Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026:

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh”

ĐINH AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 2.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 37 Hùng Vương (Hà Nội), Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 1
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại họp báo

Tham dự và chủ trì họp báo có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh.

Cùng dự có Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở Du lịch Hà Nội, đại diện các doanh nghiệp du lịch lớn trên cả nước, đại diện VietnamAirlines, đại diện đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các KOL, KOC hoạt động trong lĩnh vực du lịch…

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 2
Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo

Năm Du lịch quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

Tại họp báo, Ban Tổ chức nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia là sự kiện du lịch – văn hoá quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ VHTTDL.

Sự kiện này có vai trò đặc biệt quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu tiếp tục phục hồi mạnh mẽ nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia đã triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, bài bản và sáng tạo, du lịch Việt Nam vẫn được ghi nhận là điểm sáng với mức phục hồi gần 120% và tăng trưởng khoảng 21%.

Trên nền tảng đó, năm 2026 được xác định là thời điểm bản lề để du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 3
Các đại biểu tham dự họp báo

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia trong giai đoạn này không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn được kì vọng tạo cú hích cho thị trường, thúc đẩy đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng hiệu quả liên kết vùng, liên kết điểm đến.

Trên cơ sở đăng ký của các địa phương và căn cứ hệ thống tiêu chí, Bộ đã lựa chọn Gia Lai - địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố về không gian phát triển, tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa và quyết tâm chính trị để đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, giữ vị trí chiến lược kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo lợi thế rõ nét cho kết nối vùng và phát triển du lịch.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 4
Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh giới thiệu về Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Địa phương này sở hữu hệ tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa cao nguyên, biển đảo và các giá trị văn hóa đặc sắc. Nổi bật là các di sản được UNESCO ghi danh như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ; cùng nhiều di sản, danh thắng, thiết chế văn hóa - khoa học có giá trị quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của không gian du lịch đại ngàn - biển xanh.

Một trong những điểm được báo chí quan tâm nhất tại họp báo là kì vọng mà ngành Du lịch và tỉnh Gia Lai đặt ra khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia, cũng như cách thức quảng bá, liên kết vùng và giá trị khác biệt mà sự kiện mang lại.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 5
Các nhà báo đặt câu hỏi với chủ trì họp báo về cơ hội phát triển của du lịch Gia Lai khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026

Chủ trì họp báo, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai đã dành nhiều thời gian trao đổi, trả lời thẳng thắn các câu hỏi của phóng viên về chiến lược truyền thông cho Năm Du lịch quốc gia 2026; vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi sự kiện; cơ chế phối hợp giữa Gia Lai với các địa phương trong không gian Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng nhấn mạnh cách làm mới để Năm Du lịch quốc gia không dừng lại ở “mùa lễ hội”, mà tạo nền tảng phát triển bền vững sau năm 2026.

“Đặc biệt, công tác quảng bá xúc tiến đã được tổ chức bài bản ở các sự kiện du lịch lớn trong và ngoài nước. Gần đây nhất là các thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2026 đã được giới thiệu tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tại Philippines và để lại dấu ấn tốt đẹp với các đối tác, tổ chức nước ngoài”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Trong suốt năm 2026, thông tin về Năm Du lịch quốc gia sẽ được quảng bá tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM, Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM - ITE, cũng như tại các chương trình xúc tiến du lịch ở trong và ngoài nước.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 6
Đăng cai Năm Du lịch, Gia Lai thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Chuỗi sự kiện quy mô lớn, kéo dài cả năm

Theo Ban Tổ chức, Năm Du lịch quốc gia 2026 không được nhìn nhận như một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi chương trình kéo dài suốt cả năm, với sự tham gia và cộng hưởng của 22 tỉnh, thành phố.

Qua đó, Gia Lai không chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến, mà còn đóng vai trò “đầu tàu” trong việc kết nối sản phẩm, thị trường và dòng khách giữa cao nguyên và biển, giữa Tây Nguyên với cả nước.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, trong đó có 18 hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động hưởng ứng của các địa phương.

Các hoạt động được thiết kế theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn: từ các sự kiện khởi động đầu năm, lễ khai mạc quy mô lớn, các lễ hội, giải thể thao, sự kiện điện ảnh, cho đến những hoạt động mang đậm bản sắc cồng chiêng, sử thi Tây Nguyên vào cuối năm.

“Điểm nhấn không nằm ở số lượng sự kiện, mà ở cách xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc văn hóa, cảm xúc trải nghiệm và hành trình kết nối liền mạch giữa đại ngàn và biển xanh. Đặc biệt, tỉnh cũng rất thận trọng và cân bằng trong việc bảo tồn và phát triển; đảm bảo hài hòa giữa việc giữ gìn các giá trị di sản, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên với việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết.

Kì vọng mới từ “đại ngàn chạm biển xanh” - ảnh 7
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh sẽ đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tốt nhất các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững

Năm 2026 cũng là năm đầu nhiệm kỳ mới của tỉnh Gia Lai, khi địa phương triển khai các nghị quyết quan trọng và xác định du lịch là một trong những trụ cột phát triển kinh tế.

Vì vậy, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia vừa mang ý nghĩa xúc tiến, quảng bá, vừa là bước khởi đầu chiến lược, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc họp báo, Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa thông tin, hình ảnh và giá trị của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, để “Đại ngàn chạm biển xanh” trở thành dấu ấn dài lâu trên bản đồ du lịch Việt Nam.