Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần văn hóa TP Thanh Hóa – TP Hội An
VHO - Tuần văn hóa TP Thanh Hóa – TP Hội An là dịp để Đảng bộ và nhân dân hai thành phố cùng nhau ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, góp phần tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ tốt đẹp đó trong giai đoạn mới, vun đắp xây dựng quan hệ kết nghĩa Thanh Hóa – Hội An trở thành hình mẫu của tình đồng chí anh em, Bắc – Nam một nhà.

Theo kế hoạch, từ ngày 25.4 đến 1.5, tại Công viên Hội An (TP Thanh Hoá) sẽ diễn ra Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An năm 2025 với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao hấp dẫn như: Biểu diễn các tiết mục dân vũ với chủ đề “Vũ điệu khỏe đẹp”; chương trình hát múa với chủ đề “Khát vọng vươn mình” và nhạc cụ dân tộc.
Các trò chơi, trò diễn dân gian như nhảy sạp, múa dân vũ, đập niêu, kéo co, nhảy bao bố...; biểu diễn các tiết mục Ae fitness cộng đồng.
Thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 65 năm kết nghĩa 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam, kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An, huyện Đông Sơn - huyện Thăng Bình với chủ đề “Em với kỷ nguyên số”.
Chương trình khai mạc diễn ra vào 20h ngày 25.4, trình chiếu clip “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” và các hoạt động kết nghĩa giữa TP Thanh Hóa - TP Hội An, huyện Đông Sơn (nay là TP Thanh Hoá) - huyện Thăng Bình trong những năm qua.
Đặc biệt là chương trình thực cảnh trình diễn trang phục truyền thống Thanh Hóa, Hội An kết hợp hát múa với chủ đề “Áo dài Việt - Nét đẹp vượt thời gian”.
Ngoài ra còn có các hoạt động giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, các các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh.

Trưng bày các tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về TP Thanh Hóa, TP Hội An xưa và nay; các di sản nổi tiếng của hai thành phố; những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa của hai thành phố; hình ảnh Đảng bộ TP Thanh Hóa giai đoạn 1930-2025.
64 năm (1961 - 2025) kết nghĩa, quan hệ giữa 2 thị xã (nay là 2 thành phố) vẫn tiếp tục được nâng niu, gìn giữ. Không chỉ “chia lửa chiến trường cùng thắng Mỹ”, hai thành phố vẫn luôn kề vai sát cánh “chung xây giàu đẹp đất anh hùng”.
Đến nay 2 địa phương đều đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó, TP Thanh Hóa nay đã trở thành đô thị loại I, được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, TP Hội An cũng trỗi dậy phát triển mạnh mẽ khi trở thành trung tâm văn hóa du lịch của Quảng Nam và khu vực miền Trung.
Để ghi dấu mối tình kết nghĩa son sắt thủy chung, lần lượt những công trình mang tên Thanh Hóa trên đất Hội An và những công trình mang tên Hội An trên đất Thanh Hóa được đầu tư xây dựng ngay trên 2 mảnh đất bên bờ sông Mã và sông Thu Bồn, như một phần thông điệp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương luôn nhớ về nhau.
Giữa lòng TP Thanh Hóa là Công viên Hội An, với phiên bản chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An, trụ phù điêu của làng gốm Thanh Hà.
Hay ở TP Hội An là các công trình Thư viện Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, Trường Mẫu giáo Tân An, Văn bia tại Nghĩa trang Liệt sĩ tại TP Hội An.
Những công trình trên trở thành biểu tượng sinh động cho tình cảm đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai thành phố.