Công ty không đóng bảo hiểm xã hội gần 3 năm, hàng trăm công nhân lao đao
VHO - Nhiều công nhân đã quyết định nghỉ việc để bày tỏ sự phản đối trước việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội gần 3 năm trời, đẩy hơn 250 người lao động vào cảnh lao đao.
Sáng ngày 8.4, hàng trăm người lao động đã tập trung trước cổng Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (viết tắt Công ty Minh Hoàng 2; đóng ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Các công nhân đã tập trung thành từng nhóm để đòi hỏi quyền lợi với mong muốn doanh nghiệp giải quyết dứt điểm vấn đề nợ BHXH thời gian qua.

Nhiều công nhân ở đây cho biết, lương hằng tháng không bị nợ. Tuy nhiên, dù công ty đã trích tiền lương của người lao động nhưng gần 3 năm trời qua không đóng BHXH.
Vì quá bức xúc, công nhân đã tập trung trước cổng công ty với mong muốn gặp đại diện lãnh đạo công ty để giải quyết dứt điểm vấn đề nợ BHXH khiến họ lâm cảnh lao đao suốt thời gian dài.
Anh Nguyễn Thanh Định, công nhân làm việc tại Công ty Minh Hoàng 2 cho biết, anh cùng với 257 công nhân khác nghỉ việc từ ngày 12.3 để bày tỏ sự phản đối trước sự việc trên. Đến thời điểm các công nhân nghỉ việc, công ty đã nợ đóng BHXH cho công nhân tổng cộng 32 tháng.
Là một trong số những công nhân có mặt trước cổng công ty từ sớm, chị Nguyễn Thị Mỹ Minh cho biết chị đã gắn bó với công ty gần 10 năm trời, đã không ít lần chị và các đồng nghiệp bức xúc trước việc công ty chậm đóng BHXH.
Việc nợ BHXH đã kéo theo nhiều quyền lợi của công nhân không được giải quyết, bản thân chị Mỹ Minh cũng không được nhận tiền dưỡng sức sau sinh.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Tấn cho biết sau 3 năm nhập viện để điều trị bệnh, chị vẫn chưa được thanh toán khoản chế độ ốm đau vì công ty nợ đóng BHXH.
Hay như trường hợp chị Trần Thị Thu Thùy đã nghỉ việc tại công ty này cách đây 10 tháng. Tuy nhiên, theo chị Thùy, thời gian qua chị lâm cảnh thất nghiệp vì chờ đợi công ty đóng bảo hiểm để chốt sổ.
“Vì công ty nợ đóng BHXH nên khi tôi nộp hồ sơ sang công ty khác thì không được nhận vào làm. Hy vọng, các ngành chức năng sớm giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động", chị Thùy cho biết.
Nhiều công nhân cho biết, dù đã ý kiến rất nhiều với đại diện công ty, song đến nay vẫn chưa được xử lý.

Vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2025, hàng trăm công nhân của công ty này cũng đã đình công vì doanh nghiệp không giải quyết chế độ thưởng Tết cũng như BHXH.
Cụ thể, ngày 20.1, Công ty Minh Hoàng 2 thông báo chi thưởng Tết bằng bình quân một nửa tháng lương cho những cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty đủ 12 tháng trong năm 2024; trường hợp nào làm không đủ 12 tháng thì sẽ được tính thưởng theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
Ngay ngày hôm sau, vì công ty chưa chi trả tiền thưởng Tết (lương tháng thứ 13) và nợ đóng các khoản bảo hiểm kéo dài dai dẳng nên các công nhân quyết định đình công.
Sau đó, công ty hẹn ngày 31.3 sẽ giải quyết vấn đề thưởng Tết. Song đến thời điểm hiện tại, các công nhân vẫn phải chờ đợi chưa được giải quyết.
Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam cho biết, trong sáng ngày 8.4, Sở Nội vụ đã nắm thông tin và Thanh tra Sở, Phòng Lao động - Việc làm đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam có mặt tại công ty để tổ chức đối thoại với người lao động.
Đại diện Sở Nội vụ cho biết mong muốn đối thoại để giải quyết hài hòa giữa một bên là quyền lợi của người lao động, một bên là Sở cũng chia sẻ khó khăn với công ty vì doanh nghiệp này đã gặp khó khăn từ cả chục năm nay.
Sở Nội vụ cũng đang liên hệ lãnh đạo công ty để có hướng giải quyết đối với việc nợ BHXH nhằm tạo điều kiện cho công nhân tìm kiếm việc làm ở công ty mới.