Đón chờ nhiều hoạt động đặc sắc của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

ĐÌNH TOÁN

VHO - Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong việc gắn kết con người và thúc đẩy hòa bình thế giới, Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1.10 đến ngày 4.10 tại Hoàng thành Thăng Long - trái tim di sản nghìn năm văn hiến, nơi chứng kiến những dòng chảy lịch sử và giao thoa văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Đón chờ nhiều hoạt động đặc sắc của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - ảnh 1

Đêm Khai mạc (20h ngày 1.10): “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”

Lễ Khai mạc mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Chương trình hòa quyện công phu giữa di sản truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật thời đại với các phần:

Việt Nam đa sắc: Tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, Bài ca đất phương Nam và giai điệu Quan họ Bắc Ninh.

Năm châu hội tụ: Không gian giao thoa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế (Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc...), khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại.

Phát triển và rực rỡ tương lai: Sức sống gen Z được thắp sáng khi chất liệu dân gian hòa nhịp cùng rap, hip-hop và EDM qua các màn trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hoàng Bách.

Hoạt động tham quan và trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sáng ngày 2.10)

Chương trình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dành cho các đại biểu quốc tế tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm những không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, nghề truyền thống; giao lưu với đồng bào các dân tộc; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Thông qua các hoạt động tham quan, thuyết minh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, chương trình giới thiệu một cách sinh động sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” (16h ngày 3.10)

Chương trình diễu hành đường phố Sắc màu năm châu có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú; cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trình diễn áo dài và trang phục truyền thống.

Chương trình được tổ chức kết hợp giữa sân khấu và không gian Phố đi bộ Hồ Gươm, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động, giới thiệu vẻ đẹp, bản sắc và những giá trị văn hóa đặc trưng của các quốc gia tham dự.

Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu” (ngày 2 - 3.10)

Tại sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long, chuỗi chương trình Hòa nhạc năm châu mở ra một không gian giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó giới thiệu sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật, âm nhạc và bản sắc văn hóa đến từ nhiều khu vực trên thế giới, xóa bỏ khoảng cách giữa các nghệ sĩ và công chúng.

Các đoàn nghệ thuật đến từ các châu lục cùng tham gia biểu diễn, giới thiệu các loại hình âm nhạc, nhạc cụ và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa.

Chương trình kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với phương thức thể hiện và công nghệ hiện đại, thông qua các hoạt động như Cultural cosplay - Giao thoa sắc Việt và tiết mục Audition - Phát triển cùng văn hóa Việt Nam do VTC thực hiện. Qua đó, những giá trị di sản được tiếp cận theo cách thức mới như một minh chứng cho việc di sản không đứng yên mà liên tục sống động và tiếp nối trong nhịp sống mới.

Đêm Bế mạc (20h ngày 4.10): “Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai”

Khép lại 4 ngày hội rực rỡ, Lễ Bế mạc là thời khắc lắng đọng để tôn vinh và thắp sáng hy vọng về hành trình hợp tác dài lâu với thông điệp cốt lõi: Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới.

Đêm nhạc hội đong đầy cảm xúc với các tiết mục mashup Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn, liên khúc Hò Huế - Lý Mười thương - Lý ngựa ô, Dạ cổ hoài lang... tôn vinh một Việt Nam - miền di sản sống.

Màn kết bùng nổ với ca khúc Hand in Hand cất lên với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ của sự gắn kết dưới bầu trời Hà Nội - khẳng định văn hóa chính là nhịp cầu bền vững nhất cho hòa bình và hữu nghị.