Công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia

THANH PHƯỢNG

VHO - Đó là khẳng định của PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL tại Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2025.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia  - ảnh 1
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2025

Sáng ngày 8.3, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP.HCM tổ chức khai mạc Hội nghị báo cáo viên trung ương toàn quốc tháng 3.2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị;  PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Phải xóa bỏ những tư tưởng cục bộ trong việc sáp nhập tỉnh, thành

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ thời gian qua ngành Tuyên giáo và Dân vận đã mở các cuộc nghiên cứu dư luận về tinh gọn bộ máy, kết quả cho thấy đa số người dân và bạn bè quốc tế đều đồng tình ủng hộ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên tuy có trăn trở nhưng đến nay đã cơ bản đồng thuận vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cán bộ, công chức đều đồng tình đây là cơ hội lịch sử, thời điểm vàng để phát triển đất nước, không thể chậm hơn.

“Dù thời gian làm rất nhanh nhưng cơ sở nghiên cứu là có, xét toàn diện các yếu tố từ lịch sử, văn hóa, truyền thống, kinh tế, xã hội, tập quán và học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Vì vậy, việc sắp xếp phải đảm bảo và tuân thủ quy định của pháp luật về địa lý tự nhiên và quy mô dân số”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia  - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm về các thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia TP.HCM

Về nguyên tắc sáp nhập, phải dựa trên nguyên tắc kế thừa truyền thống nhưng phải nghiên cứu những vấn đề cho tình hình mới.

Việc đặt tên các tỉnh mới không phải cứ lấy tên tỉnh này lắp tên tỉnh kia, mà có thể có tên mới thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần hội nhập.

"Phải xóa bỏ những tư tưởng cục bộ như tại sao tỉnh giàu mà phải nhập vào tỉnh nghèo hay quyền anh, quyền tôi. Sắp xếp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì chính địa phương của mình, vì yêu cầu nhiệm vụ để phát triển cho nhân dân nơi ấy.

Tuy nhiên việc sáp nhập phải xét đến yếu tố đặc thù như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô, trình độ phát triển kinh tế, vị trí bảo vệ Tổ quốc...

Việc này nhằm mở rộng không gian phát triển mới, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Tức là phải tạo ra được một không gian phát triển", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sau sáp nhập, địa phương phải đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội; phải phát triển hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ.

Việc sáp nhập phải hài hòa giữa các địa phương, hướng tới việc cùng nâng đỡ cùng phát triển để các địa phương tự lực tự cường.

Trung ương sẽ có nguồn lực phát triển tốt hơn cho biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những tỉnh trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Tổ chức bộ máy hành chính mới phải được phân cấp mạnh mẽ, cấp xã phải được tăng nhiều thẩm quyền hơn.

Thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia

Công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia  - ảnh 3

Muốn đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, người cán bộ cần đổi mới tư duy, cách làm thông tin đối ngoại nhằm thực hiện những nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong đó gắn thông tin đối ngoại với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị...

Từ đó, thúc đẩy tăng thứ hạng quốc gia trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu.

Khi triển khai các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại cũng cần được thực hiện trên cả không gian thực và không gian mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại...

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL

Chiều cùng ngày, Ban Truyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2025.

Hội nghị đã được nghe hai chuyên đề mang tính thực tiễn cao. Chuyên đề thứ nhất do  PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL trình bày chuyên đề: “Một số định hướng triển khai công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

PGS.TS Lê Hải Bình cho biết, muốn đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, người cán bộ cần đổi mới tư duy, cách làm thông tin đối ngoại nhằm thực hiện những nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong đó gắn thông tin đối ngoại với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị...

Từ đó, thúc đẩy tăng thứ hạng quốc gia trên mọi lĩnh vực, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu.

Khi triển khai các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại cũng cần được thực hiện trên cả không gian thực và không gian mạng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại...

Chuyên đề thứ hai do Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ trình bày, đã làm rõ phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác nhân quyền trong năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị,  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hiếu đánh giá những kết quả nổi bật của công tác thông tin đối ngoại trong năm vừa qua, đồng thời quán triệt những định hướng lớn cho năm 2025 về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và nhân quyền.

Hiện nay tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, do đó công tác thông tin đối ngoại đặc biệt được coi trọng trong tình hình mới.

Việt Nam duy trì bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mở ra cục diện mới để phát triển đất nước.

Trong nhiều thập kỷ qua, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao, được bạn bè quốc tế coi trọng.

Đáng chú ý, trong những sự kiện lớn gần đây, lãnh đạo cấp cao, chính giới các nước, các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như lập trường của Việt Nam trong xử lý các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Về định hướng công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, công tác thông tin đối ngoại cần đóng góp hiệu quả cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quá trình phát triển đất nước qua gần 40 năm đổi mới.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, người làm công tác tuyên truyền khi tuyên truyền về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn cần tuyên truyền đúng nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị;

tuyên truyền về biên giới, biển đảo phải bảo đảm tuyên truyền quan điểm giữ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt chú trọng thông tin đối ngoại về tình hình biển Đông, vùng biển Tây Nam, các địa bàn chiến lược trọng điểm trong nước và khu vực.

Nội dung của thông tin đối ngoại nhằm đưa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quốc tế, bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững lâu dài;

Vận động nhằm tận dụng nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, quảng bá môi trường đầu tư, lấy hội nhập kinh tế làm trung tâm, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, khẳng định giá trị con người Việt Nam.