Thái Nguyên xây dựng nhà văn hóa, trung tâm thể thao, nâng cao đời sống tinh thần người dân
VHO - Trong những năm qua, Thái Nguyên đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh tới cơ sở. Những công trình quy mô lớn cùng mạng lưới nhà văn hóa (NVH), sân chơi thể thao ở xóm, tổ dân phố đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Hệ thống nhà văn hóa cơ sở phát huy hiệu quả
Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên có tổng kinh phí hơn 500 tỉ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10.2022.

Công trình tọa lạc trên diện tích hơn 14 ha tại xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên), là sân vận động lớn nhất tỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sân gồm sân bóng đá chính, khán đài 22.000 chỗ ngồi và nhiều hạng mục hiện đại, phù hợp tổ chức các sự kiện thể thao lớn.
Sau hơn hai năm triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô và các hạng mục phụ trợ.
Song song với đó, tỉnh còn triển khai tu bổ, nâng cấp Nhà thi đấu thể thao đa năng với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm tổ chức các giải đấu trong nhà.
Dự án cải tạo Nhà thi đấu thể thao tỉnh, khởi công tháng 12.2023, có tổng mức đầu tư gần 40 tỉ đồng, do cùng Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư. Đây hiện là nhà thi đấu lớn nhất của tỉnh.
Trước tháng 7.2025, toàn tỉnh có 2.170/2.206 xóm, tổ dân phố có NVH, sân chơi thể thao; trong đó 1.734 công trình đạt chuẩn. Từ năm 2021 đến nay, có hơn 600 NVH, sân chơi thể thao được xây mới hoặc sửa chữa, đảm bảo tiêu chí của Bộ VHTTDL.
Điển hình là NVH xóm Bờ Đậu (xã Cổ Lũng) – NVH xóm đầu tiên của huyện Phú Lương (trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp), đạt chuẩn nông thôn mới.
Hầu hết NVH đều đáp ứng yêu cầu về diện tích, có sân khấu, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, bục phát biểu, hệ thống âm thanh và đủ ghế ngồi. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, hội họp, rèn luyện thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động văn nghệ, giúp nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết cộng đồng.
Nhà văn hóa cộng đồng – không gian kết nối và gìn giữ bản sắc
Trung tâm truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân
NVH là địa điểm quan trọng để triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại đây, người dân trực tiếp xây dựng quy ước, hương ước, tham gia xây dựng nếp sống văn minh.
Hệ thống loa truyền thanh giúp truyền tải thông tin thời sự, hướng dẫn sản xuất, phát động phong trào thi đua, tuyên dương hộ gia đình tiêu biểu, đồng thời kịp thời nhắc nhở những biểu hiện lệch lạc.
NVH vì vậy thực sự là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, nâng cao ý thức pháp luật và chung tay xây dựng khu dân cư tiên tiến.
Nhiều xóm, tổ dân phố đang tiếp tục xây dựng mới, hoàn thiện NVH theo tiêu chuẩn. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh có 1.734 NVH và sân chơi thể thao được Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đối ứng, đạt 80% số xóm, tổ dân phố có thiết chế đạt chuẩn – hoàn thành mục tiêu của tỉnh.
Câu chuyện tại xóm Cốc Móc (xã Linh Thông, huyện Định Hoá trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp) là minh chứng rõ nét. Trước đây xóm có 2 NVH nhưng không đạt chuẩn. Sau khi được vận động, 109 hộ đã đồng thuận đóng góp 2,5 triệu đồng/hộ để xây mới. Nhờ sự chung sức của người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước, xóm đã có NVH đạt chuẩn.
Trong 5 năm, riêng huyện Định Hóa đã xây dựng mới hoặc sửa chữa hơn 100 NVH. Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà xây mới, 100 triệu đồng/nhà sửa chữa, cùng 30–40 tấn xi măng tùy diện tích, giúp giảm gánh nặng cho người dân.
Tại Phú Lương, từ năm 2021 đến đầu năm 2025, huyện hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa NVH. Nhiều địa phương khác cũng huy động hiệu quả sức dân để hoàn thiện các công trình đạt chuẩn.

Điểm hội tụ văn hóa, giữ gìn bản sắc và thúc đẩy đoàn kết
NVH không chỉ là nơi hội họp mà còn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng. Tại đây thường xuyên diễn ra Ngày hội đại đoàn kết, hội diễn văn nghệ quần chúng, trao học bổng, tiễn tân binh, sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Nhờ vậy, các hủ tục được đẩy lùi, đời sống tinh thần người dân ngày càng phong phú.
NVH còn góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống, là nơi gặp gỡ, trao đổi về phong tục, tập quán, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Trong thời đại số, NVH cũng giúp người dân được trang bị kiến thức tự bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng.
Nhiều người dân cho biết từ khi có NVH – sân chơi thể thao khang trang, an toàn, họ tích cực tham gia hoạt động văn hóa, TDTT hơn. Vào dịp lễ, tết, khuôn viên NVH luôn rộn ràng cờ hoa, tạo không khí phấn khởi, lành mạnh.
Hằng năm, Sở VHTTDL Thái Nguyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, tổ chức hoạt động cho cán bộ văn hóa cấp huyện, xã và người phụ trách NVH xóm, tổ dân phố.
Qua đó, cơ sở nắm bắt đầy đủ văn bản chỉ đạo, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, đảm bảo thống nhất và phát huy sáng tạo trong hoạt động.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, hệ thống NVH và trung tâm thể thao trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành nền tảng bền vững để xây dựng đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

RSS