Báo chí đồng hành cùng Cảnh sát biển lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương
VHO - Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước và củng cố thế trận lòng dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan báo chí và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thời gian qua đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung.

Biển, đảo Việt Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cùng với các lực lượng thực thi pháp luật, báo chí đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương. Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nhiều cơ quan báo chí đã đồng hành tích cực, xây dựng mạng lưới truyền thông rộng khắp hướng về biển, đảo quê hương.

Từ các chương trình phối hợp, mỗi năm có khoảng 1.500 - 2.000 tin, bài, phóng sự, ký sự, tọa đàm và sản phẩm truyền thông đa phương tiện phản ánh toàn diện hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Nhiều chương trình, chuyên mục như “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như thực thi pháp luật trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai; công tác dân vận, an sinh xã hội và phổ biến pháp luật cho ngư dân, học sinh, sinh viên vùng ven biển.

Thông qua các tác phẩm báo chí, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển luôn hiện lên với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều tuyến bài, phóng sự chuyên sâu và ký sự biển đảo đã khắc họa chân thực những khó khăn, gian khổ mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa hình ảnh người lính gần dân, sát dân, luôn đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển.
Không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động trên biển, báo chí còn đóng vai trò quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Với tính chính thống và sức lan tỏa mạnh mẽ, báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh chóng.

Sự phối hợp hiệu quả giữa báo chí và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa lực lượng trên thực địa và lực lượng trên mặt trận thông tin. Đây không chỉ là sự gắn kết trách nhiệm mà còn là sự đồng hành vì mục tiêu chung: bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, công tác tuyên truyền về biển, đảo cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, đa nền tảng, tăng tính tương tác và chiều sâu thông tin. Mỗi nhà báo cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp, thực sự là những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Mỗi tin bài, mỗi phóng sự về biển, đảo sẽ trở thành một “cột mốc mềm” trên không gian thông tin, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, lan tỏa tình yêu biển, đảo và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

RSS