Thắp lửa tri thức, lan tỏa yêu thương: Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động thư viện năm 2026
VHO - Không chỉ là nơi lưu giữ sách vở, thư viện giờ đây đang trở thành "ngôi nhà thứ hai" của cộng đồng, nơi những trang sách mở lối tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc nhân cách và khơi nguồn sáng tạo.
Với hàng loạt hoạt động quy mô, thiết thực và giàu tính nhân văn trong năm 2026, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa khát vọng “thắp sáng văn hóa đọc”, đưa tri thức đến với mọi miền quê, từ trường học, bản làng vùng cao, đến cả những phân trại nơi ranh giới của bóng tối và ánh sáng.
Từ ngày hội sách đến đại sứ tri thức: Mỗi trang sách là một hạt giống tâm hồn
Năm 2026, Thư viện tỉnh Thanh Hóa được “bật đèn xanh” tham gia, tổ chức hàng loạt hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thư viện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

Đáng chú ý là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, nơi hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội lan tỏa tình yêu sách và tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng.
Từ vòng sơ khảo tổ chức tại Thư viện tỉnh vào quý II, đến vòng chung kết và lễ vinh danh ở Hà Nội, những đại sứ tri thức tương lai sẽ được tiếp lửa, chạm đến giấc mơ lan tỏa văn hóa đọc khắp mọi nẻo đường đất nước.
Song hành cùng cuộc thi là Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc lần thứ VIII, lớp tập huấn kỹ năng cung ứng dịch vụ học tập suốt đời trong thời đại chuyển đổi số, cùng các hoạt động giao lưu, hội nghị bạn đọc thiếu nhi, tọa đàm tác giả, tác phẩm... Tất cả nhằm hình thành một hệ sinh thái văn hóa đọc phong phú, bền vững, không chỉ trong sách vở mà cả trong đời sống hàng ngày.
Thư viện không còn là không gian tĩnh lặng đơn thuần. Đó là nơi khơi dậy đam mê, khơi nguồn sáng tạo và giúp mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên tìm thấy chính mình trong từng trang giấy.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức tại Thư viện tỉnh và lan tỏa về 3 thư viện xã, 3 trường học tiêu biểu như Tiểu học Lê Mạnh Trinh (xã Hoằng Lộc), THCS Đồng Tiến (xã Đồng Tiến), THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành) là minh chứng sống động cho điều đó.
Tại đây, sách không chỉ được đọc, mà còn được kể, được cảm qua những buổi chia sẻ cảm xúc, trao đổi suy nghĩ về giá trị của từng trang sách trong đời.
Sách đến mọi nẻo đường: Lan tỏa tri thức, nối dài tình người
Những con chữ không dừng lại ở tủ sách thư viện tỉnh. Năm 2026, Thư viện tỉnh Thanh Hóa sẽ luân chuyển sách, báo, tài liệu tới 166 xã, phường, trường học vùng sâu, vùng xa; đưa sách vào các trại giam, nơi mà mỗi cuốn sách có thể là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hồi sinh.
Những tủ sách xã, phường, đồn biên phòng, 9 điểm đến mới được xây dựng sẽ là trạm trung chuyển tri thức, là chốn nương náu tinh thần cho những người dân vùng biên viễn.

Cùng với đó, hàng loạt hoạt động thiết thực khác sẽ được triển khai như: Hội báo Xuân và lễ hội Thư pháp, Xuân Bính Ngọ, trưng bày sách, triển lãm hình ảnh các sự kiện lịch sử, xây dựng bộ sưu tập tài nguyên thông tin, số hóa thư mục Thanh Hóa, mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện xã, phường, học tập kinh nghiệm tại các thư viện Huế, Thái Nguyên, Đắk Lắk... Tất cả tạo nên một hệ thống vận hành nhịp nhàng, không chỉ bảo tồn, mà còn đổi mới, thích ứng và phát triển.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, những video, bài viết giới thiệu sách sẽ được xây dựng để tiếp cận độc giả qua môi trường số, lan tỏa văn hóa đọc đến từng thiết bị di động, nơi mỗi cú chạm không chỉ là một lần đọc, mà là một bước tiếp cận tri thức mới.
Từ những chỉ đạo đầy tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh đến sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành liên quan, hoạt động thư viện năm 2026 tại Thanh Hóa không đơn thuần là kế hoạch, mà là một cam kết mạnh mẽ về sứ mệnh khai sáng cộng đồng.
Chủ trương phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí cũng là lời nhắc về trách nhiệm với từng đồng ngân sách, từng phút giờ của người dân, từng cuốn sách được trao đi.
Trong dòng chảy gấp gáp của thời đại số, nơi người ta dễ bỏ quên thói quen đọc, thì những chương trình như thế này giống như mạch nước ngầm âm ỉ nuôi dưỡng tâm hồn xã hội, giữ lại nếp sống tinh thần giàu nhân văn của người Việt.
Sách vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy, và thư viện, vẫn là nơi an trú của tri thức, của hy vọng, và của những khởi đầu lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Đọc để hiểu, đọc để sống và đọc để yêu thương, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đang từng ngày thắp lên niềm tin ấy, để mỗi trang sách không chỉ mở ra thế giới, mà còn gắn kết con người, dựng xây cộng đồng, và gieo mầm cho những ước mơ tươi đẹp mai sau.