Công ty Đóng tàu Nha Trang cần sớm giải quyết quyền lợi cho người lao động
VHO - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang đang nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) nên hàng chục người lao động (NLĐ) rơi vào tình cảnh khó khăn khi chưa thể chốt sổ để làm thủ tục hưởng lương hưu, giải quyết các chế độ khác. Các ngành chức năng đã nhiều lần làm việc, nhưng vụ việc vẫn chưa được Công ty giải quyết…

Gian nan đi đòi quyền lợi
Nhiều tháng nay, ông Nguyễn Tăng Lợi cùng hàng chục lao động Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang (gọi tắt là Công ty Đóng tàu) liên tục làm đơn gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị vào cuộc giải quyết việc Công ty nợ BHXH, tiền trợ cấp thất nghiệp, thôi việc của họ.
Ông Lợi cho biết, ông vào Công ty làm việc từ tháng 6.2007 và đến tháng 10.2023, ông phải xin nghỉ việc vì Công ty liên tục nợ lương, chậm lương và nợ BHXH của NLĐ.
“Đến nay, Công ty vẫn còn nợ 5 năm 7 tháng tiền đóng BHXH và gần 4 triệu đồng trợ cấp thôi việc của tôi. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị lãnh đạo Công ty giải quyết các khoản nợ để chốt sổ BHXH, nhưng Công ty liên tục thất hứa.
Chúng tôi cũng đã gửi đơn cầu cứu các ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Bây giờ chúng tôi không biết phải nhờ cơ quan nào để đòi và bảo vệ quyền lợi cho mình. Chúng tôi rất mệt mỏi khi hàng tháng đều đến Công ty đòi quyền lợi, rồi ra về trong vô vọng”, ông Lợi bức xúc.
Trong số hàng chục NLĐ ký tên gửi đơn tới các ngành chức năng có không ít người đã về hưu nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng lương hưu vì Công ty đang nợ tiền đóng BHXH của họ.
Ông Nguyễn Đăng Nguyên (sinh năm 1964) đã làm việc tại Công ty hơn 37 năm và đã nghỉ việc theo chế độ từ tháng 5-2025.
Tuy nhiên, ông Nguyên chưa thể chốt sổ BHXH để được nhận lương hưu vì Công ty đang nợ hơn 223 triệu đồng tiền BHXH của ông. Ngoài ra, ông Nguyên còn mất hàng loạt quyền lợi, chế độ khác mà đáng lẽ ra ông phải nhận được sau khi nghỉ việc theo chế độ.
“Đúng ra tôi đã được nhận lương hưu từ tháng 6, nhưng đến giờ vẫn chưa được nhận vì Công ty còn nợ tiền BHXH. Sức khỏe tôi giờ yếu, vợ lại bị bệnh nan y không có tiền chữa trị. Rất mong các cấp, ngành, địa phương vào cuộc để Công ty giải quyết quyền lợi chính đáng cho chúng tôi”, ông Nguyên bức xúc.
Vi phạm pháp luật kéo dài
Ông Phạm Xuân Hải - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến tháng 8-2025, Công ty đang nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hơn 12,3 tỷ đồng; tiền nợ lãi hơn 9,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty còn nợ cơ quan BHXH hơn 21,8 tỷ đồng.
“Công ty Đóng tàu Nha Trang nợ BHXH kéo dài là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Việc nợ BHXH kéo dài của Công ty gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của NLĐ như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất… gây mất niềm tin vào doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của NLĐ.
Đồng thời, làm mất thời gian, chi phí cho những NLĐ phải đi khiếu nại, khiếu kiện đòi quyền lợi”, ông Hải chia sẻ.
Theo công văn trả lời đơn khiếu nại của NLĐ, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy thông tin, tính đến ngày 31.12.2023, Công ty Đóng tàu Nha Trang còn tổng số nợ phải trả gần 1.042 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 937,4 tỷ đồng. Hiện Công ty không còn khả năng trả các khoản nợ.
Tháng 12.2024, Tổng Công ty đã gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Đóng tàu Nha Trang đến Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Trong khi chờ Tòa án triển khai thủ tục phá sản, Công ty Đóng tàu Nha Trang tích cực thu hồi công nợ; tìm kiếm hợp đồng đóng mới, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ các chính sách cho NLĐ.
Khi Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản; chỉ định doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; quyết định tuyên bố phá sản, Công ty Đóng tàu Nha Trang phải có ý kiến với Tòa án ưu tiên giải quyết chế độ đối với NLĐ theo quy định, gồm cả NLĐ đã nghỉ việc.
Ông Lê Quang Lâm - Giám đốc Công ty Đóng tàu Nha Trang cho biết, việc Công ty để xảy ra nợ các chế độ, chính sách của NLĐ là điều không mong muốn. Nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính dẫn đến số nợ ngày càng lớn, không còn khả năng để giải quyết cho NLĐ; từ đó gây ra bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.
Với các khoản nợ trợ cấp thôi việc của NLĐ, Công ty cũng đã và đang thực hiện trả dần từng tháng. Còn để giải quyết các khoản nợ BHXH cùng các khoản nợ khác, hiện đơn vị đang chờ Tòa án mở thủ tục phá sản theo quy định để ưu tiên giải quyết các khoản nợ cho NLĐ.
Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp với Tòa án để hoàn tất các thủ tục phát sản. Theo nhận định của đơn vị, chậm nhất đến Quý I-2026 mới có thể giải quyết xong.
Ông Phạm Xuân Hải - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ BHXH, kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ. Đồng thời sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phù hợp để vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.
Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, giảm thiểu thiệt hại về tài chính và tinh thần cho NLĐ. Đơn vị cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh nhanh chóng thực hiện mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang để giải quyết chế độ, quyền lợi chính đáng cho NLĐ.