An Giang sôi nổi Lễ hội đua bò nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

THẾ HẠNH

VHO - Ngày 31.8, tại xã An Cư, tỉnh An Giang tổ chức Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 11 năm 2025 mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer. Lễ hội đua bò chùa Rô lần thứ 11, quy tụ 32 đôi bò tranh tài.

An Giang sôi nổi Lễ hội đua bò nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - ảnh 1
Đông đảo nhân dân về xem lễ hội chùa Rô lần thứ 11 năm 2025

Hàng ngàn người đổ về lễ hội đua bò chùa Rô lần thứ 11 năm 2025 chật kín cả sân đua bò. Đã có khoảng 8.000 đến 10.000 người về xem đua bò, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 và nhân lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.

Đua bò là một trong những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở An Giang, diễn ra vào mùa Lễ Sen Dolta của bà con dân tộc Khmer hàng năm, được Ủy ban nhân dân xã An Cư chính thức cho phép hoạt động hàng năm mừng Lễ Sen Dolta. 

Dịp này, ban tổ chức còn tổ chức Hội cấy mạ, các Sư sãi của Chùa Rô sẽ cùng người dân cấy mạ tại khu vực sân đua, vừa tạo không khí vui tươi, đoàn kết dân tộc trong ngày hội, vừa tạo điều kiện để các nhiếp ảnh gia từ khắp các nơi đến có cơ hội sáng tác về hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng); giải nhì đôi bò số 15 của ông Chau Thi (xã An Cư), giải ba là đôi bò số 2 của ông Chau Phi Rơm (xã An Cư) và giải tư thuộc về đôi bò số 31 của ông Võ Văn Sang (xã An Cư).