Từ những công trình nghiên cứu giá trị:
Khơi dậy bản lĩnh và sức mạnh văn hóa Việt
VHO - Với mong muốn góp phần làm phong phú đời sống học thuật, bồi đắp nền tảng tinh thần cho xã hội Việt Nam hiện đại, hướng tới một nền văn hóa phát triển bền vững, nhân văn và xứng tầm với khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới, GS.TS Đinh Xuân Dũng cùng các cộng sự đã dày công thực hiện và giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đóng góp thiết thực cho tiến trình phát triển văn hóa đất nước.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam xứng tầm trong kỷ nguyên mới
Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2025), chương trình giới thiệu và tọa đàm về các tác phẩm mới xuất bản của GS.TS Đinh Xuân Dũng và các cộng sự vừa được Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Câu lạc bộ Giám đốc xuất bản tổ chức.
Trong đó, cuốn Văn hóa Việt Nam đương đại - Cơ hội và thách thức (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) ra đời trong bối cảnh đặc biệt: Đất nước đang phát triển mạnh mẽ với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng…
Mục tiêu cuối cùng và tột cùng của văn hóa là con người
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đặc biệt tâm đắc với nhận định này trong cuốn Văn hóa Việt Nam đương đại - Cơ hội và thách thức của GS.TS Đinh Xuân Dũng, đồng thời nhấn mạnh: Xây dựng văn hóa phải luôn gắn với phát triển con người - để khi Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, chúng ta có được nền văn hóa và con người tương xứng, tránh rơi vào tình trạng “trọc phú”: Giàu có vật chất nhưng thiếu tầm vóc văn hóa.
Tác phẩm của GS.TS Đinh Xuân Dũng là kết tinh của nhiều năm khảo sát, nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn và lý luận của một nhà khoa học gắn bó sâu sắc với lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Cuốn sách phân tích rõ những cơ hội, triển vọng và phương hướng nhằm biến thách thức thành động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, đưa văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội - vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển quốc gia.
Đánh giá cao công trình này, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cho biết: Bộ VHTTDL hiện đang được Bộ Chính trị giao xây dựng Dự thảo Nghị quyết về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong quá trình soạn thảo, Bộ đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, trong đó có GS.TS Đinh Xuân Dũng và các tác phẩm của ông. Vì thế, cuốn Văn hóa Việt Nam đương đại - Cơ hội và thách thức ra đời đúng thời điểm, có giá trị tham khảo thiết thực trong công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách văn hóa của Bộ.
Khẳng định rằng suốt hàng nghìn năm qua, dân tộc ta đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về văn hóa, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình bày tỏ kỳ vọng trong kỷ nguyên mới, văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ. Ông mong muốn các nhà nghiên cứu tiếp tục quan tâm, trao đổi, đóng góp cùng Bộ VHTTDL để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại, đưa nền văn hóa Việt Nam thật sự xứng tầm với tầm vóc và khát vọng của thời đại.
Thứ trưởng đặc biệt tâm đắc với nhận định “Mục tiêu cuối cùng và tột cùng của văn hóa là con người” (trang 335) trong cuốn sách, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa phải gắn liền với phát triển con người - để khi Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, chúng ta có được nền văn hóa và con người tương xứng, tránh rơi vào tình trạng “trọc phú” - giàu có vật chất nhưng thiếu tầm vóc văn hóa.
Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Báo Nhân Dân cho rằng: Qua thực tiễn khảo sát, nghiên cứu và đối chiếu các thời kỳ, GS.TS Đinh Xuân Dũng đã có những nhận định khoa học sâu sắc về sự biến đổi và khả năng định hình các giá trị văn hóa, con người Việt Nam đương đại trong khoảng 20 năm trở lại đây.
Nhiều giá trị mới, tiến bộ đang hình thành, trở thành dòng chủ lưu trong đời sống, nhưng vẫn gắn bó mật thiết với di sản văn hóa dân tộc, đồng thời không né tránh việc nhận diện các biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn. Việc phân tích rõ điều này giúp chúng ta bồi đắp và phát triển các giá trị đặc trưng của con người Việt Nam đương đại - đủ bản lĩnh tiếp nhận giá trị mới mà vẫn giữ gìn bản sắc; đồng thời xác lập tiêu chí rõ ràng cho việc phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Di sản Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường trong sự nghiệp phát triển đất nước
Cùng với tác phẩm về văn hóa, hai bộ sách do GS.TS Đinh Xuân Dũng đồng chủ biên và biên soạn cũng được giới thiệu gồm: Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta (6 cuốn) và Tủ sách Hồ Chí Minh - Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác (5 cuốn).
Bộ sách Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta được biên soạn công phu, chọn lọc và cô đọng từ hàng chục nghìn trang trong Hồ Chí Minh toàn tập. Các trích dẫn đều được chú thích đầy đủ, giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu nguồn gốc. Cách trình bày gần như một “từ điển trích dẫn”, vừa thuận tiện cho việc học tập, nghiên cứu, vừa gợi mở suy ngẫm sâu sắc.
TS Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông nhận định: “Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam gần 100 năm qua, mà còn là ánh sáng mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai - trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới khát vọng giàu mạnh, cường thịnh và hạnh phúc”.

Tọa đàm và ra mắt các tác phẩm mới xuất bản của GS.TS Đinh Xuân Dũng và các cộng sự
Bên cạnh đó, bộ Tủ sách Hồ Chí Minh - Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác tập hợp những luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ. Với quan niệm sâu sắc và nhân văn: Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề bình đẳng giới, gia đình, giáo dục và trẻ em.
Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Phụ nữ Việt Nam, 5 cuốn sách trong Tủ sách Hồ Chí Minh - Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác vừa khái quát, vừa cụ thể tư tưởng của Người về vai trò, vị thế và sứ mệnh của phụ nữ trong đời sống, xã hội và gia đình. Bộ sách còn giới thiệu nhiều tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Văn phong gần gũi, dễ hiểu, thấm đẫm tình cảm, thể hiện sâu sắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh như người cha, người thân yêu của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, khơi dậy lòng kính trọng và ý nguyện sống, học tập theo tư tưởng của Người.
“Văn hóa vừa là cội nguồn, vừa là sức mạnh nội sinh, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Trong dòng chảy ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là biểu hiện tiêu biểu và rõ nét nhất của văn hóa Việt Nam thời đại mới - kết tinh minh triết dân tộc, hòa quyện cùng tinh hoa nhân loại, soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam...” - ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khẳng định.
Trên hành trình gìn giữ, nghiên cứu và phát huy di sản ấy, GS.TS Đinh Xuân Dũng đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và sức lao động bền bỉ để cho ra đời gần 50 công trình khoa học, tác phẩm giá trị. Những công trình này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong đời sống tinh thần dân tộc mà còn góp phần định hình đường hướng lý luận, nâng cao nhận thức xã hội, hun đúc bản lĩnh và khát vọng phát triển của con người Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Nguyên, các công trình được giới thiệu vừa có giá trị khoa học, vừa mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần làm giàu thêm nền tảng lý luận, đồng thời khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.