Tái hiện không gian văn hoá Huế tại Bảo tàng Pleiku
VHO - Sáng 21.4, Bảo tàng Lịch sử TP.Huế phối hợp với Bảo tàng Pleiku (Gia Lai) tổ chức khai mạc không gian trưng bày với chủ đề: “Di sản văn hoá Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển”.

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu tới công chúng những giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của TP. Huế - “Thành phố di sản của Việt Nam”, nơi được biết đến với dấu ấn “một điểm đến, tám di sản thế giới”, hội tụ tinh hoa của nhiều lớp trầm tích văn hóa qua hàng trăm năm lịch sử.
Sự kiện góp phần làm nổi bật diện mạo văn hóa Huế với vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, từng bước định danh rõ nét hơn giá trị văn hóa Huế nói riêng và bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung trên bản đồ văn hóa thế giới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, cho biết: "Trưng bày chuyên đề lần này sẽ giới thiệu đến công chúng những giá trị lịch sử, di sản văn hóa đặc sắc của TP. Huế nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung qua các thời kỳ, qua đó khẳng định vị thế của Huế - thành phố Di sản tiêu biểu của Việt Nam; đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa thế giới".

Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần quảng bá, tôn vinh các giá trị của những làng nghề truyền thống, cùng những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các nghệ nhân dân gian đến với đông đảo công chúng.
“Sự phối hợp giữa Bảo tàng Lịch sử TP. Huế và Bảo tàng Pleiku là minh chứng cho tinh thần kết nối, chia sẻ các giá trị văn hóa giữa hai đơn vị, cũng như giữa ngành văn hóa TP. Huế và tỉnh Gia Lai, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”, ông Lộc nhấn mạnh.
Theo đó, không gian trưng bày chuyên đề được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, chia thành hai khu vực chính, mở ra hành trình khám phá đầy cảm hứng về di sản văn hóa Huế.
Ở khu vực thứ nhất, bức tranh tổng thể về vùng đất và con người Cố đô được tái hiện sinh động qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật đặc sắc, giới thiệu hành trình hình thành, phát triển cùng những giá trị tiêu biểu đã làm nên thương hiệu Huế.

Nổi bật là hệ thống di sản thế giới và di sản khu vực được UNESCO vinh danh, ghi dấu vị thế của Huế như một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.
Song hành với đó là kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng về loại hình, được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phản ánh chiều sâu đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa bền vững của vùng đất này.
Tiếp nối mạch cảm xúc, khu vực thứ hai đưa người xem đến gần hơn với nhịp sống của các làng nghề truyền thống, nơi kết tinh tài hoa, sự sáng tạo và tâm huyết của bao thế hệ nghệ nhân xứ Huế.
Tại đây, những giá trị văn hóa được thể hiện qua các sản phẩm thủ công tinh xảo như nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, nghề làm hương Thủy Xuân, nón lá Huế, hoa giấy Thanh Tiên, nghề đúc đồng Phường Đúc, mây tre đan Bao La, tranh dân gian làng Sình, nghệ thuật Pháp lam Huế, hay nghề làm Trúc chỉ… Mỗi làng nghề là một câu chuyện văn hóa riêng, góp phần dệt nên bức tranh đa sắc màu của di sản Huế.

Đặc biệt, không gian quảng diễn và trải nghiệm được thiết kế mở, tạo điều kiện để du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp tham gia vào một số công đoạn sản xuất, như đan mây tre Bao La hay làm hoa giấy Thanh Tiên...
Những trải nghiệm chân thực này không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, thú vị, mà còn giúp công chúng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị lao động, sự khéo léo và tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của các nghệ nhân, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
Ghé thăm, tham quan và thưởng lãm tại sự kiện cùng lớp học, em Đỗ Thành Bích Thuỷ (lớp 8/4, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường An Phú, Gia Lai) chia sẻ: “Em thấy sự kiện này rất bổ ích và thú vị. Em chưa có dịp đến Huế, nên thông qua không gian trưng bày các di sản văn hoá, em biết thêm nhiều điều mới mẻ và hiểu hơn về vùng đất Cố đô - nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ đó, em càng thêm yêu và tự hào về văn hoá Việt Nam, đồng thời mong muốn một ngày gần nhất sẽ được trực tiếp đến Huế để khám phá và trải nghiệm”.

Không gian trưng bày với chủ đề: “Di sản văn hoá Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển” tại Bảo tàng Pleiku hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận, khám phá những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Huế; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, lan tỏa tinh thần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của di sản như một nguồn lực quan trọng trong phát triển văn hóa - du lịch, tạo động lực để các giá trị truyền thống được bảo tồn, sáng tạo và phát huy hiệu quả trong đời sống đương đại.
Sự kiện diễn ra từ ngày 21.4 đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai).

RSS