Đà Nẵng:
Nghệ thuật truyền thống được chào đón trong học đường
VHO - Nhằm quảng bá, giới thiệu nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho học sinh, sinh viên, các nhân vật gắn với các tác phẩm văn học dân gian, từ năm 2016, chương trình “Đưa Tuồng vào học đường” được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (Đà Nẵng) liên kết tổ chức ở nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Việc đưa Tuồng “bước chân” vào trường học không chỉ khẳng định sức sống của nghệ thuật truyền thống trong dòng chảy hiện đại mà còn giúp lớp trẻ nuôi dưỡng tình yêu đối với loại hình nghệ thuật này.
Đề án đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường giai đoạn 2020-2025 tại Đà Nẵng đã được các trường THPT, THCS và tiểu học hào hứng đón nhận. Tùy theo từng trường học, Nhà hát sẽ có những trích đoạn phù hợp với bối cảnh, tên nhân vật lịch sử để công diễn, giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh.

Tại các trường học, Nhà hát khéo léo lựa chọn những trích đoạn ngắn, dễ hiểu, gần gũi với đời sống hiện đại, kết hợp với trang phục, đạo cụ tạo nên không gian biểu diễn sống động và cuốn hút khán giả.
Đáng chú ý, tại Trường THPT Thanh Khê (Đà Nẵng) trong chương trình Sân khấu học đường, các diễn viên Nhà hát biểu diễn trích đoạn “Trần Quốc Toản về mẹ” đã mang đến cho thầy cô, học sinh nhiều cảm xúc sâu lắng trong suốt thời gian biểu diễn. Khi kết thúc, từng tràng pháo tay giòn giã vang lên không dứt.
Thầy giáo Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng) cho hay, mỗi năm học, nhà trường đều mời Nhà hát Nghệ thuật truyền thống về biểu diễn các trích đoạn Tuồng và được học sinh hào hứng cổ vũ. Các em rất yêu thích và chờ đón những lần diễn tiếp theo. Nội dung các trích đoạn giúp học trò hiểu và tự hào hơn về đất nước Việt Nam, các anh hùng lịch sử và truyền thống hào hùng của dân tộc.
“Hy vọng với việc tăng cường đưa Tuồng biểu diễn tại trường học, gắn với các tác phẩm trong chương trình văn học dân gian, học sinh sẽ nâng cao kiến thức lịch sử, biết yêu quý, trân trọng quê hương, và yêu thích nghệ thuật truyền thống”, thầy Phước chia sẻ.
Không chỉ đơn thuần là biểu diễn, các nghệ nhân Nhà hát Nghệ thuật truyền thống sau mỗi buổi diễn còn nán lại giao lưu với thầy cô và học sinh, sinh viên để giải đáp thắc mắc của các em về trang phục, trang trí, lời thoại và rất nhiều câu hỏi về nghệ thuật Tuồng.

Ngoài việc phối hợp với các trường học, biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật của Thành phố, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cũng liên kết với ngành Giáo dục tổ chức đưa đoàn về diễn tại các vùng nông thôn để lan tỏa tình yêu Tuồng đến với người dân nói chung và lớp khán giả trẻ nói riêng. Qua đó phát hiện ra nhiều diễn viên tài năng bổ sung cho đội ngũ diễn viên kế cận của Nhà hát.
Trên thực tế, những lớp diễn viên Tuồng có thể bắt nguồn từ những tài năng ca hát, đặc biệt là dân ca. Ví dụ tại Hòa Vang (cũ), trong nhiều năm qua, phong trào dạy và học hát dân ca trong các nhà trường được đẩy mạnh. Khi tiếp cận, các em đã hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, lựa chọn loại hình nghệ thuật mình yêu thích để thưởng thức, phát triển.
Chương trình “Đưa Tuồng vào học đường” đã góp phần thiết thực vào việc phổ cập nghệ thuật đến công chúng. Ngoài việc đưa Tuồng vào học đường để học sinh tiếp cận, Đà Nẵng cũng nỗ lực trong việc đưa Tuồng xuống phố, sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa truyền thống đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực của Đà Nẵng để hướng đến công chúng trẻ tuổi, mong muốn họ sẽ góp phần bảo tồn di sản nghệ thuật Tuồng như gìn giữ một nét son đặc sắc trong đời sống hiện đại.

RSS