Lễ hội xuống đồng đầu Xuân mới tại Hội An Đông
VHO - Hôm qua 4.1, lễ hội xuống đồng tại làng rau An Mỹ, phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách. Đây là nghi thức mở đầu mùa vụ mới, cũng là dịp để cộng đồng thể hiện lòng biết ơn đối với đất trời, đồng thời gìn giữ và phát huy nghề trồng lúa nước truyền thống.

Gìn giữ văn hóa nông nghiệp, mở rộng không gian du lịch đặc sắc
Lễ hội xuống đồng, được khôi phục và tổ chức lần đầu vào năm 2023 tại làng rau An Mỹ (phường Cẩm Châu, TP Hội An trước đây), hiện đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, phản ánh đậm nét văn hóa bản địa. Đây là dịp để du khách tham gia vào các nghi lễ truyền thống gắn liền với đời sống nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn trời đất và cầu mong mùa màng bội thu, như Lễ cúng Thần Nông, Thần Hoàng...
Các hoạt động đặc sắc như trình diễn trâu cày, máy cày, cày rung, bắt mạ vụ Đông - Xuân, thi cấy lúa... luôn thu hút sự tham gia của đông đảo du khách. Du khách còn được trải nghiệm “một ngày làm nông dân”, tham gia lội ruộng, cày đất, cấy lúa, tát nước, bắt cá, hái rau và nấu cơm bằng bếp rơm, để cảm nhận sự mộc mạc và vui tươi của đời sống đồng quê. Các hoạt động văn hóa giao lưu như hô hát Bài chòi, trò chơi dân gian, tham quan chợ quê với nông sản sạch và rau củ làng An Mỹ cùng các sản phẩm OCOP địa phương cũng tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách.
Lễ hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt sau khi có sự thay đổi hành chính, làng rau An Mỹ thuộc phường Cẩm Châu trước đây nay đã là một phần của phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông được Tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng uy tín này.
Không chỉ dành riêng cho nông dân địa phương, lễ hội đã trở thành không gian văn hóa mở, nơi du khách có thể hòa mình vào nhịp sống yên bình của làng quê, giao lưu với người dân và lưu lại trong lòng hình ảnh về một Đà Nẵng bình yên, giàu bản sắc.
Anh Alex Jangous, du khách đến từ Đan Mạch chia sẻ: “Không khí lễ hội rất rộn ràng, gần gũi và đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Tôi rất ấn tượng với sự hiếu khách và nhiệt tình của nông dân Hội An Đông, họ luôn sẵn sàng mời gọi mọi người cùng tham gia vào các hoạt động”.
Chính nụ cười hiếu khách của người dân và những trải nghiệm độc đáo tại lễ hội xuống đồng đã khiến du khách cảm nhận rõ nét về một miền quê bình dị, nơi văn hóa nông nghiệp được gìn giữ và phát triển, tạo nên một sản phẩm du lịch hấp dẫn và đầy cảm xúc. Nhiều du khách đã gửi lời chúc một năm mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt và cuộc sống bình an, hạnh phúc tới cư dân nông nghiệp nói chung và người dân Hội An nói riêng.

Sức sống mới từ lễ hội xuống đồng
Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết: “Lễ hội xuống đồng tổ chức vào đầu năm 2026 không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo với nghề trồng lúa nước truyền thống, mà còn góp phần phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đồng thời, lễ hội cũng khích lệ người nông dân gìn giữ bản sắc quê hương”.
Năm 2025 đã khép lại với những khó khăn, vất vả mà bà con nông dân phải gánh chịu do thiên tai, bão lũ vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, trong gian khó, bản lĩnh kiên cường của người nông dân Hội An Đông lại càng trở nên rạng ngời. Việc tổ chức Lễ hội xuống đồng là minh chứng rõ rệt cho quyết tâm của địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nghề trồng lúa nước. Đây cũng là dịp để tạo không khí phấn khởi, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho bà con nông dân bước vào vụ sản xuất Đông Xuân 2025-2026.
“Lễ hội năm nay vừa mang ý nghĩa văn hóa tinh thần vừa mang tính thiết thực và nhân văn. Chính quyền địa phương đang triển khai các kế hoạch sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vật tư, giống và vốn để chia sẻ gánh nặng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con trong từng luống cày, thửa ruộng. Thông qua sự kiện, phường Hội An Đông mong muốn lan tỏa hình ảnh của một vùng đất xanh, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách ngay từ đầu năm mới, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo”, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, bên cạnh làng rau An Mỹ, phường Hội An Đông còn có vườn rau hữu cơ Thanh Đông - điểm du lịch sinh thái tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh vào năm 2018 và được Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á bầu chọn là điểm du lịch nông thôn bền vững vào năm 2020. Các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với cộng đồng như Rừng dừa Bảy Mẫu, chèo thuyền thúng, du lịch nông nghiệp hữu cơ, Làng nghề tre - dừa Cẩm Thanh... ngày càng được du khách yêu thích.
Các chương trình tour đa dạng, kết hợp các sản phẩm nông nghiệp, dạy nấu ăn, lễ hội văn hóa và du lịch nông nghiệp hữu cơ đang được hình thành trên cơ sở kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch với trải nghiệm du lịch cộng đồng.
Tuy nhiên, mô hình du lịch sinh thái cũng đang phải đối mặt với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường và sự phát triển ồ ạt, tạo ra áp lực đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Chính vì vậy, cộng đồng và chính quyền địa phương đang nỗ lực chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn các giá trị văn hóa của làng quê. Họ kết hợp giữa thiên nhiên và con người, giữa sinh thái và văn hóa để phát triển, xây dựng Hội An Đông thành một vùng đất trù phú, cảnh quan độc đáo, với các sản phẩm du lịch chất lượng và phát triển bền vững.
Đặc biệt, việc duy trì và nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống như lễ hội xuống đồng đầu năm sẽ khuyến khích cộng đồng cùng gìn giữ bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống và kiến trúc bản địa, thúc đẩy du lịch bền vững và tạo sinh kế cho cư dân địa phương. Đây chính là động lực để xây dựng thương hiệu “điểm đến xanh - di sản - bền vững”, giúp hình ảnh Hội An Đông và Đà Nẵng vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế.

RSS