Biểu diễn nghệ thuật Tuồng phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa

NGỌC HÀ

VHO - Thực hiện tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã tổ chức các chuyến lưu diễn về vùng sâu vùng xa nhằm giới thiệu, trình diễn nghệ thuật Tuồng đến bà con nhân dân.

 Tại xã Phước Trà, các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã diễn vở Tuồng Còn mãi với non sông (tác giả Nguyễn Sỹ Chức), buổi diễn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã Phước Trà tới tham dự.

Đây là tác phẩm được xây dựng để tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2025, cũng như nằm trong kế hoạch tăng cường công tác biểu diễn phục vụ nhân dân.

Biểu diễn nghệ thuật Tuồng  phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa - ảnh 1
Đem nghệ thuật Tuồng về vùng sâu, vùng xa là một hoạt động thường xuyên của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

 Nội dung vở tuồng Còn mãi với non sông tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu của triều vua Trần Thái Tông (niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình), khi nhà Trần nối tiếp nhà Lý, và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái sư Trần Thủ Độ, người đã đưa nhà Trần thay thế nhà Lý mà “không dùng gươm đao”, “không đổ máu” và tận tâm, tận lực phò tá nhà Trần.

Để có một vở diễn chất lượng tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, Nhà hát đã chọn và mời những nghệ sĩ có bề dày về chuyên môn, kinh nghiệm dàn dựng các vở diễn tham gia liên hoan nghệ thuật toàn quốc, gồm đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam; nhạc sĩ: NSƯT Nguyễn Thành Nam; biên đạo múa: NSND Lê Ngọc Cường… đồng thời lựa chọn những gương mặt nghệ sĩ, diễn viên phù hợp, chuyên nghiệp để tham gia công diễn.

Biểu diễn nghệ thuật Tuồng  phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa - ảnh 2
Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn phục vụ nhân dân xã Phước Trà

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh là một sân khấu nghệ thuật truyền thống lớn ở Đà Nẵng, từ khi đi vào hoạt động, Nhà hát đã xây dựng nhiều chương trình, hội diễn sân khấu Tuồng có chất lượng. Đặc biệt chương trình Tuồng xuống phố, chương trình nghệ thuật Hồn Việt… đã góp phần tích cực vào việc quảng bá nghệ thuật Tuồng đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 2020 - 2025 do thành phố Đà Nẵng  phê duyệt, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã có điều kiện thuận lợi dàn dựng công phu nhiều vở mới, đào tạo các lớp nghệ nhân trẻ chuyên nghiệp, chất lượng.

Một trong những điểm nổi bật đề án hướng tới là mục tiêu đầu tư xây dựng địa điểm mới có các điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức biểu diễn hàng đêm phục vụ khách du lịch. Ngoài ra để quảng bá môn nghệ thuật truyền thống đặc biệt này, đưa khách du lịch nước ngoài có cơ hội tiếp cận và thưởng thức.

Việc triển khai đề án đã góp phần duy trì bảo vệ giá trị của nghệ thuật Tuồng, từng bước củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát trong thời gian qua, đồng thời xây dựng nhà hát phát triển theo hướng bền vững, góp phần thực hiện tự chủ từng phần, từng bước nâng cao nguồn thu nhập của dội ngũ cán bộ, diễn viên.