Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

NGỌC HÒA

VHO - Tại khu di tích lịch sử quốc gia Ngục Kon Tum (TP Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Ngục Kon Tum giai đoạn 1930-1931.

 Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thân nhân Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại ngục Kon Tum giai đoạn 1930-1931

 Ngày 12.12.1931, một sự kiện chính trị đặc biệt xảy ra tại nhà ngục Kon Tum, gây tiếng vang trong dư luận thế giới về tự do công lý và nhân phẩm con người. Đó là cuộc đấu tranh lưu huyết do các chiến sĩ cộng sản đang bị thực dân Pháp giam cầm tại nhà ngục Kon Tum lãnh đạo, nhằm phản đối âm mưu của bọn cai ngục đưa tù nhân đi làm đường ở Đăk Pét; phản đối chính sách tàn ác, hành dịch khổ sai, đánh đập, bắn giết, còng cùm và các hình phạt khắc nghiệt đối với tù nhân tại Nhà ngục Kon Tum đối với tù chính trị.

Cuộc đấu tranh lưu huyết của gần 200 tù chính trị tại ngục Kon Tum do các đồng chí Đặng Thái Thuyến, Trương Quang Trọng, Nguyễn Huy Lung, Hồ Độ… lãnh đạo diễn ra từ ngày 12.12.1931 cho đến ngày 18.12.1931. Đã có 15 chiến sĩ cộng sản anh dũng hy sinh, 16 chiến sĩ cộng sản khác bị thương, nhưng đã làm cho kẻ thù khuất phục. Để ghi nhận những hy sinh, đóng góp đặc biệt xuất sắc vàto lớn của những chiến sĩ cộng sản tại ngục Kon Tum giai đoạn 1930- 1931, ngày 21.11.2022, Chủ tịch nước ký Quyết định số1384/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đối với Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại ngục Kon Tum giai đoạn 1930-1931 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thân nhân Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại ngục Kon Tum giai đoạn 1930-1931. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩđã hy sinh trong hai cuộc đấu tranh lưu huyết, đấu tranh tuyệt thực nói riêng và các chiến sĩcộng sản đã hy sinh trong thời gian bị giam cầm tại Nhà ngục Kon Tum nói chung; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc