Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:

Văn hóa là nhịp cầu vững chắc cho hòa bình

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TR.HUẤN

VHO - Ngày mai 1.10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ chính thức diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, mở ra không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Văn hóa là nhịp cầu vững chắc cho hòa bình - ảnh 1
Sân khấu hoành tráng của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm…, tạo nên một điểm hẹn văn hóa quốc tế giữa lòng Thủ đô, nơi các giá trị di sản được kết nối với sáng tạo đương đại và những câu chuyện văn hóa mới.

Hội tụ sắc màu, kết nối năm châu

So với lần thứ nhất, lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Theo đó, lễ khai mạc sẽ mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu.

Chương trình là sự hòa quyện giữa di sản truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật thời đại với ba phần. Trong đó, “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc Cung đình Huế, Bài ca đất phương Nam và giai điệu Quan họ Bắc Ninh.

“Năm châu hội tụ” mang đến không gian giao thoa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế của Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc..., khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại.

Cuối cùng, phần “Phát triển và rực rỡ tương lai” với sức sống của gen Z được thắp sáng khi chất liệu dân gian hòa nhịp cùng rap, hip-hop và EDM qua các màn trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hoàng Bách…

Lễ bế mạc lúc 20h ngày 4.10 tiếp tục được mong chờ khi có sự tham gia của NSND Diệu Hương, NSND Quế Trần, NSƯT Võ Minh Lâm, Hương Tràm, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, UPRIZE, Nhà hát Múa rối Việt Nam…

Đặc biệt, màn kết bùng nổ với ca khúc Hand in hand, cất lên với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, sẽ tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của sự gắn kết dưới bầu trời Hà Nội, khẳng định văn hóa chính là nhịp cầu bền vững nhất cho hòa bình và hữu nghị.

Bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc, hoạt động trung tâm của chuỗi sự kiện là Làng Văn hóa thế giới. Cùng với đó, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như lễ hội âm nhạc Hòa nhạc năm châu; diễu hành đường phố Sắc màu năm châu tại Phố đi bộ Hồ Gươm và hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Trong lần đầu tiên tổ chức, lễ hội thu hút hơn 1 triệu lượt du khách, cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với một sự kiện văn hóa mang tính quốc tế tại Hà Nội.

Từ dấu mốc này, Ban Tổ chức mong muốn Lễ hội lần thứ hai sẽ tiếp tục tạo được sự cộng hưởng trong xã hội, để văn hóa thực sự trở thành cầu nối giữa các cộng đồng. Quan trọng hơn, sức hút của Lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo ra những dư âm tích cực sau sự kiện, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác và chia sẻ giá trị văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia tham dự.

Háo hức chờ đến ngày diễn ra Lễ hội, anh Đỗ Mạnh Quỳnh (phường Tương Mai, Hà Nội) mong muốn Lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa đa dạng, giúp người dân và du khách có cơ hội trực tiếp khám phá phong tục, văn hóa và đời sống của nhiều quốc gia ngay tại Hà Nội.

“Tôi đặc biệt mong chờ những hoạt động dành cho giới trẻ, qua đó tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa thế giới một cách sinh động, gần gũi. Đồng thời, hiểu hơn về sự đa dạng và những điểm gặp gỡ giữa các nền văn hóa”, anh Quỳnh chia sẻ.

Công nghệ kết nối di sản với thế hệ trẻ

Có thể khẳng định, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong hợp tác văn hóa quốc tế; đồng thời đưa Hà Nội trở thành nơi gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới.

Văn hóa là nhịp cầu vững chắc cho hòa bình - ảnh 2
Lễ hội là dịp để giá trị văn hóa của các quốc gia được nhận diện trong một không gian chung

Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, Lễ hội năm nay diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026). Hành trình đồng hành cùng UNESCO cho thấy tinh thần về một Việt Nam ngày càng chủ động và tích cực trong hợp tác quốc tế về văn hóa.

Tại lễ hội lần này, mỗi quốc gia sẽ mang theo những bản sắc, giá trị và phương thức biểu đạt riêng. Tuy nhiên, khi hiện diện trong không gian chung, công chúng có thể nhận ra những điểm tương đồng trong đa dạng. Đây chính là tinh thần mà Lễ hội đang hướng tới.

Đặc biệt, bà Nguyễn Phương Hòa cho biết thêm, lễ hội là hoạt động khởi động cho sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” giai đoạn 2027 - 2036 do Việt Nam đề xuất, vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua.

Điều này mở ra ý nghĩa quan trọng hơn cho Lễ hội khi văn hóa không chỉ cần được bảo tồn, gìn giữ, quảng bá mà còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Lễ hội sẽ mở ra những cơ hội kết nối, hợp tác và hình thành các sáng kiến mới trong thời gian tới, nhất là giữa nghệ sĩ, nhà sáng tạo và các đối tác văn hóa.

Nhằm thể hiện năng lực tạo dựng sân chơi văn hóa có quy mô quốc tế, Lễ hội năm nay được tổ chức trên nhiều không gian hơn, từ Hoàng thành Thăng Long đến khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm với các hoạt động diễu hành, trình diễn trang phục truyền thống các nước, cùng các chương trình giao lưu văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mỗi không gian mang một sắc thái văn hóa riêng, cùng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của văn hóa thế giới khi được kết nối trong một Lễ hội chung.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa, một trong những điểm sẽ gây ấn tượng với công chúng tại Lễ hội là việc ứng dụng công nghệ vào kết nối di sản, công nghiệp sáng tạo. Đây là cách để văn hóa, di sản tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời cho thấy những giá trị truyền thống có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại.

“Công chúng ngày nay, đặc biệt là các bạn trẻ, có cách tiếp nhận khác so với trước. Họ mong muốn được tương tác nhiều hơn với trò chơi điện tử, công nghệ và các nền tảng sáng tạo hiện đại khác. Việc chất liệu lịch sử, văn hóa truyền thống trở thành nguồn cảm hứng mới cho các sản phẩm sáng tạo phù hợp sẽ giúp công chúng có thêm cách tiếp cận, tìm hiểu về di sản mới”, bà Nguyễn Phương Hòa chia sẻ.

Ý kiến bạn đọc