Những câu chuyện chưa kể của các Đại sứ Việt Nam thời hội nhập
VHO - Ngày 15.12, tại Học viện Ngoại giao, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, Nhà xuất bản Công Thương phối hợp với tác giả, Đại sứ Ngô Quang Xuân tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Chuyện "đi sứ" thời hội nhập (kể tiếp hồi ức của các đại sứ)”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối thiết yếu trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các đối tác quốc tế.
Họ không chỉ là người đại diện về mặt ngoại giao, mà còn là lực lượng tiên phong trong bình thường hóa và phát triển quan hệ với các quốc gia, đặc biệt là những đối tác có khác biệt về thể chế, lợi ích.
Thông qua các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại nhân dân, các đại sứ góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước và kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nhận thức rõ vai trò chiến lược của công tác đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao phù hợp với từng bối cảnh lịch sử cụ thể.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24.01.2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng tầm đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.
Nghị quyết xác định hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó đội ngũ đại sứ là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách đối ngoại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Nhằm góp phần làm rõ hơn đường lối, chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Việt Nam gắn với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, Nhà xuất bản Công Thương xuất bản cuốn sách Chuyện “đi sứ” thời hội nhập (Kể tiếp hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân làm chủ biên.
Cuốn sách tập hợp những câu chuyện, trải nghiệm và bài học thực tiễn từ các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; qua đó góp phần thể hiện chân thực và sinh động hành trình ngoại giao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, thông qua lăng kính cá nhân của những người trực tiếp tham gia và chứng kiến các sự kiện đối ngoại quan trọng.

Những câu chuyện ấy không chỉ phản ánh bản lĩnh, trí tuệ và sự nhạy bén của các nhà ngoại giao Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, sự kiên trì, linh hoạt trong xử lý các tình huống phức tạp trên trường quốc tế; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có tiếng nói và vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Bên cạnh giá trị lịch sử và thực tiễn, cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của công tác đối ngoại và những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ cán bộ ngoại giao.
Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những người đang theo đuổi con đường ngoại giao hiểu rõ hơn về sứ mệnh, trách nhiệm và phẩm chất cần có của một người làm công tác ngoại giao, nhất là Đại sứ Việt Nam trong thời đại mới.
Trong lời giới thiệu của cuốn sách, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm khẳng định, suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sát cánh cùng các “binh chủng” khác của đất nước, ngoại giao đã góp phần đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín quốc tế ngày càng cao.

“Tôi đánh giá cao tác phẩm Chuyện “đi sứ” thời hội nhập do Đại sứ Ngô Quang Xuân khởi xướng với sự cộng tác của nhiều đại sứ thuộc thế hệ cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI - những người đã từng đảm nhiệm vai trò “cầu nối” của Việt Nam với thế giới trong giai đoạn đặc biệt này.
Ra mắt tháng 12.2023, cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc chào đón, góp phần lan tỏa hình ảnh và uy tín của một nền ngoại giao hòa hiếu, tâm công, năng động và sáng tạo trong thời kỳ đầu hội nhập của đất nước.
Vì vậy tôi tin rằng, các bài viết trong cuốn sách Chuyện “đi sứ” thời hội nhập (Kể tiếp hồi ức của các đại sứ) được xuất bản vào năm 2025 này cũng là những câu chuyện chưa hề được kể về hoạt động của các đại sứ, sẽ giúp độc giả thấy rõ hơn trình độ và kỹ năng "dĩ bất biến ứng vạn biến" phong phú và mưu lược của đội ngũ Đại sứ Việt Nam thời gian qua”.
Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng các Đại sứ và các tác giả đã đóng góp những câu chuyện hết sức ý nghĩa, góp phần làm nên một cuốn sách Chuyện “đi sứ” thời hội nhập (Kể tiếp hồi ức của các đại sứ) giàu giá trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.
Thứ trưởng nhấn mạnh, đây không chỉ là cuốn sách ghi lại hồi ức của các Đại sứ – những người đại diện cho lợi ích quốc gia với vinh dự lớn lao nhưng cũng đầy thách thức mà còn là minh chứng sinh động cho những đóng góp tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao.
Theo Thứ trưởng, để chắt lọc, ghi lại những ký ức, câu chuyện thành một tác phẩm có chiều sâu là một quá trình rất khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và tâm huyết.
Qua đó, càng thấy rõ rằng những thành tựu của đất nước hôm nay là kết quả của sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ, trong đó có những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao.
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều tác phẩm ngoại giao có giá trị như cuốn sách này.
Ông cho rằng, hiện nay ngành Ngoại giao chưa có bảo tàng hay những công trình mang tính hệ thống như một số ngành khác.

Vì vậy, không chỉ dừng lại ở việc “ngành viết cho ngành”, mà cần có sự tham gia của các nhà sử học để xây dựng những bộ biên niên sử một cách bài bản, khoa học, qua đó đặt đúng vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp của ngành Ngoại giao trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Từ những ý kiến chia sẻ của các Đại sứ, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu cần có sự gắn kết chặt chẽ, mang tính tổ chức trong việc sưu tầm, nghiên cứu và ghi chép lịch sử ngành, nhằm bảo tồn và lan tỏa các giá trị của ngoại giao Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

RSS