghề nghiệp truyền thống mà cần hướng tới hình thành đội ngũ nhà báo có tư duy chiến lược, năng lực phân tích, khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

Đồng thời báo chí phải tiếp tục giữ vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng trong không gian truyền thông mới.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cũng lưu ý việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận chính trị với thực tiễn báo chí hiện đại; tăng cường đào tạo kỹ năng truyền thông chính sách, kiểm chứng thông tin, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Theo ông, nhà báo trong giai đoạn mới cần vừa “giỏi nghề, vững bản lĩnh”, vừa có khả năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách có kiểm soát, bảo đảm chuẩn mực nghề nghiệp và độ tin cậy của thông tin.

Định hướng đào tạo báo chí trong kỷ nguyên số - ảnh 2
PGS,TS. Đoàn Minh Huấn mừng tuổi lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Học viện BC&TT

Tại chương trình, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết nhà trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó chú trọng chuyển đổi số tòa soạn mô phỏng trong đào tạo, cập nhật chương trình theo xu hướng truyền thông hội tụ, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học báo chí - truyền thông. Công tác đào tạo sẽ hướng tới cung cấp nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Buổi gặp mặt đầu Xuân được xem là hoạt động mở đầu năm công tác của khối đào tạo báo chí, đồng thời gửi đi thông điệp về việc tiếp tục đổi mới giáo dục báo chí nhằm thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông toàn cầu.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cái nôi đào tạo báo chí cách mạng Việt Nam

  • Thành lập năm 1962, tiền thân là Trường Tuyên giáo Trung ương, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  • Là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia về báo chí, truyền thông, lý luận chính trị, công tác tư tưởng và tuyên truyền.

  • Đào tạo đầy đủ các chuyên ngành báo chí - truyền thông hiện đại như: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo mạng điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Truyền thông quốc tế, Xuất bản…

  • Hàng chục nghìn nhà báo, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí và cán bộ truyền thông trong cả nước đã trưởng thành từ Học viện.

  • Nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện giữ vai trò chủ chốt tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, góp phần định hình diện mạo nền báo chí cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.