Ngày này năm xưa:
Báo L’Avant Garde (Tiền Phong) ra số đầu tiên tại Sài Gòn
VHO - Ngày 29.5.1937, Báo L’Avant Garde (Tiền Phong) ra số đầu tiên tại Sài Gòn, trở thành một dấu mốc đáng chú ý của báo chí cách mạng Việt Nam thời kì vận động dân chủ 1936 - 1939. Cùng sự kiện này, ngày 29.5 còn ghi nhận nhiều cột mốc nổi bật khác về văn hóa, khoa học, hòa bình quốc tế và thể thao thế giới.
Báo L’Avant Garde ra số đầu tiên tại Sài Gòn

Ngày 29.5.1937, Báo L’Avant Garde (Tiền Phong) - cơ quan của lao động và nhân dân Đông Dương - ra số đầu tiên tại Sài Gòn. Báo in bằng tiếng Pháp, xuất bản công khai trong bối cảnh phong trào dân chủ Đông Dương phát triển mạnh dưới ảnh hưởng của Mặt trận Bình dân Pháp.
Theo nhiều tài liệu lịch sử Đảng, đây thực chất là cơ quan ngôn luận công khai của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do Tổng Bí thư Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo, Nguyễn Văn Nguyễn làm Thư ký Tòa soạn.
Dù hoạt động trong điều kiện bị kiểm duyệt gắt gao, tờ báo vẫn góp phần truyền bá tư tưởng tiến bộ, cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân và trí thức. L’Avant Garde được xem là dấu mốc quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám, phản ánh tư duy linh hoạt của Đảng trong công tác tuyên truyền thời kỳ đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp.
Hoàn thành khôi phục chùa Một Cột
Ngày 29.5.1955, chính quyền và đồng bào Phật tử Hà Nội hoàn thành việc khôi phục chùa Một Cột sau khi công trình bị phá hủy trước lúc quân Pháp rút khỏi Thủ đô năm 1954.
Chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hựu tự, được xây dựng từ năm 1049 dưới triều Lý Thái Tông. Công trình nổi bật với kiến trúc đặt trên một cột đá giữa hồ sen, tượng trưng cho đóa sen vươn lên từ mặt nước. Đây được xem là biểu tượng đặc sắc của mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo thời Lý.
Sau khi được phục dựng, chùa Một Cột tiếp tục trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh nổi tiếng của Hà Nội, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Công trình hiện thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt khu Ba Đình - Hoàng thành Thăng Long.
“Thăng Long tứ trấn” nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Ngày 29.5.2022, Hà Nội tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với đền Voi Phục và đền Quán Thánh - hai công trình thuộc hệ thống “Thăng Long tứ trấn”.
Đền Voi Phục trấn giữ phía Tây kinh thành, thờ thần Linh Lang - vị thần có công giúp vua Lý chống giặc ngoại xâm. Trong khi đó, đền Quán Thánh nằm ở phía Bắc, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ. Cùng với đền Bạch Mã và đền Kim Liên, hệ thống “Tứ trấn” hình thành từ thời Lý nhằm bảo vệ kinh đô Thăng Long.
Giới nghiên cứu đánh giá “Thăng Long tứ trấn” không chỉ mang giá trị tín ngưỡng mà còn phản ánh tư duy quy hoạch đô thị, văn hóa và tâm linh của người Việt thời trung đại.
Ngày Quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Ngày 29.5 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm tôn vinh những người tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình toàn cầu. Quyết định được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2002.
Theo Liên Hợp Quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình là một trong những công cụ hiệu quả nhằm hỗ trợ các quốc gia vượt qua xung đột và tái thiết ổn định. Năm 1988, lực lượng này được trao Giải Nobel Hòa bình nhờ những đóng góp cho hòa bình thế giới.
Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình từ năm 2014. Đến nay, hàng trăm lượt sĩ quan và quân nhân Việt Nam đã tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc. Hình ảnh “mũ nồi xanh” Việt Nam được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và tinh thần nhân văn.
Isaac Albéniz và âm nhạc Tây Ban Nha hiện đại
Ngày 29.5.1860 là ngày sinh của Isaac Albéniz - một trong những nhà soạn nhạc tiêu biểu nhất của Tây Ban Nha cuối thế kỷ XIX. Ông nổi tiếng với việc đưa âm hưởng dân gian và tinh thần Địa Trung Hải vào âm nhạc bác học châu Âu.
Albéniz đặc biệt thành công với các tác phẩm cho piano như Iberia hay Suite Española. Qua các tác phẩm này, ông tái hiện màu sắc văn hóa Tây Ban Nha bằng tiết tấu flamenco, dân ca và kỹ thuật hòa âm hiện đại.
Nhiều nhà nghiên cứu xem Isaac Albéniz là người đặt nền móng cho trường phái âm nhạc dân tộc Tây Ban Nha hiện đại. Tác phẩm của ông ảnh hưởng mạnh tới các thế hệ nhạc sĩ sau này và vẫn thường xuyên được biểu diễn tại nhiều nhà hát lớn trên thế giới.
Những người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest
Ngày 29.5.1953, Edmund Hillary (New Zealand) và Tenzing Norgay (Nepal) trở thành những người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.848 m.
Hai nhà leo núi tham gia đoàn thám hiểm do Anh tổ chức. Sau nhiều ngày mắc kẹt bởi thời tiết khắc nghiệt, họ vượt qua đoạn vách đá hiểm trở sau này mang tên “Hillary Step” để lên tới đỉnh Everest vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29.5.1953.
Chiến công của Hillary và Tenzing mở ra thời kỳ mới cho ngành leo núi thế giới, đồng thời biến Everest thành biểu tượng của khát vọng chinh phục thiên nhiên và giới hạn con người. Tuyến đường mà họ khai phá hiện vẫn là cung leo phổ biến nhất lên “nóc nhà thế giới”.

RSS