Khánh Hòa:
Mạnh tay xử lý gian lận trong dự án tôn tạo thành cổ Diên Khánh
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra quyết định cấm tham gia đấu thầu trong vòng 3 năm đối với 4 doanh nghiệp có hành vi gian lận trong hồ sơ dự thầu dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh, huyện Diên Khánh".

Đây là một động thái mạnh mẽ của tỉnh nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu, đồng thời răn đe các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật.
Theo đó, 4 doanh nghiệp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu gồm Danh sách đen lần này bao gồm: Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Việt Quang (TP. Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Đức Tín (Phú Yên); Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng BHT Tây Sơn (Hà Nội); Công ty Cổ phần Xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch (Hà Nội).
Các doanh nghiệp này đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để gian lận trong hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, hành vi của họ đã không qua mắt được Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đơn vị chủ đầu tư dự án.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang đã Kê khai nhân sự chủ chốt là ông Nguyễn Hoàng Nam, vị trí cán bộ phụ trách an toàn lao động, có bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng cho ông Nam.
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Đức Tín đã kê khai nhân sự chủ chốt là bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang, vị trí cán bộ trắc đạc, có bằng tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất. Tuy nhiên, trường Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định không cấp bằng cho bà Cang.
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng BHT Tây Sơn đã kê khai thiết bị thi công thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giấy chứng nhận kiểm định lại là giả.
Công ty Cổ phần Xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch đã kê khai nhân sự chủ chốt là ông Phan Văn Tuệ, vị trí cán bộ thi công tu bổ di tích, có bằng tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác nhận không cấp bằng cho ông Tuệ.
Dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh" là một dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 166,86 tỉ đồng.
Dự án bao gồm 12 hạng mục, như tu bổ thành đất, xây mới đường lát gạch, xây dựng bãi đậu xe, khu vệ sinh công cộng, cầu vòm, tiểu công viên, chỉnh trang cầu, xây mới hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, nạo vét hào nước, xây trạm bơm và trồng cây xanh.
Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích quốc gia thành cổ Diên Khánh, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, những hành vi gian lận của các doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và tiến độ của dự án.
Quyết định cấm đấu thầu đối với 4 doanh nghiệp trên là một bài học đắt giá cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Nó cho thấy rằng, các cơ quan chức năng đang ngày càng quyết liệt hơn trong việc xử lý các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, nó cũng là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp khác, hãy luôn tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh để có thể phát triển bền vững.
Thành cổ Diên Khánh được xây dựng năm 1793, trên diện tích 3,5 ha, chiều dài thành 2.600 m, tường thành cao 3,5 m, là một quần thể kiến trúc quân sự theo kiểu Vauban, một hình mẫu thành quân sự phổ biến ở Tây Âu vào thế kỷ XVII, XVIII.
Thành có hình lục giác nhưng các cạnh không đều nhau, tường thành đắp bằng đất cao khoảng 3,5m. Bên ngoài tường thành là hào nước sâu từ 3m - 5m, rộng từ 20m-30m, hợp cùng với những hàng tre gai trên tường thành tạo nên hàng rào phòng ngự bao quanh bảo vệ thành theo truyền thống người Việt.
Thành có 6 cửa, nhưng 2 cửa Tả và cửa Hữu đã bị lấp năm 1823, đến nay chỉ còn 4 cửa Đông - Tây - Tiền (phía nam) - Hậu (phía bắc).
Khu nội thành được xây dựng giống như một kinh thành thu nhỏ với hoàng cung, cột cờ, dinh Tuần vũ, dinh Án sát, dinh Lãnh binh và phía dưới là dinh quan Tham tri. Ngoài ra, trong thành còn có một dãy nhà kho đồ sộ và một nhà lao xây tường đá cao kiên cố...
Công trình này là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Khánh Hòa từ năm 1802 đến 1945. Năm 1988, thành cổ được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Trải qua thời gian hàng trăm năm, sự phong hóa tự nhiên khiến nhiều hạng mục của thành xuống cấp, nhiều hạng mục đã sụp đổ và hiện nay không còn tồn tại.