Tự hào và khát vọng lan tỏa từ Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhìn lại hành trình vẻ vang của dân tộc, mà còn là cơ hội đặc biệt để các tỉnh, thành phố và Bộ, ngành khẳng định dấu ấn của mình trong chặng đường phát triển chung.
Tại các gian trưng bày, từ Bắc tới Nam, mỗi địa phương mang đến triển lãm một sắc màu riêng, một câu chuyện riêng nhưng cùng hòa chung vào bản hùng ca 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành đều bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được tham gia sự kiện trọng đại này, bởi đó không chỉ là dịp giới thiệu hình ảnh địa phương, mà còn là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm đóng góp vào tương lai.
Đà Nẵng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và đầy khát vọng

TP Đà Nẵng xác định tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là dịp để thành phố giới thiệu toàn diện quá trình hình thành, phát triển và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Lãnh đạo thành phố đã hết sức quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật và an toàn; lưu ý công tác thuyết minh gian hàng để giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu nổi bật của thành phố, góp phần khắc họa một Đà Nẵng trẻ trung, đổi mới, hiếu khách và hội nhập. Gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” có tổng diện tích 510m², thuộc phân khu Tỉnh giàu nước mạnh. Toàn bộ gian trưng bày được kiến tạo theo trục Di sản - Thành tựu - Tương lai, bao gồm năm khu vực chính. Trong đó cổng chào mô phỏng Cầu Rồng, một biểu tượng kiến trúc nổi bật của thành phố - đại diện cho tinh thần sáng tạo, đổi mới không ngừng của Đà Nẵng.
Phía dưới là hệ thống màn LED thể hiện hình ảnh “dòng sông ánh sáng” uốn lượn, tượng trưng cho dòng chảy lịch sử và sức sống mãnh liệt, liên tục của vùng đất này. Không gian vùng đất xứ Quảng giới thiệu thông tin lịch sử hình thành vùng đất xứ Quảng từ thời tiền sơ sử, văn hóa Chăm đến ngày nay. Nổi bật là các di sản văn hóa đặc sắc như khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, di sản Mai Nhai, khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, trang trí kết hợp lụa Mã Châu, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng… tạo nên bức tranh sinh động về truyền thống và bản sắc xứ Quảng.
Không gian thành tựu kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng tái hiện bức tranh toàn diện về những thành tựu nổi bật của thành phố Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch. Không gian “Đà Nẵng - Chào kỷ nguyên mới” thể hiện định hướng phát triển, khát vọng vươn mình của thành phố trong thời kỳ mới.
Không gian này không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ mới lạ, mà còn là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược, tinh thần tiên phong và khát vọng hội nhập của Đà Nẵng trên con đường hướng tới tương lai. Không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch xứ Quảng giới thiệu các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống. Khách tham quan trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm như làm đèn lồng, vẽ nón, tạo hình mặt nạ Tuồng, check in tại không gian biển Đà Nẵng và thưởng thức những đặc sản OCOP mang đậm hương vị xứ Quảng.
Gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố là bức tranh thu nhỏ về một Đà Nẵng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và đầy khát vọng, sẵn sàng đón chào kỷ nguyên mới: Hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, trở thành điểm đến toàn cầu, nơi đáng sống, đáng trải nghiệm và khởi nghiệp.
(Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng NGUYỄN THỊ ANH THI)
Nỗ lực xây dựng quê hương vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Với gần 500 hình ảnh, số liệu thống kê, biểu đồ và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình tại Triển lãm Thành tựu đất nước giúp người dân có cái nhìn tổng quan, khái quát về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển.
Tại gian trưng bày của tỉnh ở Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tỉnh Ninh Bình dành vị trí trang trọng nhất để người dân và du khách tìm hiểu những lần Ninh Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.
Vị trí trang trọng nhất ở gian trưng bày, tỉnh Ninh Bình bố trí khu vực giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động đối ngoại thể hiện qua hình quyển sách “Đảng bộ và Dấu ấn Ninh Bình”, người xem có thể “lật giở” từng trang với sáu nội dung. Đặc biệt, trong đó là nội dung “Bác Hồ với Ninh Bình” qua chín lần quê hương Ninh Bình vinh dự được đón Bác về thăm và làm việc.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, dù bận nhiều công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Từ năm 1946 đến năm 1963, quê hương Ninh Bình vinh dự chín lần được đón Bác.
Những lần Ninh Bình vinh dự được đón Bác là những sự kiện lịch sử không thể nào quên, để lại trong lòng mỗi người dân và thế hệ mai sau xúc cảm sâu sắc và niềm tự hào lớn lao. Chín lần Bác về thăm và làm việc là chín kỷ niệm thiêng liêng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình khắc ghi và không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
(Phó Giám đốc Sở VHTT Ninh Bình NGÔ THANH TUÂN)
Kết nối giữa di sản và phát triển, giữa bản sắc và hội nhập

Ngoài trưng bày những thành tựu về kinh tế, xã hội rất ấn tượng tại Triển lãm Thành tựu đất nước, tỉnh Khánh Hòa còn giới thiệu không gian văn hóa đậm nét trong dòng chảy truyền thống kết nối với hiện đại. Hiện nay toàn tỉnh sở hữu 257 di sản văn hóa đã được xếp hạng…Đây đều là những di sản văn hóa mang đậm dấu ấn, bản sắc của con người và vùng đất Khánh Hòa qua các thời kỳ, có giá trị về nhiều mặt như văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, âm nhạc.
Đây cũng là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh. Nhiều di tích trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều du khách, góp phần phát triển du lịch của địa phương, nhiều loại hình diễn xướng dân gian, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tập quán… đặc trưng đã góp phần tạo nên hình ảnh của vùng đất Khánh Hòa hôm nay.
Đặc biệt, vùng đất Khánh Hòa hiện nay vốn chính là xứ Kauthara và Panduranga xưa (hai trong năm tiểu quốc lập nên vương quốc Champa) nên nguồn di sản văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh rất đậm đặc và đa dạng, từ các đền tháp, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, tín ngưỡng, âm nhạc…
Đến với không gian triển lãm Khánh Hòa, người xem được chiêm ngưỡng mô hình tháp Chăm minh chứng cho sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa các dân tộc, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, đậm đà bản sắc của Khánh Hòa. Ngoài ra, tại đây còn giới thiệu gốm thủ công truyền thống Bàu Trúc hơn 800 năm tuổi cùng âm nhạc dân gian Chăm với sự phong phú của hệ thống nhạc cụ trống Gi năng, trống Baranưng, kèn Saranai, Đàn Kanhi, đàn Rabap…
Những nhạc cụ này không chỉ là phương tiện nghệ thuật, mà còn chứa đựng trong đó hồn cốt văn hóa, tượng trưng cho mạch sống văn hóa bền bỉ, phong phú, niềm tự hào, bản sắc của dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn và làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Điểm đặc sắc khi tại gian trưng bày tỉnh Khánh Hòa, người xem sẽ được nghệ nhân trình diễn âm vang thời tiền sử từ đàn đá, một loại nhạc cụ cổ đặc trưng, là biểu tượng văn hóa, thể hiện đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Raglai. Không gian văn hóa tại gian trưng bày triển lãm tỉnh Khánh Hòa không chỉ tái hiện những giá trị truyền thống mà còn thể hiện tinh thần kết nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và phát triển, giữa bản sắc và hội nhập.
(Phó Giám đốc Sở VHTTDL Khánh Hòa LÊ VĂN HOA)
Thông điệp về vùng đất, con người với truyền thống cách mạng hào hùng

Gian trưng bày của tỉnh Quảng Ngãi có chủ đề “Quảng Ngãi - Cội nguồn Cách mạng, vững bước tương lai”. Đây là thông điệp gửi đến nhân dân cả nước về vùng đất, con người Quảng Ngãi với truyền thống cách mạng hào hùng.
Nằm ở vị trí chiến lược của miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ có biển rộng dài ở phía Đông mà có hơn 1,06 triệu ha rừng tự nhiên, gồm hơn 308.700 ha rừng phòng hộ; hơn 93.200 ha rừng đặc dụng; hơn 663.300 ha rừng sản xuất. Những cánh rừng này không chỉ là “lá phổi xanh” của vùng đất Quảng Ngãi, tín chỉ carbon không chỉ bao hàm giá trị giảm phát thải khí nhà kính, mà còn đi kèm những giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân văn, tâm linh và sinh kế của cộng đồng các dân tộc trên dãy Trường Sơn.
Chính vì thế, gian trưng bày của tỉnh Quảng Ngãi, cổng chào được thiết kế kết hợp hình ảnh củ tỏi (bên kinh tế biển) và cây sâm (bên khu kinh tế rừng), mang thông điệp về tỉnh có tiềm lực biển và rừng; hình ảnh bàn tay, chung tay xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng. Trong gian trưng bày có mô hình “Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn”, nằm trên đỉnh Thới Lới, khẳng định chủ quyền biển đảo, biểu tượng lịch sử, chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng với đó, gian hàng tái hiện hình ảnh biển đảo, kết hợp trưng bày, giới thiệu về mô hình chiếc ghe bầu được Chúa Nguyễn căng buồm ra khơi để khai thác sản vật từ biển và đo đạc hải trình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Hình ảnh này nhằm tri ân, tưởng nhớ những binh phu Hoàng Sa hy sinh vì chủ quyền biển đảo; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát triển vùng biển đảo của đất nước.
Gian trưng bày cũng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển, công nghiệp của tỉnh thông qua các mô hình cụm công nghiệp nhà máy lọc dầu, thép Hòa Phát, container và con thuyền lớn truyền tải thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Không gian trưng bày di sản văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi cũng đa dạng và phong phú.
Trong đó giới thiệu về nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, có niên đại khoảng 3.000 - 2.000 năm trước; di chỉ khảo cổ học Lung Leng về cư dân thời tiền sử ở Tây Quảng Ngãi, gốm sứ Mỹ Thiện; các hiện vật tiền khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám như các hiện vật trong phong trào nước Xu, làng kháng chiến Xốp Dùi, khởi nghĩa Ba Tơ, khởi nghĩa Trà Bồng, Chiến thắng Vạn tượng…
Tại Triển lãm còn có các hoạt động trình diễn giới thiệu về nghề dệt truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng, dân tộc Xơ Đăng, H’re, trình diễn làm gốm, diễn tấu cồng chiêng, đàn T’rưng. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm: Không gian “Vị biển - hồn rừng” chia sẻ về nguồn gốc, câu chuyện gắn với ẩm thực Quảng Ngãi; không gian trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, hướng dẫn chế biến một số món ăn đặc sắc, mang hương vị đặc trưng từ nguyên liệu địa phương để thực khách thưởng thức, trải nghiệm.
Quảng Ngãi là một tỉnh có nhiều ưu thế từ rừng và biển, lại là một vùng đất anh hùng giàu bản sắc. Tất cả những giá trị đó đã được gìn giữ và phát huy. Ngày nay, chúng tôi sẽ tiếp nối thế hệ cha anh để Quảng Ngãi ngày càng phát triển cùng xu thế của thời đại
(Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi BẠCH THỊ MÂN)