Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Đại An năm 2026

THU HỒNG

VHO - Trong hai ngày 20 – 21.02.2026 (tức mùng 4 – 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Mậu A (Lào Cai) sẽ tổ chức Lễ hội truyền thống tại Đền Đại An, một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách đầu xuân.

Lễ hội được triển khai theo kế hoạch của Ban Tổ chức, căn cứ Quyết định số 334-QĐ/ĐU ngày 28.01.2026 của Đảng ủy xã Mậu A về việc thành lập Ban Tổ chức lễ hội.

Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Đại An năm 2026 - ảnh 1
Di tích lịch sử Đền Đại An

Lễ hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Đặc biệt, đây là dịp trình vọng Thánh Mẫu Thượng Ngàn - vị Thánh Mẫu cai quản rừng núi, biểu tượng của sự che chở, bình an và no ấm.

Sự kiện hướng tới mục tiêu phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được đặc biệt chú trọng; kiên quyết ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan hoặc lợi dụng lễ hội vì mục đích cá nhân.

Ngày 20.02 (mùng 4 Tết), các tiểu ban tiến hành hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức lễ dâng hương, thụ lộc và chương trình khai mạc vào buổi tối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đánh trống khai hội và bắn pháo hoa chào mừng.

Sau lễ khai mạc là nghi thức cung hầu tại nhà đền và lễ xin mổ trâu theo truyền thống.

Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Đại An năm 2026 - ảnh 2
Thiết kế sân khấu chương trình nghệ thuật khai hội Đền Đại An 2026

Rạng sáng ngày 21.02 (mùng 5 Tết) diễn ra nghi thức mổ trâu và lễ tế trâu tại sân đền với sự tham gia của đại diện lãnh đạo địa phương, Ban quản lý di tích, các đoàn thể cùng nhân dân dâng hương tưởng niệm.

Đây là nghi lễ mang ý nghĩa cầu mùa, cầu an, thể hiện tín ngưỡng dân gian lâu đời của cộng đồng cư dân vùng sông Hồng.

Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước Mẫu được tổ chức quy mô, trang nghiêm. Đoàn rước gồm 5 kiệu cùng hàng trăm người tham gia, di chuyển qua các tuyến đường chính của xã trước khi trở về đền làm lễ an vị và tạ lễ.

Song song với đó là hoạt động thi mâm lễ dâng hương giữa các thôn, góp phần gìn giữ nét đẹp sinh hoạt cộng đồng truyền thống.

Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, kéo co, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Các hoạt động góp phần tái hiện không khí hội xuân vùng cao, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai hội được dàn dựng công phu với thời lượng 90 phút, gồm ba phần: “Linh thiêng đất Mẫu”, “Hương sắc Mậu A” và “Ngày hội mùa Xuân mới”.

Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Đại An năm 2026 - ảnh 3
Pano chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Đền Đại An

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các đội văn nghệ địa phương, kết hợp trình diễn hát văn, múa lân, dân ca vùng Tây Bắc và các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước.

Lễ hội Đền Đại An không chỉ là dịp tưởng nhớ Tam vị Tôn thần gồm Sơn Tinh, Cao Sơn và Quý Minh Đại Vương cùng Thánh Mẫu Thượng Ngàn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong cộng đồng.

Được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh từ năm 2013, Đền Đại An là trung tâm tín ngưỡng quan trọng của nhân dân địa phương, đồng thời là điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa – du lịch

Bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa – du lịch

VHO - Ngày 14.11 tại Lào Cai, Hội thảo “Quy hoạch vị trí, hướng xây dựng, nâng cấp, trùng tu, tu bổ Đền Đại An, xã Mậu A” đã diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý văn hoá, xây dựng, dân tộc và tôn giáo, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng và đại diện nhân dân xã Mậu A. Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm định hướng công tác bảo tồn một trong những di tích tâm linh tiêu biểu của vùng đất Mậu A.

Việc tổ chức lễ hội hằng năm góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Mậu A, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống.

Nhân dịp lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh – Thủ nhang Đền Đại An, người trực tiếp chỉ đạo nội dung nghi lễ và cố vấn chương trình – bày tỏ mong muốn lễ hội tiếp tục được gìn giữ như một không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Ông cũng bày tỏ cầu mong một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc đến toàn thể du khách thập phương về trẩy hội, chiêm bái và cùng chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa của vùng đất giàu bản sắc.