Bác Hồ ở Thái Lan:
Cuốn sách song ngữ khắc họa hành trình cách mạng và lan tỏa tình hữu nghị Việt – Thái
VHO - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã xuất bản cuốn sách song ngữ Việt – Thái mang tên “Bác Hồ ở Thái Lan” với mục đích phi thương mại. Đây không chỉ là một ấn phẩm văn hóa giàu giá trị lịch sử mà còn là cầu nối tinh thần giữa hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan, giữa quê hương với cộng đồng kiều bào xa xứ.

Ấn phẩm đặc biệt mang giá trị lịch sử – văn hóa sâu sắc
Cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” của tác giả Hà Lam Danh là một tài liệu lịch sử chân thực, ghi lại những tháng năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái từ tháng 7.1928 đến tháng 11.1929.Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho việc hình thành tổ chức cách mạng trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc và hướng tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ấn phẩm được xuất bản dưới hình thức song ngữ Việt – Thái, với mong muốn không chỉ phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cộng đồng người Việt tại Thái Lan mà còn giúp độc giả Thái Lan hiểu sâu sắc hơn về con người Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và đấu tranh vì tự do, hòa bình cho các dân tộc bị áp bức.
Việc xuất bản cuốn sách thể hiện sự tri ân sâu sắc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Thái Lan với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo tồn, gìn giữ lịch sử và lan tỏa văn hóa Việt tới cộng đồng quốc tế.
Giai đoạn “Thầu Chín ở Xiêm” – Hành trình ngắn nhưng dấu ấn sâu đậm
Mặc dù thời gian hoạt động của Bác Hồ ở Thái Lan chỉ kéo dài hơn một năm, song đây là một trong những chặng đường đầy ý nghĩa trong hành trình cách mạng của Người.
Dưới bí danh “Thầu Chín”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều địa phương có đông Việt kiều sinh sống như Udon Thani, Sakon Nakhon, Phichit, Nakhon Phanom…, để tổ chức, tuyên truyền, vận động đồng bào hướng về cách mạng, giữ gìn tiếng Việt, phát huy tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước.
Cuốn sách tái hiện sinh động hình ảnh một người chiến sĩ cách mạng giản dị mà vĩ đại. Ở đâu có người Việt, ở đó có bước chân Người.
Với phong cách gần gũi, tinh thần lao động hăng say và lối sống chan hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chiếm được lòng tin và tình cảm của đồng bào nơi đất khách.
Những câu chuyện đời thường như “đi chơm cá ban đêm”, “gánh gạch xây trường học”, “băng rừng vượt núi chân rớm máu” không chỉ khiến người đọc xúc động mà còn thể hiện nghị lực phi thường và lòng yêu nước son sắt.
Một người bạn đồng hành cùng Bác năm ấy kể lại trong hồi ức: “Từ ngày Bản Đông có anh Chín về, mỗi người ở đây đều thấy mình hiểu rộng thêm và càng tin tưởng con đường đi có hướng, có đích của mình”.

Dạy chữ, làm báo, khai trí cho cộng đồng kiều bào
Bên cạnh việc tổ chức các phong trào yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng tới việc phát triển văn hóa và giáo dục cho kiều bào.
Người tham gia làm báo, đổi tờ “Đồng Thanh” thành “Thân Ái”, tổ chức các lớp dạy chữ quốc ngữ cho trẻ em và vận động bà con học tiếng Thái để thuận tiện hội nhập.
Người cũng góp phần xây dựng các trường học cho con em Việt kiều, biến nơi dạy học thành điểm hội họp, chia sẻ thông tin, đọc báo, bàn bạc việc nước.
Những lớp học do chính tay Người thiết kế nội dung giảng dạy đã trở thành những "trường cách mạng", nơi gieo mầm tư tưởng độc lập dân tộc và khai mở dân trí.
Một nhân chứng thời đó kể lại: “Anh Chín giảng dạy đơn giản mà sâu sắc. Có những câu nói trong ‘Đường Kách Mệnh’ do anh đọc mà tôi thuộc đến bây giờ”.
Hồi ức của cộng đồng – ký ức không phai mờ
Không chỉ để lại những dấu ấn sâu đậm trong hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn ghi đậm trong ký ức của người dân bản địa và cộng đồng kiều bào bằng hình ảnh một con người mẫu mực, đạo đức trong sáng, sống nhân ái và đầy khí chất lãnh tụ.
Tới hôm nay, dù thời gian đã lùi xa, nhiều thế hệ kiều bào tại Thái Lan vẫn kể cho con cháu mình nghe những câu chuyện về Bác Hồ với lòng yêu kính và tự hào như kể về một huyền thoại sống.
Những địa danh nơi Người từng đi qua đã trở thành các khu di tích lịch sử được gìn giữ và trân trọng bởi cả chính quyền Thái Lan lẫn cộng đồng người Việt.
Hiện nay, tại Thái Lan có nhiều địa điểm được công nhận là di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Khu lưu niệm tại bản Noỏng Ôn (Udon Thani), khu tưởng niệm tại Bản Đông (Phichit), khu tưởng niệm tại làng Nachok (Nakhon Phanom)…
Những địa chỉ đỏ này không chỉ là nơi để tưởng niệm mà còn là không gian văn hóa giáo dục quý báu, giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu về lịch sử dân tộc và nguồn cội Việt Nam.

Lan tỏa văn hóa, gìn giữ ngôn ngữ và tình đoàn kết
Việc xuất bản cuốn sách Bác Hồ ở Thái Lan là một phần trong sáng kiến “Tủ sách Tiếng Việt” do NXBGDVN và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp thực hiện.
Từ năm 2023 đến nay, sáng kiến này đã đưa hàng ngàn đầu sách tiếng Việt đến với cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Séc, Lào, Hungary, Đài Loan, Belarus, Úc…
Năm 2024, sáng kiến “Tủ sách Tiếng Việt” vinh dự được trao Giải Nhì Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ X – một sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng kiều bào.
NXBGDVN cho biết, cuốn sách Bác Hồ ở Thái Lan sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các trường dạy tiếng Việt, cũng như trong các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.
Bác Hồ ở Thái Lan không chỉ đơn thuần là một cuốn sách lịch sử. Đó là tấm gương sống động về tinh thần cách mạng, đức hy sinh và tình yêu thương con người.
Đó còn là món quà văn hóa, là cầu nối tinh thần giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về cội nguồn dân tộc và biết trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.
NXBGDVN trân trọng giới thiệu ấn phẩm này đến độc giả trong và ngoài nước như một lời tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là lời nhắc nhở thiết tha về vai trò của kiều bào và tiếng Việt trong việc bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng tới một tương lai Việt Nam phát triển, hội nhập nhưng không quên bản sắc.