Bước tiến quan trọng về vai trò của đối ngoại và văn hóa
VHO - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đề ra nội dung “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước” là điểm mới quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng về vai trò của đối ngoại và văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ của mỗi cá nhân
Là người từng làm công tác báo chí đối ngoại và theo dõi thường xuyên các vấn đề văn hóa - văn nghệ, kể cả trong thời gian đã nghỉ hưu hơn 20 năm qua, ông Phạm Đình Lợi, nguyên là phóng viên TTXVN thường trú tại Cuba trong 3 nhiệm kỳ và Phó trưởng ban Tin đối ngoại TTXVN, bày tỏ sự tâm đắc với những điểm mới nổi bật trong dự thảo văn kiện khi xác định “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”.
Đồng tình, thống nhất cao với nội dung và tinh thần đổi mới trong các dự thảo văn kiện, nhất là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, ông Phạm Đình Lợi cho rằng, việc tích hợp các bản báo cáo trước đây vào một báo cáo duy nhất là Báo cáo Chính trị, còn các nội dung chi tiết sẽ được đưa vào các phụ lục là một chủ trương hết sức đúng đắn và sáng tạo. Việc này giúp tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng trong một văn bản duy nhất, đồng thời giúp nhân dân, cán bộ dễ dàng tiếp nhận và thực hiện.
Theo ông Phạm Đình Lợi, sau gần 40 năm đổi mới, có thể nói rằng đối ngoại là một trong những động lực quan trọng nhất góp phần vào thành công của phát triển đất nước ngày nay. Như Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã khẳng định: “Ngoại giao góp phần xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và tạo dựng các cơ chế hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình. Ngoại giao đa phương góp phần đưa Việt Nam từ nước bị bao vây, cô lập trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của hơn 70 diễn đàn, tổ chức quốc tế quan trọng như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM...; 3 lần được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, đối tác chiến lược với 10 quốc gia và đối tác toàn diện với 15 nước.
Ông Phạm Đình Lợi cho rằng, Dự thảo báo cáo chính trị lần này đã chỉ rõ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không phải nhiệm vụ riêng của ngành Ngoại giao. Mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm với đất nước với dân tộc; coi đối ngoại, hội nhập quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước cũng là nhiệm vụ của mình.
Ông cũng bày tỏ đồng tình và rất tâm đắc với những điểm mới nổi bật trong việc xác định “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước” được thể hiện ở những nội dung cốt lõi đó là: Tư duy mới xác định đối ngoại không chỉ “chủ động, tích cực” như thông thường trước nay, mà còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển “tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước”.
Văn hóa là thước đo sự phát triển của đất nước
Chia sẻ với Báo Văn Hóa, góp ý thêm cho Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Phạm Đình Lợi cũng bày tỏ hoàn toàn tán thành quan điểm khẳng định văn hóa luôn được coi là một lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo ông, thực tiễn phát triển thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn và sâu sắc của định hướng này. Lịch sử cho thấy, trong mọi thời kỳ, tự lực, tự cường luôn là giá trị cốt lõi dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thời đại ngày nay, tự lực, tự cường chính là để xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Quan điểm về xây dựng “nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã được Đảng ta khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội. Kế thừa các Đại hội trước, trong Dự thảo lần này, Đảng tiếp tục xác định văn hóa, cùng với kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường, là những lĩnh vực cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế để tạo động lực cho sự phát triển, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nhìn chung, những nhận định về văn hóa được thể hiện trong Dự thảo cho thấy một bước tiến quan trọng trong tư duy của Đảng ta về vai trò của văn hóa. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, của con người, mà còn là thước đo sự phát triển của đất nước. Chỉ khi sự phát triển hướng tới việc nâng cao giá trị con người thì mới có thể đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài cho đất nước.
“Là một đảng viên với gần 45 năm tuổi Đảng, lần này đọc các bản dự thảo báo cáo trình Đại Hội, đặc biệt là Báo cáo Chính trị, trên báo điện tử và báo in, tôi rất phấn khởi, vui mừng và hoàn toàn tin tưởng ở thành công của Đại hội sắp tới”, ông Lợi hào hứng chia sẻ.

RSS