Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Đà Nẵng
VHO - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trên địa bàn TP. Đà Nẵng kéo dài xuyên suốt năm, tập trung cao điểm từ ngày 1.4 đến 10.5 với nhiều hoạt động điểm nhấn diễn ra đồng loạt tại các địa phương.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển phong trào đọc sách, khẳng định vai trò của sách trong nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người; đồng thời xây dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là trong giới trẻ.

Theo đó, các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, gắn với thông điệp như: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”…
Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 lần lượt tổ chức tại phường Tam Kỳ (từ 11 - 15.4), xã Phú Ninh (18 - 22.4), xã Tiên Phước (25 - 29.4), xã Sơn Cẩm Hà (23 - 27.5), xã Trà My (30.5 - 3.6).
Cùng với đó là các hoạt động trưng bày sách, triển lãm tài nguyên thông tin, giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ xe thư viện lưu động và cấp thẻ thư viện miễn phí cho người dân, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân vùng cơ sở, vùng còn khó khăn.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, kết hợp ra mắt tuyến đi bộ phường Bàn Thạch, sẽ diễn ra tại Quảng trường 24 tháng 3 từ ngày 17-19.4, với nhiều hoạt động như hội thi mỹ thuật thiếu nhi, xếp sách nghệ thuật, giao lưu cùng diễn giả, chương trình âm nhạc đường phố…
Trong khi đó, Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng lần thứ 2 và Hội thi Kể chuyện theo sách; trưng bày tài nguyên thông tin và tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) dự kiến diễn ra từ ngày 2-10.5 tại Công viên APEC và tuyến đường Bạch Đằng nối dài. Sự kiện quy tụ các đơn vị xuất bản, trường học, câu lạc bộ, đoàn thể tham gia, với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Bên cạnh đó còn có cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026 dành cho học sinh, sinh viên, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu sách và lựa chọn những gương mặt tiêu biểu đề xuất cấp Trung ương biểu dương.
Nhiều hoạt động chuyên đề cũng được triển khai như trưng bày hơn 1.500 tài nguyên thông tin tại Thư viện Vạn Hạnh (chùa Quán Thế Âm) gắn với Lễ hội Quán Thế Âm (từ 4 - 7.4), trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Thư viện Đà Nẵng và tượng Bác Hồ trên đường Bạch Đằng.
Tại các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng, đẩy mạnh các cuộc thi tìm hiểu, giới thiệu sách trực tiếp và trực tuyến; xây dựng mô hình “tủ sách thông minh”, “tủ sách số”, không gian đọc sáng tạo trong cộng đồng.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở VHTTDL chủ trì công tác chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Truyền thông, quảng bá sách gắn với các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đất nước, thành phố, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức hoạt động phù hợp thực tế, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm diễn ra sự kiện.
“Sách hay cần bạn đọc”
UBND các xã, phường, đặc khu trong phạm vi quản lý chỉ đạo tổ chức các hoạt động khuyến đọc; các không gian đọc đổi mới, sáng tạo, thu hút, phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là các mô hình “Tủ sách thông minh”, “Tủ sách số”, phòng đọc sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và hỗ trợ người dân học tập suốt đời, thúc đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa tri thức, nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam.

RSS