Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh:
Phát huy giá trị áo dài thành nguồn lực phát triển văn hóa
VHO - Chiều 25.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi gặp mặt BCH Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những kết quả bước đầu của Hiệp hội sau hơn một năm thành lập, mở ra những định hướng mới nhằm đưa áo dài phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trong đời sống văn hóa, công nghiệp sáng tạo và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, việc thành lập Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa, tạo nên mái nhà chung quy tụ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp cùng những người yêu áo dài chung tay gìn giữ và lan tỏa một biểu tượng văn hóa của dân tộc.
Đánh giá cao những kết quả Hiệp hội đạt được trong thời gian ngắn, Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ghi nhận nhiều chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhất là hoạt động trao tặng áo dài cho nữ giáo viên, nữ sinh tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Theo bà, những món quà ấy đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài và gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần nhân văn của người Việt.
Nhấn mạnh quan điểm phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Nghị quyết đồng thời yêu cầu các giá trị văn hóa phải thấm sâu vào đời sống xã hội; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Trong tinh thần đó, áo dài cần được nhìn nhận như một thành tố của bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời trở thành nguồn lực cho sáng tạo, du lịch, công nghiệp văn hóa và giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hiệp hội tiếp tục quy tụ đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân và những người tâm huyết để nghiên cứu, làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của áo dài; đẩy mạnh sưu tầm, số hóa tư liệu, bảo tồn kỹ thuật may truyền thống cũng như những câu chuyện gắn với tà áo dài ở từng vùng miền.
Cùng với đó, cần quan tâm hơn tới đội ngũ nghệ nhân và người trực tiếp làm nên tà áo dài; tạo sự kết nối giữa nghệ nhân với thế hệ trẻ, giữa nhà thiết kế với doanh nghiệp, giữa sáng tạo và nhu cầu của đời sống, qua đó góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Theo báo cáo tại buổi gặp mặt, sau hơn một năm hoạt động, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam từng bước khẳng định vị thế thông qua nhiều chương trình quy mô trên cả nước.
Nổi bật là các hoạt động kết nối với Bộ Ngoại giao để quảng bá áo dài, tổ chức chuỗi sự kiện “Hành trình Di sản và Hòa bình”, vận động xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Đồng thời đề xuất lấy ngày 9.9 hằng năm là Ngày Văn hóa Áo dài Việt Nam và ngày 5.9 là Ngày Áo dài học đường.

Hiệp hội cũng phối hợp triển khai nhiều lễ hội, tuần lễ áo dài tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, TP.HCM; xác lập các kỷ lục cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá gắn với du lịch và di sản.
Đặc biệt, chương trình “Nếp áo thanh xuân” tại Côn Đảo đã trao tặng 250 bộ áo dài cho giáo viên và nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, góp phần đưa giá trị nhân văn của áo dài đến với cộng đồng.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt BCH Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đồng thời bà Liên khẳng định sẽ tập trung xây dựng Hiệp hội đoàn kết, chuyên nghiệp, phát huy trí tuệ của đội ngũ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nhân trên cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài gắn với giáo dục truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế.
Khép lại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, điều làm nên sức sống bền bỉ của áo dài chính là khả năng gợi nhớ về quê hương và cội nguồn. Gìn giữ áo dài cũng chính là gìn giữ hình bóng quê hương, gìn giữ tâm hồn Việt trong mỗi con người.
Bà bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết và sự đồng lòng của Ban Chấp hành cùng toàn thể hội viên, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh “Kết nối giá trị, lan tỏa văn hóa, vươn tầm quốc tế”, góp phần để hình ảnh Việt Nam ngày càng hiện diện sâu đậm trên bản đồ văn hóa thế giới.


RSS