Nghệ thuật truyền thống tuyên truyền bầu cử
VHO - Những ngày này, Nhà hát nghệ thuật truyền thống TP. Đà Nẵng tập trung lưu diễn tại các địa phương, đưa chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phục vụ người dân, qua đó giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trước ngày hội lớn.

Điểm nhấn của chương trình là vở diễn Tất cả cho Bầu cử tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bà Nguyễn Thị Hương – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật TP. Đà Nẵng cho biết: Đây là lần đầu tiên đơn vị dàn dựng vở diễn chuyên nghiệp có sự sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 loại hình nghệ thuật truyền thống Tuồng và Dân ca kịch.
Phương thức sáng tạo linh hoạt này vừa góp phần bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống, phục vụ đời sống văn hóa cho nhân dân, vừa tuyên truyền các chủ trương của Đảng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo kế hoạch, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng sẽ tổ chức biểu diễn và tuyên truyền từ ngày 11.2 - 13.3 với 20 buổi tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã tổ chức biểu diễn tại một số xã, trong đó phần lớn là ở các xã miền núi như: Thạnh Mỹ, Phước Chánh, Đại Lộc, Quế Trung, Núi Thành, Hiệp Đức, Quế Phước, Xuân Phú, Trà My…

Với đầy đủ các tiết mục ca múa nhạc, tân cổ giao duyên và vở hài kịch Tất cả cho bầu cử, chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tổ chức tại các địa phương thu hút rất đông người dân, tạo nên không khí phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với ngày hội bầu cử.

“Vở hài kịch Tất cả cho bầu cử được Đài Truyền hình Việt Nam chọn ghi hình và phát trên sóng truyền hình trước ngày bầu cử. Đây là niềm vinh dự và tự hào cho các nghệ sĩ, diễn viên và ekip thực hiện chương trình”, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng thông tin thêm.

Vở kịch kể câu chuyện giữa lúc nhân dân cả nước hân hoan trong ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, thì đâu đó vẫn có những cá nhân mang tâm lý ích kỷ, hẹp hòi, có những hành vi thiếu suy nghĩ, đi ngược lại lợi ích chung. Nhưng rốt cuộc, bằng tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân cao cả, những điều không hay kia đã dần bị loại trừ.
Với sự tập luyện công phu, các diễn viên đã thể hiện tốt vai diễn và tạo tiếng cười trào phúng để phê phán một bộ phận người trong xã hội.

Theo chị Nguyễn Thị Năm (xã Phước Chánh), người dân ở khu vực miền núi rất vui khi được đón xem chương trình biểu diễn này. Chương trình đã truyền tải nội dung một cách sinh động, dễ hiểu, giúp mọi người hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống và những thông tin liên quan đến bầu cử .

Đặc biệt, vở hài kịch Tất cả cho bầu cử đã khai thác câu chuyện đời thường ở mọi người, mọi nhà nhưng xoáy sâu vào, đặt ra vấn đề trách nhiệm công dân trong bối cảnh gần gũi, tạo nên sự đồng cảm của người xem.

Nghệ sĩ Hùng Nhật cho biết: "Các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng nỗ lực tập trung vào biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi hiểu rằng tuyên truyền bầu cử không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin mà còn là quá trình hình thành nhận thức đúng, thống nhất ý chí và khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong mỗi lá phiếu".

Trong đêm diễn tối 2.3 tại xã miền núi Trà My, rất đông người dân đến xem và cổ vũ. Những câu ca dễ nhớ được đưa vào vở hài kịch, qua đó tuyên truyền sâu sắc, hiệu quả về sự kiện chính trị trọng đại sắp diễn ra: “Ngày bầu cử Hội đồng hai cấp là ngày hội của toàn dân/Tất cả công dân dù ở xa hay gần đều tụ họp/ Để chọn ra những người xứng đáng nhất/Đại diện cho mình, đại diện cho hàng triệu trái tim…”.

Ông Phùng Văn Huy – Bí thư Đảng ủy xã Trà My chia sẻ: Đêm diễn tại địa phương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân địa phương, đặc biệt đây là khu vực miền núi nên càng có giá trị tuyên truyền hiệu quả cho ngày bầu cử sắp đến.

Qua đó góp phần đa dạng hóa công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra thành công, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

RSS