Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm phát hành số đầu tiên
VHO - Chiều 5.1, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Báo Thanh niên, từ những ngày đầu đổi mới, khi ý tưởng về một tờ báo cho giới trẻ được hiện thực hóa bởi tâm huyết của những người trẻ tuổi.

Dự lễ kỷ niệm có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đã xúc động ôn lại thời khắc bản lề năm 1985 khi tờ báo được thai nghén từ khát vọng của tiến sĩ Huỳnh Tấn Mẫm và những người bạn cùng chí hướng.
Trải qua 40 năm, từ một tuần tin nhỏ, Thanh Niên đã vươn mình trở thành một hệ sinh thái báo chí đa nền tảng mạnh mẽ, sở hữu lượng độc giả và người xem thuộc hàng lớn nhất trong các cơ quan báo chí chính thống tại Việt Nam hiện nay.
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, dù con đường đi đôi khi trắc trở, nhưng tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" luôn là kim chỉ nam giúp tập thể báo vững bước.
Tờ báo đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc qua tinh thần dấn thân, quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tiên phong trong việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, trí thức trong và ngoài nước.

Thay mặt cơ quan chủ quản, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Thời gian tới, Báo Thanh Niên cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững tôn chỉ mục đích, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và là "pháo đài chính trị" vững chắc của Đảng.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung ương Đoàn lưu ý Báo Thanh Niên cần chủ động đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quản trị. Điều này không chỉ giúp Thanh Niên giữ vững vị thế hiện tại mà còn thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, là lựa chọn ưu tiên của các thế hệ trẻ như Gen Z và Gen Alpha trong việc tiếp cận thông tin chính thống.

Với những thành tựu xuất sắc đã đạt được, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM cùng hàng loạt bằng khen từ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị.
Những phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các thế hệ người làm báo Thanh Niên trong việc tuyên truyền chính sách và thực hiện các hoạt động sau mặt báo đầy ý nghĩa.
Đặc biệt, trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, Báo Thanh Niên đã thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc khi quyết định không nhận hoa chúc mừng từ các đơn vị đối tác. Thay vào đó, tòa soạn kêu gọi các cơ quan, tổ chức ủng hộ vào Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhằm giúp đỡ học sinh nghèo và trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

RSS