Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 21:
Nhiều hoạt động mới, gắn kết từ di sản đến sáng tạo
VHO - Lần thứ 21 được tổ chức, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” tiếp tục thể hiện tinh thần hợp tác bền vững giữa Hội An, Việt Nam và các đối tác Nhật Bản, là một chặng đường đầy ý nghĩa trên hành trình mấy trăm năm hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đây là dịp để hai bên cùng tôn vinh giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân; đồng thời, lan tỏa hình ảnh một Hội An thân thiện, sáng tạo và luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè khắp nơi trên thế giới.
Được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2003, qua 20 lần tổ chức, giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên tiêu biểu, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của Hội An - đô thị di sản sáng tạo toàn cầu trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Năm 2025, sự kiện lần thứ 21 diễn ra trong bối cảnh Đô thị cổ Hội An trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng mới, có sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động mang đậm giá trị truyền thống và những nét sáng tạo đương đại, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự giao lưu, hợp tác và phát triển giữa địa phương với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa.
Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, trong đó có những chương trình lần đầu được tổ chức diễn ra từ ngày 26-28.12 tại Hội An, tạo thêm điểm nhấn nhằm phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp đón Giáng sinh 2025, năm mới 2026. Qua đó, tiếp thêm mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Hội An với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Biểu diễn “Rước kiệu truyền thống Nhật Bản” là hoạt động lần đầu tiên được giới thiệu trong khuôn khổ Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21, Đà Nẵng 2025.
Rước kiệu Futondaiko vừa mang ý nghĩa là nghi lễ tâm linh, vừa đảm nhận vai trò khuấy động không khí, mang lại niềm vui cho thần linh và người dân.

Thông qua hình thức rước kiệu kết hợp trình diễn đường phố, hoạt động mang sắc thái lễ hội dân gian Nhật Bản len vào nhịp sống phố cổ, tạo nên những khoảnh khắc sinh động và gợi mở cảm nhận gần gũi về sự giao lưu văn hóa được tiếp nối qua nhiều năm.

Trình diễn Thư pháp và Trà đạo Sakai diễn ra tại đình Cẩm Phô cũng là một hoạt động điểm nhấn mang tính trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện, gợi mở không gian giao thoa nhẹ nhàng giữa nghệ thuật và đời sống tinh thần Nhật Bản.
Hoạt động đưa du khách theo từng nhịp chậm của nghệ thuật thư pháp, nghi thức trà đạo trang nhã, qua đó cảm nhận sự hài hòa, tĩnh tại cùng chiều sâu văn hóa được vun đắp bền bỉ trong mối quan hệ giao lưu lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Một hoạt động văn hóa - mỹ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng cho du khách, người dân là triển lãm búp bê Nhật Bản tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Nơi đây giới thiệu đến công chúng những hình tượng búp bê truyền thống, thông qua chất liệu, trang phục và tạo hình tinh tế.
Triển lãm gợi mở câu chuyện về gia đình, lễ hội và các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ và đời sống tinh thần của đất nước Nhật Bản.

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng chia sẻ: “Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam vào năm 2023, mối quan hệ hai nước chúng ta đã nâng cấp lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” – là mức quan hệ song phương cấp cao nhất. Mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm thực hiện cụ thể hóa quan hệ này.
Việc mọi người cùng có mặt, tham gia chương trình Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hội An lần này chính là một trong những biểu hiện của việc thực hiện mối quan hệ đó, và điều này là niềm vui lớn đối với chúng tôi”.

Bên cạnh đó, dù vào tháng 11 vừa qua, Hội An đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các trận mưa lũ, nhưng với bản lĩnh kiên cường, Hội An đã nhanh chóng phục hồi, và một lần nữa khẳng định giá trị của một Di sản văn hóa thế giới trước cộng đồng quốc tế.
Sự kiện lần này sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hơn nữa những giá trị đặc sắc của Hội An ra toàn thế giới, củng cố thêm quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Với lịch sử hơn 400 năm giao thương và gắn bó, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi khởi nguồn của mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật. Trong bối cảnh mới, khi đô thị cổ Hội An thuộc thành phố Đà Nẵng, Hội An vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của một Di sản văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, đồng thời là Đô thị sáng tạo trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
"Khâm phục và biết ơn khi người dân Hội An đang thực hiện những đức tính tốt đẹp của Nhật Bản mà nhiều người Nhật đã lãng quên"
Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” vì thế không chỉ là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, mà còn là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của di sản trong thời đại mới - nơi văn hóa truyền thống được thắp sáng bằng tinh thần sáng tạo, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, qua hơn 20 lần tổ chức, sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản” đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Năm 2025, sự kiện lần thứ 21 diễn ra trong một không gian mới - khi Đô thị cổ Hội An chính thức trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng, mở ra những cơ hội mới cho công tác giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phát triển du lịch cũng như cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế giữa Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

“Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp hội tụ các yếu tố truyền thống, mà còn là không gian kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sáng tạo đương đại với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân hai nước.
Sự kiện không chỉ giúp lan tỏa vẻ đẹp văn hóa hai nước đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Hội An như một điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch sống động, giàu bản sắc”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

RSS