Dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân về an toàn thực phẩm

TÙNG QUANG; ảnh: VGP

VHO - Chiều 24.6, Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.

Dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân về an toàn thực phẩm - ảnh 1
Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030. Ảnh: VGP

Khẳng định vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Tham dự và chủ trì buổi lễ ký kết có các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ.

Cùng tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; lãnh đạo Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ ký kết.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, các bộ, ngành, địa phương cùng các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hàng triệu lượt hội viên nông dân, phụ nữ và người dân được tiếp cận kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng từng bước được nâng lên. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn được xây dựng, nhân rộng...

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, vấn đề an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cùng Chính phủ triển khai thực hiện nhiều Chương trình phối hợp với trọng tâm là tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công 2 chương trình phối hợp cho giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025. Qua các chương trình phối hợp, nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm của nông dân, hội viên phụ nữ được nhân rộng, với hàng nghìn sản phẩm OCOP chất lượng cao, an toàn.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ quan tâm đặc biệt đến nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, coi đây là giải pháp có tính cấp bách và chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết và lấy đó làm cơ sở, là thước đo giá trị thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh phong trào nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của chị em

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tích cực, chủ động, thiết thực phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện chương trình này một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực hơn nữa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy, thể hiện vai trò nòng cốt các cấp Hội và hội viên trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ.

Hai Hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức triển khai, chuyển mạnh phương thức "tuyên truyền, vận động truyền thống" sang "dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân", đẩy mạnh tuyên truyền thông qua xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; tăng cường "hỗ trợ theo kết quả", "hỗ trợ đầu ra", bảo đảm "xanh - sạch - truy xuất", xây dựng thương hiệu, "hộ chiếu" nông sản.

Bộ VHTTDL phối hợp đẩy mạnh phong trào nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của chị em phụ nữ trong tiêu dùng thực phẩm và tại chính bữa ăn hàng ngày của gia đình; lấy gia đình và thành viên gia đình là điểm tựa, nòng cốt để chuyển đổi thức ăn thông minh, thức ăn sạch.

Đồng thời, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ người dân, nhất là các hộ sản xuất nhỏ lẻ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất, tiêu thụ; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.