Kè biển hơn 430 tỉ đồng ở Hải Tiến: Tính phương án “nuôi bãi” để giữ bãi tắm
VHO - Dự án kè biển hơn 430 tỉ đồng ở Hải Tiến đang được triển khai nhằm chống xói lở, bảo vệ hạ tầng ven biển. Về lâu dài, địa phương và đơn vị tư vấn nghiên cứu kè ngầm cách bờ 200 - 250m để giảm sóng, điều chỉnh dòng chảy và “nuôi bãi”.

Dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng, nhằm chống xói lở, bảo vệ bờ biển, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía trong, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.
Thông tin tại buổi làm việc về triển khai dự án trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cho thấy, phương án bảo vệ bờ biển không chỉ tập trung vào xử lý tình trạng xói lở trước mắt mà còn tính đến giải pháp duy trì, phục hồi bãi tắm về lâu dài.
Dự án gồm tuyến kè qua xã Hoằng Tiến dài khoảng 2km, tổng mức đầu tư 270 tỉ đồng và tuyến qua xã Hoằng Thanh dài khoảng 950m, tổng mức đầu tư 160 tỉ đồng. Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 3.2027.
Theo đơn vị tư vấn thiết kế, giai đoạn 1 tập trung xây dựng công trình kè bờ biển, ưu tiên bảo vệ khu vực bờ cao, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng phía sau.
Các hạng mục được tính toán nhằm giảm lưu lượng nước tràn, hạn chế tác động của sóng, đồng thời tối ưu khả năng tiếp cận của du khách với bãi biển và tạo điều kiện để bãi biển tự bồi.

Theo tính toán, hiện lượng cát bị cuốn trôi tại khu vực khoảng 144.000m³ mỗi năm. Khi công trình hoàn thành, lượng cát thất thoát được kỳ vọng giảm xuống mức không đáng kể.
Tuy nhiên, đại diện đơn vị tư vấn cho biết giải pháp kè bảo vệ bờ chủ yếu nhằm giữ ổn định vị trí đường bờ, ngăn xói lở tiếp tục phát triển vào phía trong và hạn chế tác động của sóng biển.
Công trình này chưa thể giải quyết triệt để nguyên nhân gây xói lở do tác động của sóng và quá trình vận chuyển bùn cát dọc bờ.
Do đó, về lâu dài, phương án bảo vệ bờ biển Hải Tiến cần được nghiên cứu theo hướng tổng thể hơn, trong đó có các giải pháp giảm tác động của sóng và bổ sung nguồn cát cho bãi biển.
Đáng chú ý, lãnh đạo 2 xã và đơn vị tư vấn thiết kế đang nghiên cứu phương án triển khai hệ thống kè ngầm cách bờ hiện tại khoảng 200 - 250m.
Công trình này được tính toán nhằm giảm sóng, thay đổi dòng chảy và tạo điều kiện để cát tích tụ, qua đó “nuôi bãi”.
Theo ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, đây là giải pháp được tính đến trong định hướng lâu dài nhằm tạo bãi tắm và nâng cao giá trị không gian biển Hải Tiến. Tuy nhiên, việc triển khai kè ngầm cần nguồn kinh phí rất lớn.
“Sau khi xử lý ổn định bờ biển hiện tại, chúng tôi sẽ trình cấp trên xem xét, triển khai phương án kè ngầm để tạo bãi tắm, nâng tầm giá trị biển Hải Tiến”, ông Hoàn thông tin.

Ngoài phương án kè ngầm, đơn vị tư vấn cũng đề xuất nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu nạo vét, bồi lắng tại cửa sông để tôn tạo bãi tắm.
Việc bổ sung nguồn vật liệu phù hợp được kỳ vọng góp phần phục hồi những khu vực bãi biển bị xói lở, duy trì không gian phục vụ du khách.
Trong quá trình triển khai dự án, các nhà đầu tư và cơ sở kinh doanh du lịch cũng quan tâm đến việc bảo vệ bãi cát tự nhiên, không gian biển và điều kiện phục vụ du khách.
Các ý kiến đề nghị phương án thi công tiếp tục được tính toán phù hợp, bảo đảm mục tiêu chống xói lở, bảo vệ hạ tầng nhưng đồng thời hạn chế những tác động không mong muốn đến hoạt động du lịch.
Ông Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thanh cho biết, do đây là công trình khẩn cấp nên địa phương còn thiếu sót khi chưa lấy ý kiến đầy đủ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dọc bãi biển.
Theo ông Dũng, công trình không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, kè và hạ tầng mà trong quá trình triển khai cũng phải tính đến yêu cầu phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.
Ông Lê Xuân Hoàn cho biết trước mắt, yêu cầu cấp thiết là xây dựng tuyến kè đủ chắc chắn để bảo vệ tuyến đường ven biển và các công trình phía trong, bảo đảm an toàn trước tác động của thiên tai và tình trạng xói lở.
Những giải pháp bổ trợ nhằm duy trì bãi tắm sẽ được nghiên cứu theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực đầu tư.

Liên quan đến tiến độ dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh đây là công trình cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, công khai để tạo sự đồng thuận; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp phù hợp, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
Chủ đầu tư được giao định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp và tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
UBND 2 xã cũng được yêu cầu rà soát, xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25.8.2026.

RSS